Khi nào B.Bình Dương đăng quang?

26/08/2015 12:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Về lý thuyết, chỉ cần giành thêm 6 điểm nữa (trước đối thủ trực tiếp FLC Thanh Hoá ở vòng 23 và Hải Phòng tại vòng 24), nhà vô địch B.Bình Dương sẽ bảo vệ thành công ngôi vương mà không cần quan tâm đến các diễn biến còn lại. Nhưng, có thể ngày “đăng cơ” của đội bóng đất Thủ sẽ đến sớm hơn...

Chỉ cần thêm 4 điểm nữa?

Ngoài FLC Thanh Hoá với 2 điểm ít hơn (43 so với 45 điểm), đội gần nhất có khả năng bám đuổi B.Bình Dương là S.Khánh Hoà BVN, khi khoảng cách giữa họ lúc này bằng với số điểm của 2 trận thắng.

Khác với FLC Thanh Hoá và thậm chí cả Hà Nội T&T, S.Khánh Hoà BVN là đội duy nhất trong tốp cạnh tranh chức vô địch nắm được lợi thế đối đầu với nhà vô địch B.Bình Dương, khi họ đã thắng ở cả 2 lượt trận.

Trận lượt đi, FLC Thanh Hoá đã để B.Bình Dương chia điểm với tỷ số 1-1; trong khi thầy trò ông Chung cũng đã kiếm được 4/6 điểm tối đa sau các cuộc chạm trán với Hà Nội T&T. Nếu B.Bình Dương giữ đủ 3 điểm tuyệt đối trước FLC Thanh Hoá ở vòng 23, khoảng cách giữa 2 đội đầu bảng lúc này sẽ được nới rộng thành 5 điểm, khi V-League 2015 chỉ còn 3 lượt trận. Thêm 1 tới 3 điểm nữa ở Lạch Tray, cuộc chơi coi như kết thúc.

Năm ngoái, khi các kết quả đối đầu với V.Ninh Bình bị huỷ, B.Bình Dương vẫn giành được 49 điểm sau 22 lượt trận. Đây là số điểm kỷ lục cho một nhà vô địch khi chỉ đấu 22 trận (trung bình gần 2,3 điểm/trận).

Ở V-League 2013, do XMXT Sài Gòn bỏ cuộc trước 2 lượt trận cuối, các kết quả liên quan cũng bị huỷ, nhưng đội bóng đăng quang Hà Nội T&T chỉ kiếm được 38 điểm/20 lượt trận (1,9 điểm/trận), thấp kỷ lục.

Cũng ở vòng 23, Hà Nội T&T và S.Khánh Hoà BVN sẽ đụng nhau tại Hàng Đẫy. Một kết quả hoà hay chiến thắng cho đội chủ nhà đều có lợi cho B.Bình Dương. Những người yêu thích các con số và lịch sử tiên đoán rằng, chỉ cần có thêm 4 điểm nữa, B.Bình Dương có thể “toạ sơn quan hổ đấu” và lên ngôi trước 1-2 lượt trận. Chờ xem!

Bước qua lời nguyền

Lịch sử 15 năm tuổi của giải đấu cao nhất dải đất hình chữ S từng hơn một lần chứng kiến các đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải kế tiếp, mà gần như không gặp chút khó khăn nào.

Đó là các chức vô địch của HAGL (2004), ĐTLA (2006), B.Bình Dương (2008). Đất Thủ đang nắm rất nhiều lợi thế để lặp lại điều này, thậm chí còn đứng trước cơ hội lớn viết thêm trang sử mới cho đội bóng.

Nếu giành chức vô địch V-League 2015, B.Bình Dương sẽ nâng số lần đăng quang lên con số 4, kỷ lục vô tiền khoáng hậu và có lẽ rất lâu nữa, mới có một đội bóng khác làm được.

Và ngoài ra, các cột mốc về điểm số của một nhà vô địch cũng có thể được bảo lưu, trong trường hợp B.Bình Dương gom thêm từ 10 đến 12 điểm số tối đa ở 4 lượt trận còn lại. Tại V-League 2007, B.Bình Dương đã tự thiết lập kỷ lục 55 điểm.

Nhưng có thể kỷ lục về điểm số và số lần đăng quang cũng không mấy quan trọng với GĐKT Mai Đức Chung. Trong sự nghiệp mấy mươi năm huấn luyện bóng đá, ở đủ các cấp độ, vị HLV họ Mai chưa từng đưa một đội bóng nào đến chức vô địch V-League. Điều đó có vẻ hơi nghịch lý, bởi ông Chung vốn dĩ đã hơn một lần được thừa hưởng di sản mà ông Lê Thuỵ Hải, người tiền nhiệm, cũng là đồng đội – cộng sự cũ, để lại.

Chỉ một khả năng rất nhỏ khiến B.Bình Dương vuột khỏi ngai vàng, đó là khi họ toàn thua ở chặng còn lại, trong khi các đối thủ toàn thắng, song điều này gần như không thể xảy ra.

Chức vô địch V-League và cả Cúp QG 2015 – giải đấu mà B.Bình Dương đã vào đến chung kết gặp Hà Nội T&T, nếu giành được, sẽ cộng dồn với rất nhiều tiền thưởng. Đất Thủ phải là vùng đất của những tỷ phú đá bóng mới đúng!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm