Tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ hai người chết trên phố Bạch Mai

13/01/2009 16:29 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Liên quan đến vụ 2 thanh niên chết trước cửa số nhà 410 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) rạng sáng 11/1, dựa trên những kết quả điều tra và thẩm vấn các đối tượng liên quan, ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) – CATP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu các đối tượng sử dụng hung khí đâm chém lẫn nhau dẫn đến chết người trong vụ việc này.

PC14 cũng đã triệu tập và đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng cùng trú trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có liên quan đến vụ việc trên gồm: Đỗ Thành Chung (tức Chung “sẩm”), SN 1987 hộ khẩu thường trú tại 360 Phố Huế; Phạm Thắng Quân (tức Quân “mắt chốt”), SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 47 ngõ 105, phố Bạch Mai; Vũ Minh Ngọc (tức “Coóng”), SN 1990, trú tại số 23/505/25, Trần Khát Chân; Phạm Tiến Dũng (tức “Châu”), SN 1987, thường trú tại16 hẻm 105/7, Bạch Mai.

 
4 đối tượng liên quan đến vụ việc bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại hiện trường, Công an phường Bạch Mai phát hiện 2 nam thanh niên nằm bất động với thương tích nặng ở vùng đầu và chân tay. Cạnh đó là chiếc xe SH không đeo biển kiểm soát cũng trong tình trạng bị hỏng nặng. Trước khi được đưa đến bệnh viện, hai thanh niên này đã tử vong. Tại đầu ngõ 413 Bạch Mai, cơ quan Công an cũng phát hiện 1 nam thanh niên trong trạng thái nằm bất tỉnh. Sau khi được sơ cứu, nam thanh niên này tường trình nhân thân là Đỗ Văn Tiến,SN 1981, nhà ở phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai người chết là: Phạm Văn Bình, SN 1975, nhà ở phường Trương Định và Đặng Văn Long,SN 1977, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng của PC14, PC21, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Hoàn Kiếm - CATP Hà Nội, nội dung vụ việc sơ bộ được xác định như sau:

Do đã hẹn nhau từ trước, vào khoảng 22h ngày 10/1, Đỗ Thành Chung đi một mình từ nhà (phố Huế) bằng chiếc xe máy PS màu đen, không BKS đến nhà Phạm Thắng Quân để rủ nhau đi uống rượu. Khi đến đầu ngõ 105 phố Bạch Mai, Chung đã thấy Quân, Ngọc và Dũng đang đợi ở đầu ngõ. Cả bọn đi bằng hai xe máy, một xe PS do Chung điều khiển chở Quân “mắt chốt”, một xe Wave màu đen BKS 29Y8 – 5065 của Dũng do Dũng điều khiển chở Ngọc lên ngã tư Hàng Bồ - Hàng Đào. Tại đây, do hẹn trước nên cả bọn đã gặp Nguyễn Đức Thịnh (trú tại 46 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội) và Quân “ái” (chưa rõ địa chỉ) đang ngồi đợi, cả nhóm ngồi uống rượu mực tại đây được khoảng gần 1 tiếng thì bị xe của Công an phường đến yêu cầu giải tán. Đợi xe của Công an phường đi qua, cả bọn lại ra khu vực giữa phố Hàng Đào ngồi uống tiếp. Sau khi uống thêm hai chai rượu Vodka loại 750ml, cả 6 đối tượng rủ nhau đi về. Chung điều khiển xe PS chở Thịnh và Quân “mắt chốt” còn Ngọc điều khiển xe Wave chở Quân “ái” và Dũng.

Cả bọn đi đến cuối phố Lương Văn Can thì Quân “mắt chốt” nhận được điện thoại của bạn xuống xe nghe, bên phía chiếc xe Wave, Quân “ái” và Dũng cũng xuống xe nói chuyện, còn lại Chung và Thịnh vẫn ngồi trên xe. Nhìn sang bên kia đường, Chung và Thịnh thấy có hai nam, một nữ, trong đó, một nam thanh niên đang đánh người phụ nữ, người nam thanh niên còn lại đang can. Thịnh xuống xe sang đường hỏi hai người nam: “Tại sao mày lại đánh con gái” rồi dùng tay tát cho mỗi nam thanh niên một nhát vào mặt, hai người thanh niên kia không dám chống lại mà bỏ đi.

Chiếc xe PS bị mất phần đuôi của Chung "sẩm"

Sau đó, nhóm của Thịnh, Quân đi dọc theo Lương Văn Can ra Bờ Hồ, khi đang đi trên đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm thì bất ngờ có 3 thanh niên đi một xe SH vượt lên từ bên phải, người ngồi giữa cầm một chai rượu Vodka (loại 750ml) đập một nhát vào đỉnh đầu phía bên phải của Chung làm vỡ đít chai, nhưng Chung vẫn giữ được tay lái. Ngay lập tức, Chung cùng Thịnh và Quân “mắt chốt” hò hét và đuổi theo 3 thanh niên đi xe SH. Hai xe đuổi nhau qua một loạt các tuyến phố Bà Triệu, Đại Cồ Việt rồi vòng vào phố Bạch Mai. Đến đoạn giữa phố, đột nhiên chiếc xe SH chạy chậm lại, Chung tăng ga đuổi theo. Khi xe PS của Chung vượt được 1/3 thân xe SH về phía bên trái thì bất ngờ hai người ngồi sau xe SH thò chân ra đạp thẳng vào đầu xe PS của Chung làm Chung mất lái dẫn đến lao thẳng xe của mình vào chiếc xe SH. Cú va chạm làm cả hai xe đổ và trượt dài trên đường.

Khi dừng lại, Chung thấy mình nằm ở sát cống nước bên phải theo hướng di chuyển của xe. Ba thanh niên đi xe SH thì có hai người nằm bất tỉnh trên đường. Thịnh đứng dậy tiến lại giơ chân đá vào một thanh niên nằm ở giữa đường còn Quân “mắt chốt” đuổi theo một người thanh niên chạy vào trong ngõ gần đó. Khi Quân túm được áo của anh ta và dùng tay đấm vào người làm anh này kêu lên. Đúng lúc này, Chung dựng xe PS lên và trở Thịnh ra đầu ngõ đón Quân rồi cả ba phóng ngược lên phố Huế. Do bị ngã đau, Chung vào bệnh viện Bưu Điện để khám rồi được giới thiệu sang Bệnh viện Việt Đức.

Do đi xe Wave phân khối thấp, không đuổi được nên nhóm Vũ Minh Ngọc, Phạm Tiến Dũng, Quân “ái” ngồi uống nước và đợi ở Bờ Hồ rồi nhận được điện thoại của Chung hẹn gặp nhau ở Bệnh viện Việt Đức. Trong lúc đó, Thịnh cùng Quân “mắt chốt” và Dũng quay lại hiện trường trên phố Bạch Mai để nghe ngóng tình hình. Thấy có nhiều cán bộ Công an đến làm nhiệm vụ, nhóm của Thịnh sợ không dám vào mà quay lại Bệnh viện Việt Đức đón Chung rồi ai về nhà nấy.

Hiện, Cơ quan điều tra và các lực lượng chức năng CATP Hà Nội đang tập trung xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, làm căn cứ xử lý trước pháp luật.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm