Bất ngờ với thứ hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023

26/08/2023 15:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau World Cup 2023, nhưng điều khá bất ngờ là chúng ta vẫn đứng số 1 Đông Nam Á, và thứ 5 châu Á.

ĐT nữ Việt Nam tụt 2 bậc trên BXH FIFA

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa có trải nghiệm quý giá khi lần đầu góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023. Ba trận thua liên tiếp của chúng ta trước Mỹ (0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7) là những kết quả đã được dự đoán trước, và khá nhiều người đã nghĩ rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ rớt khá sâu trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố.

Nhưng hóa, ra, sau khi bị trừ 25,94 điểm từ 3 trận thua trên, ĐT nữ Việt Nam chỉ tụt 2 bậc, từ hạng 32 xuống 32 thế giới, tức là không quá sâu so với những e ngại trước đó. 

Bất ngờ với thứ hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023 - Ảnh 2.

Việt Nam vẫn đứng số một Đông Nam Á, và Top 5 châu Á

Trên bình diện châu lục, nữ Việt Nam vẫn xếp thứ 5 châu Á, sau Nhật Bản (hạng 8), Úc (hạng 11), Trung Quốc (hạng 15), và Hàn Quốc (hạng 20). Còn tại khu vực, chúng ta vẫn đứng đầu, xếp trên nữ Philippines (hạng 44) và Thái Lan (hạng 46).

Sự thay đổi trong BXH FIFA của ĐT nữ Việt Nam sau World Cup 2023 đã mở ra nhiều khả năng và thách thức mới. Mặc dù có sự tụt hạng, nhưng vị trí số 1 tại Đông Nam Á và thứ 5 tại châu Á là minh chứng cho thấy ĐT nữ Việt Nam vẫn có tiềm lực và khả năng phát triển trong tương lai.

Bất ngờ với thứ hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023 - Ảnh 3.

Nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực ở VCK World Cup 2023

 Ngôi đầu cho Thụy Điển

Tại VCK World Cup nữ 2023, ĐT Philippines đã giành chiến thắng lịch sử trước chủ nhà New Zealand, nhờ thế, họ được cộng thêm 27,92 điểm, để vươn 2 bậc lên hạng 44, đẩy Thái Lan xuống thứ ba Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất ở bảng xếp hạng FIFA lần này là nữ Nigeria, đội tuyển đã được cộng đến 94,14 điểm sau khi vào đến vòng 1/8 và chỉ thua tuyển Anh – đội sau đó về nhì – trên chấm luân lưu. Nhờ chiến tích này, nữ Nigeria leo 8 bậc lên vị trí thứ 32 – vị trí cũ của ĐT nữ Việt Nam.

Ở Top đầu, dù chỉ giành hạng ba ở World Cup nữ 2023, nhưng với 19,46 điểm giành được, ĐT nữ Thụy Điển đã vượt luôn cả ĐKVĐ Tây Ban Nha (+49,56 điểm) để leo lên vị trí số một thế giới. Trong khi đó, cựu vô địch Mỹ (-38,82 điểm) tụt xuống vị trí thứ ba.

Bất ngờ với thứ hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023 - Ảnh 4.

Không phải ĐKVĐ Tây Ban Nha, Thụy Điển mới là đội bóng số một thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm