BLV Quang Huy: Szoboszlai là 'con dao hai lưỡi' của HLV Klopp

18/10/2023 17:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

BLV Quang Huy: Tiền vệ Dominik Szoboszlai giúp tuyến giữa của Liverpool trở nên năng động hơn, giàu sức mạnh hơn nhưng anh cũng có những điều khiến HLV Jurgen Klopp phải đau đầu.

1. Sự xuất hiện của Dominik Szoboszlai thực sự đã nâng cấp hàng tiền vệ của Liverpool ở mùa giải này. Cầu thủ người Hungary là mảnh ghép phù hợp với lối chơi HLV Jurgen Klopp đang xây dựng. Anh đã chứng minh được tài năng của bản thân khi thi đấu tại Bundesliga và trong cả màu áo đội tuyển. Sự tỏa sáng của Szoboszlai không phải điều bất ngờ.

Dominik Szoboszlai vốn là mẫu tiền vệ tấn công. Anh thậm chí từng có thời điểm thi đấu với vai trò tiền đạo cánh phải. Tuy nhiên, ở vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ người Hungary mới thể hiện được phẩm chất của mình. Szoboszlai có khả năng kỹ thuật, đi bóng lắt léo, thể hình tốt nên tranh chấp bóng rất quyết liệt. Mặc dù mới chỉ 22 tuổi nhưng cầu thủ người Hungary đã thi đấu với tâm thế của một "ông chủ tuyến giữa". Từ một cầu thủ có thiên hướng tấn công, giờ đây Szoboszlai lên công về thủ liên tục. Chính phẩm chất đó của tiền vệ người Hungary đã giúp tuyến giữa của Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn so với mùa trước. Có thể nói, cầu thủ 22 tuổi mang dáng dấp của Steven Gerrard tại Anfield.

2. Trong các trận đấu ở thời gian qua, HLV Klopp đã sử dụng Elliott và Curtis Jones đá cùng với Mac Allister và Szoboszlai. Họ không đủ khả năng để thi đấu ở vị trí mỏ neo nên HLV Klopp buộc phải kéo Allister lùi xuống. HLV Jurgen Klopp đang để tiền vệ người Argentina đá thấp nhất ở tuyến giữa với vai trò tiền vệ xây dựng lối chơi lùi sâu. Đồng thời, Szoboszlai được giao vai trò box-to-box để giúp tuyến giữa chắc chắn hơn. Sự xông xáo của cầu thủ người Hungary giúp Mac Allister có nhiều không gian và cả thời gian để phô diễn khả năng tổ chức tấn công.

Cabin BLV: Szoboszlai là “con dao hai lưỡi” của HLV Klopp - Ảnh 1.

Dominik Szoboszlai đang giúp Liverpool giàu sức sống hơn

Mac Allister và Szoboszlai đang thi đấu hay dù mới tới Anfield nhưng họ vẫn chưa phát huy được hết năng lực của mình. Lý tưởng nhất với đội chủ sân Anfield lúc này là sở hữu một tiền vệ mỏ neo giống như Fabinho trước đây. Khi đó, Mac Allister và Szoboszlai đều sẽ được đẩy lên cao hơn. Cặp đôi này có thể phô diễn những phẩm chất tấn công tốt nhất của mình. Cả hai hiện tại đều đang chơi hay nhưng nếu được thi đấu gần vòng cấm hơn thì họ còn nguy hiểm hơn nữa.

Nếu Mac Allister và Szoboszlai được đẩy lên cao, điều này cũng giúp khả năng gây áp lực của hàng tiền vệ Liverpool tốt hơn. Bộ đôi tiền vệ này đều rất chăm chỉ trong việc di chuyển và biết rõ cần phải pressing đối thủ như thế nào.

3. Liverpool rõ ràng đã thi đấu hay hơn mùa giải trước rất nhiều. Đội hình của họ không chỉ bổ sung những cái tên trẻ mà chất lượng đi kèm cũng rất đáng kể. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp không phải không có vấn đề ở thời điểm hiện tại. Ngay kể cả sự bùng nổ của Szoboszlai cũng có điều khiến HLV người Đức phải suy nghĩ.

Có thể thấy rằng, Liverpool đang thay đổi dần lối chơi. Tuyến tiền vệ của họ đang dần cầm bóng nhiều hơn khi có sự xuất hiện của Mac Allister và Szoboszlai. Điều đó giúp hàng công của The Kop nhàn hơn. Dẫu vậy, cá nhân Cody Gakpo lại gặp khó với lối chơi này. Tưởng rằng khi "nhàn" hơn thì cầu thủ người Hà Lan sẽ dễ tỏa sáng hơn nhưng anh lại gặp khó trong việc hòa hợp với lối chơi đó. Gakpo là mẫu tiền đạo di chuyển rộng, phối hợp ngắn và đột phá vào những khoảng trống được tạo ra trong tình huống tăng tốc độ tấn công bất ngờ ở cuối sân đối phương. Việc khoán cho Gakpo một nhiệm vụ tập trung tấn công khiến anh trở nên dễ đoán hơn.

Trước đây, hàng tiền vệ của Liverpool làm nhiệm vụ thu hồi bóng phần lớn. Tam tấu trên hàng công đủ khả năng tự tạo ra bàn thắng. Cody Gakpo hợp với điều đó. Với hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo, cầu thủ người Hà Lan ít được thể hiện mình hơn. Đó là "cái dở" khi sở hữu một Dominik Szoboszlai thi đấu năng nổ và hiệu quả. 


 BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm