Bayindir có đủ khả năng để thay thế Onana ở MU?

29/12/2023 14:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Khi Andre Onana dự Cúp châu Phi (AFCON) 2024, Altay Bayindir nghiễm nhiên được trao cơ hội bắt chính ở MU. Liệu thủ môn trị giá vỏn vẹn 4,3 triệu bảng này có đủ khả năng thay thế người đồng nghiệp có giá trị gấp 10 lần anh?

Bayindir có đủ khả năng thay thế Onana ở MU?

Altay Bayindir cập bến MU vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Ngay từ lúc ký hợp đồng, Bayindir biết rõ rằng anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Andre Onana, người được huấn luyện viên Erik ten Hag lựa chọn làm số 1 mới nơi khung gỗ MU, thay thế David de Gea. Nhưng kể cả xác định là dự bị, thủ thành 25 tuổi vẫn không nghĩ được rằng cho tới Giáng sinh, anh vẫn chưa chơi một phút nào cho đội bóng mới. HLV Ten Hag đã không sử dụng Bayindir cho các trận đấu cúp, hay những khi Onana bị chỉ trích về những sai lầm. Điều này khiến phong độ của Bayindir trong màu áo Quỷ đỏ vẫn còn là một ẩn số.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi AFCON sắp khởi tranh. Giải đấu ở Bờ Biển Ngà diễn ra từ ngày 13/1 đến ngày 11/2 và nếu đội tuyển Cameroon thi đấu tốt, Onana có thể vắng mặt tới 6 trận đấu của MU. Cơ hội ra sân của Bayindir mở ra. Tùy thuộc vào việc ĐT Cameroon của Onana có tiến xa hay không, Bayindir có thể bắt trong trận MU gặp Wigan Athletic ở vòng 3 FA Cup vào ngày 8 tháng 1. Thậm chí, anh có thể có cơ hội ở trận gặp Tottenham, Wolves, West Ham và Aston Villa, cộng với một trận đấu tiềm năng ở vòng 4 FA Cup.

Bayindir có đủ khả năng để thay thế Onana ở MU? - Ảnh 2.

Bayindir sẽ thay thế Onana ở MU trong thời gian tới.

Trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bayindir chơi cho Ankaragucu và sau đó là Fenerbahce. Anh được coi là một thủ môn có khả năng cứu thua tốt, không giống với Onana. Vì thế, các hậu vệ của MU, giờ đã quen với việc Onana thực hiện những đường chuyền dài, sẽ phải thích nghi với thủ thành mới của họ.

Phần lớn các pha chạm bóng của Bayindir đều diễn ra trong khu vực vòng cấm và phạm vi chuyền bóng của anh ngắn hơn nhiều so với Onana. Nhưng khả năng cản phá các cú sút của đối phương, và đặc biệt là khả năng một đối một của Bayindir khiến anh được ca ngợi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thử thách lớn nhất của Bayindir sẽ là làm quen với bóng. Lần cuối cùng Bayindir chơi một trận đấu cấp câu lạc bộ là vào ngày 13/8, khi Fenerbahce đánh bại Gaziantep 2-1 trong trận mở màn giải đấu. Kể từ đó, lần gần nhất anh ra sân là trong màu áo ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu với xứ Wales vào ngày 21 tháng 11 khi anh thay thế Ugurcan Cakir bị chấn thương trong hiệp một. Bayindir đã có 8 lần ra sân cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không phải là thủ môn số 1. Huấn luyện viên Senol Gunes ưa thích việc luân chuyển giữa Bayindir, Cakir của Trabzonspor và Mert Gunok của Besiktas. Vì thế, thủ môn của MU rất cần thời gian thi đấu nếu muốn khẳng định mình là sự lựa chọn số một của Thổ Nhĩ Kỳ tại EURO 2024.

Có thông tin cho rằng Onana lo sợ mất vị trí ở MU. Ngay cả trong chiến thắng lội ngược dòng đáng chú ý trước Aston Villa vào Ngày tặng quà, Onana đã bị chỉ trích vì không chỉ huy được khu vực cấm địa của mình trong tình huống John McGinn mở tỷ số trận đấu. Nhưng dù điều gì xảy ra trong vài tuần tới, Bayindir khó có thể thay thế Onana vĩnh viễn với số tiền mà MU đã đầu tư vào thủ môn người Cameroon.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm