BLV Quang Huy: Croatia đã sập vào bẫy của Argentina

15/12/2022 16:06 GMT+7 | World Cup 2022

BLV Quang Huy: Argentina đã thắng thuyết phục trước Croatia. Bên cạnh dấu ấn của Lionel Messi hay Julian Alvarez, tài thao lược của HLV Lionel Scaloni là chìa khóa nắm vai trò then chốt.


1. Argentina đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận bán kết gặp Croatia. Điểm nhấn đáng chú ý trong đội hình HLV Scaloni bố trí ở trận đấu này là bộ tứ tiền vệ De Paul-Paredes-Enzo Fernandes-Mac Alister. Cả bốn tiền vệ này đều có chức năng là những tiền vệ trung tâm, giàu cơ bắp và thể lực. Mục đích vị HLV 44 tuổi này bố trí hàng tiền vệ như vậy rất rõ ràng: Thi triển thứ bóng đá khó chịu, ảnh hưởng đến khả năng thoát pressing của Croatia.

Tác dụng của ý tưởng ấy tất cả dễ dàng nhận thấy trên sân. Croatia có dấu hiệu đuối sức và mệt mỏi sau khi trải qua hai trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu, lần lượt trước Nhật Bản ở vòng 1/8 và Brazil ở tứ kết. Argentina nắm rất rõ vấn đề về thể lực của thầy trò Dalic nên đưa trận đấu vào những tình huống hao tổn sức lực. Đó rõ ràng là đấu pháp hợp lý của HLV Scaloni, người biết rõ cần làm gì để phá vỡ hàng tiền vệ vốn là thế mạnh trong đội hình Croatia.

Cũng cần phải nói thêm Argentina chơi hay, nhưng được tiếp thêm may mắn từ quả phạt đền ở phút 30. Đó là một tình huống gây ra nhiều ý kiến trái chiều về tính hợp lý trong quyết định thổi phạt của trọng tài. Trước khi có quả phạt đền đó, Croatia thi đấu không hề tồi trước Argentina. Sau khi Messi thực hiện quả phạt đền thành công, Croatia buộc phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng và đó là lúc vấn đề về thể lực của thầy trò Dalic bộc lộ rõ nhất. Khi mải mê tấn công nhưng không tìm được bàn thắng, Argentina tìm thấy cơ hội lý tưởng để phản đòn và mang về những bàn thắng tiếp theo. Thầy trò Scaloni đã lên kế hoạch trận đấu gần như hoàn hảo, nhưng mọi thứ chỉ rõ ràng từ bước ngoặt liên quan đến tình huống Alvarez bị thủ thành Livakovic phạm lỗi trong vòng cấm.

Luka Modric và đồng đội đã sập vào bẫy của Argentina - Ảnh 1.

Tài cầm quân của HLV Scaloni giúp Argentina của Messi lần thứ hai trong 8 năm lọt vào chung kết World Cup

 2. Những cá nhân hay nhất ở trận đấu này chắc chắn phải gọi tên bộ đôi Lionel Messi-Julian Alvarez. Messi vẫn để lại dấu ấn sâu đậm như thường lệ bằng việc góp công vào một bàn thắng nữa cho Argentina tại kỳ World Cup lần này. Nếu cần dùng một hình ảnh để mô tả phong cách thi đấu của El Pulga trên sân, đó là hình ảnh của một bóng ma trên sân. Con ma Messi ẩn mình nhưng khi xuất hiện lại đem đến nỗi khiếp sợ cho Croatia đến mức không có cách nào để trốn thoát, bất luận trực tiếp ghi bàn hay đóng vai trò thu hút hàng thủ đối phương để tạo cơ hội cho các vệ tinh xung quanh. Tính đến thời điểm này, anh đã để lại dấu giày trong 19 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Về trường hợp của Alvarez, tiền đạo 22 tuổi này đã có một trận đấu tuyệt hay. Anh đang chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Messi, qua đó trở thành bộ đôi tấn công đáng sợ nhất của HLV Scaloni vào lúc này. Cú đúp vào lưới Croatia giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp trong một trận bán kết (hoặc chung kết) kể từ sau trường hợp của Vua bóng đá Pele năm 1958, lập cú đúp khi mới 17 tuổi 249 ngày.

Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua tài thao lược của HLV Scaloni. Nhà cầm quân 44 tuổi này thể hiện tài năng trong cách bày binh bố trận, khai thác triệt để lợi thế Argentina nắm giữ trong tay sau khi có được bàn mở tỷ số từ chấm phạt đến. Chiến thắng Croatia ở trận bán kết chắc chắn là một trong những trận đấu thành công nhất của ông kể từ đầu giải đến giờ. Cá nhân tôi có cảm nhận Argentina đang nắm giữ nhiều vận may lẫn thực lực để có thể lần đầu tiên vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi. Tất nhiên chúng ta phải chờ đợi đối thủ của họ ở trận chung kết để có được đánh giá khách quan nhất, nhưng chưa bao giờ thầy trò Scaloni lại nhìn thấy con đường đến vinh quang rõ ràng đến thế, trong kỳ World Cup cuối cùng của Messi.

Messi đang là đấng cứu thế của Argentina


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm