Bernard Tapie được đền bù 285 triệu euro

13/07/2008 10:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Sau hơn 14 năm kiện tụng, phải hầu không biết bao nhiêu phiên tòa ở rất nhiều cấp khác nhau, cuối cùng cựu Chủ tịch Marseille Bernard Tapie đã thắng ngân hàng Credit Lyonnais trong vụ bán cổ phiếu của hãng Adidas, với số tiền được đền bù lên đến 285 triệu euro.

Cuối mùa giải 1992-1993, Marseille đã cố tình dàn xếp tỷ số với Valenciennes nhằm vừa đảm bảo chiến thắng ở giải vô địch quốc gia Pháp để lần thứ năm liên tiếp đăng quang, vừa giữ quân để đá trận chung kết Champions League với AC Milan một tuần sau đó. Dù Marseille đã cơ bản đạt được mục đích, vô địch Pháp lẫn châu Âu, nhưng sự việc sau đó bại lộ, Tapie bị tố cáo đã dùng tiền mua chuộc một số cầu thủ Valenciennes. Marseille bị tước chức vô địch Pháp năm 1993 và giáng xuống hạng Nhì, Valenciennes bị giáng xuống hạng 3 rồi sau đó phá sản vì khủng hoảng tài chính còn Chủ tịch Tapie bị pháp luật sờ gáy.

Năm 1994, trong khi vụ Marseille dàn xếp tỷ số với Valenciennes còn chưa lắng xuống thì Bernard Tapie lại chịu một cú sốc nữa, liên quan đến những cổ phiếu của Adidas mà ông nắm giữ, ngân hàng Credit Lyonnais và tỷ phú gốc Do Thái Roberto Louis-Dreyfus, người hiện sở hữu đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Thực ra, sự việc xảy ra vào tháng 12/1992, khi Credit Lyonnais được cho là đã cố tình qua mặt Tapie, chuyển một lượng lớn cổ phiếu Adidas sang cho Dreyfus. Vụ việc được đưa ra tòa án nhưng phải tạm thời hoãn lại do phiên tòa xử Tapie liên quan đến dàn xếp tỷ số trong bóng đá. Năm 1995, Tapie bị phán quyết ngồi tù 2 năm cộng thêm 3 năm bị trước quyền công dân. Cuối cùng, ông phải ngồi tù 6 tháng vào năm 1997.

Mãi đến 30/9/2005, một phiên tòa được mở để xét xử vụ kiện tụng kéo dài hơn 10 năm giữa Tapie và Credit Lyonnais. Tapie được xử thắng kiện, Credit Lyonnais phải đền bù 135 triệu euro trong vụ chuyển nhượng cổ phiếu kể trên. Ngân hàng này bị cáo buộc là đã “lừa” Tapie bán cổ phiếu Adidas với giá 2 tỷ france, để rồi sau đó chuyển nhượng ngay cho Dreyfus với giá 6 tỷ, hưởng khoản lợi nhuận chênh lệch lên đến 2 lần so với số tiền gốc. Dĩ nhiên, Credit Lyonnais kháng án và một phiên tòa khác vào ngày 9/10/2006 đã lật người phán quyết này.
 
Cuối cùng, Bernard Tapie cũng thắng kiện sau 14 năm hầu tòa.

Có tiếng mà không có miếng

Vụ kiện tụng kéo dài 14 năm qua sắp đi vào hồi kết khi một phiên tòa diễn ra vào ngày thứ Sáu vừa qua đã tuyên bố Tapie thắng kiện, buộc Credit Lyonnais phải bồi thường số tiền tổng cộng là 285 triệu euro. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ phần lớn số tiền này sẽ bị sung vào công quỹ. 285 triệu mà Credit Lyonnais phải trả bao gồm 240 triệu đền bù thiệt hại trực tiếp cho Tapie từ vụ bán cổ phiếu, 45 triệu đền bù cho những tổn hao gián tiếp mà Tapie phải gánh chịu. Nhưng số tiền mà Credit Lyonnais phải bỏ ra lại chịu một phán quyết khác: 190 triệu euro được thu hồi để trừ vào các khoản nợ công quỹ của Tapie, 30 triệu trừ các khoản nợ cá nhân, 30 triệu chi phí thuê luật sư và lệ phí xét xử. Tapie chỉ còn nhận được 35 triệu euro, nhưng lại bị trừ tiếp 3 triệu tiền thuế từ khoản thu nhập này.

Cuối cùng, sau 14 năm kiện tụng, Tapie cũng chiến thắng với số tiền thu được 32 triệu euro. Nó quá nhỏ bé so với khoản thiệt thòi mà ông đã gánh chịu khi bị Credit Lyonnnais lừa trong vụ mua bán cổ phiếu nói trên. 32 triệu euro cũng chẳng giúp Tapie giải quyết được cả núi khó khăn đang bủa vây sau khi phải bán tống bán tháo Marseille từ scandal dàn xếp tỷ số 15 năm về trước. Nhưng ít ra, Tapie cũng gỡ gạc được chút ít danh tiếng cho sự nghiệp chính trị. Năm 2007, ông đã trực tiếp đứng ra ủng hộ Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy tranh cử Tổng thống Pháp và đã giành được kết quả mỹ mãn. Chiến thắng của Sarkozy có phần đóng góp của Tapie, bởi những cố vấn về cam kết sửa đổi luật thuế theo hướng hợp lý hơn.

Không chỉ là một chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, nhạc sỹ, cuộc đời đầy sóng gió của Tapie có thể làm chất liệu để dựng thành một cuốn phim. Nhà làm phim người Mỹ Marina Zenovich đã viết xong kịch bản và đang tiến hành dựng thành cuốn phim với tựa đề “Who is Tapie?” (Tapie là ai).

 
Bernard Tapie: Con người đa đoan
 
Sinh ngày 26/1/1943 tại Paris, Bernard Tapie là một người rất nổi tiếng ở Pháp. Ông được biết đến trong vai trò của một doanh nhân, chính trị gia, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất truyền hình... Ông từng nắm giữ vai trò Bộ trưởng nội vụ trong chính phủ của cựu Thủ tướng gốc Ukraina Pierre Beregovoy dưới thời cựu Tổng thống Francois Mitterand.

Tapie là ông chủ của chuỗi cửa hàng cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe La vie Claire, nhà tài trợ cho một trong những đội đua xe đạp mạnh nhất trong lịch sử Tour de France. Tapie cũng từng nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu hay có chân trong hội đồng quản trị của những thương hiệu lớn như Adidas, Manufrance, Testut, Draeger, Wonder...

Trên phương diện thể thao, Tapie được biết đến với vai trò Chủ tịch Marseille từ 1986 đến 1994 – giai đoạn huy hoàng nhất của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp, với 4 chức vô địch Pháp liên tiếp, từ 1989 đến 1992, cùng danh hiệu duy nhất của bóng đá đất nước hình lục lăng ở đấu trường Cúp C1/Champions League, giành được vào năm 1993. Cũng trong giai đoạn này, Marseille từng dính líu trực tiếp đến scandal dàn xếp tỷ số tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp với Valenciennes, bị tước chức vô địch năm 1993 và bị giáng xuống hạng, lâm vào khủng hoảng tài chính.

Bản thân Tapie được đánh giá là một nhân vật xuất chúng, đa tài nhưng sự nghiệp thì vô cùng gian truân. Ông từng dính líu đến rất nhiều phiên tòa ở Pháp, liên quan đến thể thao cũng như kinh doanh, trong đó có thời gian bị bỏ tù 6 tháng vào năm 1997.

 

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm