B.Bình Dương sớm từ bỏ đua vô địch V-League

05/03/2024 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn nhìn nhận đội bóng của ông có nhiều hạn chế trong cuộc đua vô địch V-League sau thất bại trước CLB TP.HCM hôm 3/3. Đó cũng có thể là "chiêu" khích tướng các học trò của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam khi mùa giải còn rất dài.

B.Bình Dương sau mùa giải chật vật để trụ hạng đã trở lại đầy mạnh mẽ cũng dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức năm nay. Họ xứng đáng là "hiện tượng" của V-League 2023/24 bởi chỉ vài tháng trước, không ai nhận ra hình ảnh cựu vương ngày nào.

HLV Lê Huỳnh Đức bắt tay thay đổi B.Bình Dương từ đầu mùa và những ý tưởng của HLV họ Lê đã thu về kết quả tích cực. Tuy nhiên, đội bóng 4 lần vô địch V-League vẫn còn nhiều sai sót ở quá trình chuẩn bị. Điển hình như họ đã "chấm" 2 ngoại binh vô duyên trong khâu ghi bàn là Ibara và Elogo.

Gánh nặng ghi bàn do đó phụ thuộc nhiều vào các nội binh và thành tích xếp thứ 2 đến hiện tại của B.Bình Dương cũng là một kết quả bất ngờ cho chính họ. Đội bóng đất Thủ bay bổng nhờ một hàng thủ tốt nhất V-League khi chỉ thua 9 bàn sau 12 trận.

Tuy nhiên, việc chỉ ghi có 13 bàn (bằng đội hạng 10 SLNA và có hiệu suất ghi bàn trung bình thấp của giải đấu) khiến cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam không khỏi phiền lòng.

Sau thất bại trên sân Thống Nhất vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức cũng nói thẳng về cơ hội vô địch là khá viển vông với đội bóng của ông. B.Bình Dương có 8 sự thay đổi về nội binh, nhưng cầu thủ được trông chờ nhất hiện tại là Ngọc Hải lại chấn thương liên miên và chưa biết bao giờ trở lại.

Việc B.Bình Dương phòng ngự tốt nhất giải đấu ở thời điểm thiếu vắng đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng là điều nằm ngoài kỳ vọng của CĐV đội bóng này.

Nếu có Ngọc Hải, có thể lối chơi của B.Bình Dương sẽ nhuần nhuyễn hơn. Ngọc Hải không chỉ đơn giản là đọc tình huống và cắt bóng, cựu trung vệ SLNA còn có thể phát động tấn công bằng chuyền dài và khả năng không chiến cũng không tồi.

B.Bình Dương sớm từ bỏ đua vô địch? - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận B.Bình Dương (áo sẫm) không có nhiều cơ hội để vô địch mùa bóng năm nay. Ảnh: Tuấn Phạm

HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để phiền lòng về sự thiếu vắng Ngọc Hải quá lâu. Một tuyển thủ khác cũng đang chịu ảnh hưởng sau chấn thương là Tiến Linh. HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét tiền đạo trụ cột của đội nhà không lấy lại được phong độ dù thời gian qua đã được trao cơ hội vào sân liên tục. Tiến Linh đã "tịt ngòi" từ giữa tháng 12 năm ngoái. 2 bàn sau 12 trận không phải là con số ấn tượng đối với một tiền đạo đội tuyển.

Vấn đề của Tiến Linh và Ngọc Hải cũng chỉ là một phần dẫn đến sự thiếu ổn định của B.Bình Dương. HLV Lê Huỳnh Đức cũng chỉ ra vấn đề về đội hình chính và phụ có sự chênh lệch, không đủ để thay thế cho nhau khi cần. Còn 8 cầu thủ nội tới CLB năm nay cũng không phải là những ngôi sao nổi trội.

Thời gian qua, tuyển thủ Minh Trọng cũng đang gặp vấn đề với phong độ. HLV Huỳnh Đức đánh giá những đường tạt bóng của cầu thủ quê Cần Thơ không sắc sảo, chuẩn xác như trước.

Đồng đội của Minh Trọng ở CLB và U23 Việt Nam là Vĩ Hào thì cũng đang mất hút. Các cầu thủ trẻ mới nổi lẫn ngôi sao nội không duy trì được sự ổn định, HLV Huỳnh Đức còn nhận thấy sự đuối sức của họ trước mật độ thi đấu dày đặc.

Sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 11, HLV Huỳnh Đức cũng đã thừa nhận sự mệt mỏi của toàn đội và CLB TP.HCM đã khai thác được điều đó từ B.Bình Dương để gây bất ngờ vòng 12.

Chưa kể, 2 ngoại binh mới tới đất Thủ cũng là điều làm HLV Huỳnh Đức đau đầu. Sau khi có bàn thắng quý giá cho đội bóng mới ở vòng 11, tiền đạo Charles Atshimene đã bị TP.HCM nhận diện và "bắt chết". Charles Atshimene và Onoja Joseph rất cần thêm thời gian để hòa nhập với CLB.

Mùa giải đang trong giai đoạn đua tranh quyết liệt, thời gian thì không chờ đợi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. So sánh với Nam Định, có thể thấy B.Bình Dương thiếu nhiều điều kiện để lên đỉnh V-League. Họ có truyền thống, nhưng thực lực và vận may hiện tại không đồng hành.

Những trận mất điểm trước các đối thủ dưới cơ như HAGL, Quảng Nam, CLB TP.HCM và cả Hà Nội FC ở thời điểm sa sút cho thấy sự thất thường của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. May mắn của họ hiện tại là các đối thủ nhóm đầu cũng đang mệt mỏi và B.Bình Dương vẫn duy trì được vị trí thứ 2.     


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm