BLV Quang Huy: Tây Ban Nha vẫn đầy mông lung sau khi giành UEFA Nations League

20/06/2023 14:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Vô địch UEFA Nations League, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente đã có chức vô địch đầu tiên nhưng thật khó để nói La Roja đã tìm được hướng đi cụ thể. Nhận định của BLV Quang Huy.


Tây Ban Nha kết thúc 11 năm trắng tay

Tây Ban Nha và Croatia đã mang tới cho người hâm mộ một trận chung kết Nations League cởi mở. Vì thế, trận đấu dù không có bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức nhưng có sức hấp dẫn riêng. Đối với Croatia, họ vẫn dựa nhiều vào sức mạnh của hàng tiền vệ 3 người gồm Modric - Brozovic - Kovacic. Tuy nhiên, HLV Dalic vẫn giới thiệu nhiều cái tên mới cho đội tuyển. Cái hay của ông Dalic là vẫn giữ được lối chơi, cách vận hành hệ thống. Thế hệ kế cận của Croatia đang cho thấy sự hòa nhập tốt với lứa đàn anh.

Croatia đã thất bại ở trận chung kết nhưng đó là trận thua trong loạt luân lưu may rủi. Ở phần này, Unai Simon rõ ràng là người có khả năng tốt hơn so với Livakovic. Không có ai đáng trách trong thất bại của Croatia.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã kết thúc chuỗi ngày kéo dài 11 năm không thể đăng quang tại giải đấu nào tại châu Âu. HLV Fuente đã làm được điều mà Julen Lopetegui hay Luis Enrique không thể làm cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Dưới thời HLV Fuente, La Roja đã được thổi một làn gió mới. Có thể thấy rằng, đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại không bị "một màu". Ông Fuente triệu tập cầu thủ dựa theo phong độ và không bị lệ thuộc vào một CLB nào. Điều này mang lại nhiều động lực thi đấu cho các cầu thủ vì cơ hội được gọi lên đội tuyển rõ ràng đã được nâng cao hơn so với trước đây.

Cabin BLV: Tây Ban Nha vẫn đầy mông lung - Ảnh 1.

Tây Ban Nha vẫn còn nhiều nỗi lo, dù đã vô địch Nations League

Đầy mông lung về tương lai

Dẫu vậy, công bằng mà nói, Tây Ban Nha hiện tại không có nhiều nhân tố mới thực sự chất lượng. Ở đợt tập trung lần này hay trong trận chung kết Nations League, HLV Fuente vẫn phải sử dụng bộ đôi đá cánh Jordi Alba và Jesus Navas. Cả hai đều không còn trẻ. Thậm chí, Alba không còn được trọng dụng tại Barcelona mùa giải trước. Hay có thể nhắc Alvaro Morata dù không phải chân sút quá sắc bén nhưng vẫn không có ai chiếm được suất đá chính của anh. Những Joselu hay Rodrigo dù được triệu tập nhưng không phải lựa chọn đủ an tâm đối với HLV Fuente. Có thể thấy rằng những gương mặt HLV Fuente triệu tập lần này đều là cầu thủ có phong độ tốt của Tây Ban Nha nhưng họ không phải những cái tên thuộc hàng đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới.

Xét về lối chơi, Tây Ban Nha hiện tại vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng, họ cũng không thể hiện được hết sự tinh túy của lối chơi này. Đối mặt với bộ 3 tiền vệ đẳng cấp của Croatia, các cầu thủ của Tây Ban Nha có thể nói đã không thể chơi theo ý đồ của mình.

Bên cạnh đó, HLV Fuente có xu hướng sử dụng những cầu thủ bám biên. Những Asenio hay Pino là mẫu cầu thủ có khả năng đi bóng ở bên cánh rồi tạo đột biến bằng những tình huống ngoặt vào bên trong rồi dứt điểm. Vì thế, dù chơi kiểm soát bóng nhưng Tây Ban Nha lại thiếu đi những tình huống đánh trung lộ.

Nations League vốn được coi là nơi để các HLV đội tuyển thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, lối chơi HLV Fuente trình diễn tại Nations League trên thực tế cũng không khác so với những gì tại vòng loại EURO 2024 hồi tháng Ba. Qua đó có thể thấy rằng, Tây Ban Nha sẽ phát triển theo hướng này dưới thời HLV Fuente trong thời gian tới. Thế nhưng phải thừa nhận rằng Tây Ban Nha chưa có một bộ đội hình khung cố định, hay nói chính xác hơn là chưa có một đội hình cố định chất lượng.

Bất kỳ danh hiệu nào trong bóng đá đều có giá trị. Nations League dĩ nhiên không nằm ngoại lệ. Chức vô địch sẽ thúc đẩy tinh thần Tây Ban Nha rất nhiều trong thời gian tới. Tuy nhiên, họ vẫn còn có những thay đổi mặt mẽ hơn về đội hình để hướng tới những danh hiệu lớn hơn. 

 BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm