Blatter và Platini nằm trong số các ủy viên FIFA bị chất vấn vì phiếu bầu World Cup

20/03/2014 22:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng bộ phận điều tra của FIFA Michael Garcia sẽ tiến hành chất vấn với 12 thành viên Ủy ban điều hành FIFA có liên quan tới các quyết định trao quyền tổ chức World Cup 2018 và World Cup 2022 lần lượt cho Nga và Qatar.

Đơn vị này khẳng định đã có sai phạm trong quá trình diễn ra sự kiện.

Trong ít ngày tới, 12 thành viên Ban điều hành sẽ tham dự họp ở Zurich trong 2 ngày. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini cũng nằm trong nhóm các ủy viên đó.

Một số cái tên liên quan tới cuộc bỏ phiếu được tổ chức hồi tháng 12/2010 hiện đã giải nghệ. Một số khác nhận án phạt cấm hoạt động bóng đá hay bị buộc tội vi phạm chuẩn mực đạo đức của FIFA.

Cuộc điều tra này không có liên hệ với vụ điều tra giám đốc điều hành FIFA Mohamed Bin Hammam cùng Jack Warner cách đây chưa lâu. Mới tuần trước, một tờ báo tiết lộ FBI đang xem xét một tài khoản của Bin Hammam, nơi bị nghi ngờ đã nhận nguồn tiền trực tiếp từ một công ty của hoàng gia Qatar.

Bản thân Bin Hammam đã bị cấm tham gia tất cả các hoạt động bóng đá. Trong khi đó, Warner cũng giải nghệ vào cùng năm.

Họ là hai cái tên sẽ không bị chất vấn bởi Garcia.

Cuộc điều tra của Garcia đã kéo dài trong nhiều tháng qua. Quyết định tiếp xúc với các ủy viên ban điều hành FIFA tại Zurich sắp tới có thể được xem là một trong những động thái rõ ràng nhất trong quyết tâm của ông này.

Đương nhiên, còn quá sớm để khẳng định rằng các thông tin của Garcia (ở cả hiện tại và tương lai) có thể tác động tới quyền đăng cai của hai quốc gia trên. Nhưng chắc chắn, nó sẽ giúp hé lộ những sự thật thú vị (và có thể là kinh hoàng).

Bạch Dương
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm