Bí mật cách BTS luyện tập để có hơi thở và giọng hát live cường độ cao

12/06/2023 16:44 GMT+7 | Kbiz

Có vô số lý do giải thích tại sao BTS được coi là những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới và những màn biểu diễn trực tiếp đầy lôi cuốn của họ đứng đầu danh sách.

Điểm nổi bật của bất kỳ màn trình diễn nào của BTS không chỉ là vũ đạo mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu mà còn là sự ổn định trong giọng hát mà họ thể hiện một cách dễ dàng trong khi thực hiện các động tác vũ đạo phức tạp.

Kỹ thuật mà BTS sử dụng để luyện tập cho các buổi biểu diễn trực tiếp cường độ cao  - Ảnh 1.

BTS

Cho dù đó là trong chuyến lưu diễn của riêng họ, trong các lễ trao giải hay trong một chương trình truyền hình, mic luôn được bật khi BTS lên sân khấu!

Với màn thể hiện kỹ năng hát live đáng kinh ngạc như vậy, mọi người đã thể hiện sự tò mò thực sự về cách các thành viên đã rèn luyện bản thân để đạt được sự ổn định này trong những năm qua.

May mắn thay cho họ, tập gần đây của suchwita có một số câu trả lời!

Suga, Jin, J-Hope trong chương trình "suchwita"

Vào ngày 10/6, Jin đã xuất hiện trên chương trình YouTube - suchwita - của Suga với tư cách khách mời, và sau đó, J-Hope đã tham gia cùng họ tại bàn, khiến họ và người xem ngạc nhiên.

Trong khi nói về những trải nghiệm của họ với tư cách là thành viên BTS, Suga đã đưa ra chủ đề về giọng hát trực tiếp, nói rằng anh thấy thật khó tin khi toàn bộ nhóm vocal không hề có trải nghiệm hát trực tiếp khi còn là thực tập sinh.

Trước khi gia nhập BIGHIT Music, RM và Suga là những rapper underground với một số trải nghiệm trong việc biểu diễn giọng hát trực tiếp.

BTS trong màn biểu diễn live

J-Hope là một vũ công đường phố, anh chỉ bắt đầu rap sau khi gặp RM và Suga. Jin là sinh viên bình thường, Jimin là sinh viên chuyên ngành nhảy hiện đại, còn V và Jungkook là sinh viên bình thường.

Suga bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với tất cả các thành viên đã học hỏi kỹ năng nhanh chóng và làm việc không mệt mỏi trong 10 năm qua để cải thiện bản thân.

Đáp lại, Jin đã thành thật về hành trình đạt đến trình độ thanh nhạc của mình ngày hôm nay.

Jin tiết lộ rằng anh đã miễn cưỡng hát live trong lần ra mắt của họ vì nhảy và hát đồng thời quá khó.

Nhưng các thành viên vẫn tiếp tục cố gắng, và sau nhiều năm biểu diễn trên sân khấu, anh nhận ra rằng tất cả họ đã đạt đến trình độ mà họ có thể nhảy mà không phải vật lộn để kiểm soát hơi thở khi hát.

Suga sau đó đã tiết lộ một số "thủ thuật" thú vị mà họ đã sử dụng để rèn luyện sức chịu đựng và kiểm soát hơi thở.

Để tăng dung tích phổi, các thành viên BTS sẽ chạy tại chỗ trong 10 đến 20 giây trước khi hát phần của họ.

Đây là một chiến lược phổ biến mà các ca sĩ K-pop khác thường sử dụng trong quá trình luyện tập.

Nhưng phương pháp thứ hai mà Suga đề cập khó hơn rất nhiều. Các thành viên cũng đeo mặt nạ khử oxy trước khi hát phần của họ.

Những loại mặt nạ cụ thể này chủ yếu được các vận động viên sử dụng tránh sự tác động của độ cao.

Nó hạn chế luồng không khí khi bạn hít vào, làm tăng nhịp tim. Do đó, việc luyện tập với những chiếc mặt nạ này giúp tăng cường sức bền và sức chịu đựng.

Quá trình rèn luyện của họ đã được đền đáp và Jin đã có một cách thú vị để nhận ra điều đó.

Anh cả BTS nói rằng anh thường đến nhà nghỉ ngơi với bạn bè, nơi họ thách nhau ở dưới nước lâu nhất trong bể bơi. Jin nhận ra giờ anh có thể nín thở lâu gấp đôi người bình thường!

Kỹ thuật mà BTS sử dụng để luyện tập cho các buổi biểu diễn trực tiếp cường độ cao  - Ảnh 7.

BTS

Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp, và BTS chứng tỏ họ là một ví dụ sống động về điều đó.

Việt Lâm (theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm