Bão số 2 suy yếu, Bắc Bộ tiếp tục mưa

03/08/2016 11:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 3/8 đến hết ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Đêm qua (2/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông kèm gió giật mạnh. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trong 12 giờ vừa qua, ở khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình đã có mưa dông mạnh, có nơi mưa rất to như: Cô Tô (Quảng Ninh) 120mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 100mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 70mm, Sơn Động (Bắc Giang) 100mm, Ninh Bình 150mm. 


 Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đưa cành, lá cây vào xe cuốn, ép rác. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa dông kèm theo sét đánh ngày 2/8 đã gây thiệt hại trên địa bàn các huyện Bảo Thắng, Mường Khương và Si Ma Cai làm 2 người chết là cháu Trần Việt Anh 2 tuổi, thôn Cốc Tòong, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng bị chết do cây đổ làm sập nhà; anh Giàng Sào Chắn 19 tuổi, thôn Suối Thầu xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương bị chết do sét đánh. Có 3 người bị thương là bà Lồ Thị Hóa 55 tuổi; bà Sản Thị Chấn 52 tuổi; cháu Lồ Văn Minh 1 tuổi tại thôn Suối Thầu xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương do sét đánh. Có 2 nhà bị sập, trong đó huyện Bảo Thắng 1 nhà; huyện Si Ma Cai 1 nhà; 14 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Bảo Thắng 12 nhà; huyện Si Ma Cai 2 nhà. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cùng chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Thông tin ban đầu từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, dông lốc mạnh xảy ra khoảng 17 h chiều 2/8 trên địa bàn huyện Văn Chấn và Nghĩa Lộ làm ảnh hưởng, hư hại khoảng 1.000 nhà, lều lán, công trình phụ bị .

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến cuối ngày 2/8, các sự cố về lưới điện cao thế từ 110KV trở lên và lưới điện phân phối tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình đã cơ bản được khắc phục, chỉ còn 4/104 xã thuộc tỉnh Hà Nam chưa được cấp điện. Trong ngày 2/8, các tỉnh tiếp tục triển khai bơm tiêu úng với diện tích 8.753 ha lúa bị ngập còn lại, trong đó Hà Nam: 3.000 ha; Nam Định: 5.217 ha; Ninh Bình: 536 ha.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết tình hình mưa, lũ ở Bắc Bộ do hoàn lưu bão số 2 còn diễn biến phức tạp. Từ sáng 3/8 đến hết ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo từ ngày 3-5/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 4 mét, ở hạ lưu từ 1 đến 2 mét. Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Để chủ động triển khai các biện pháp đối phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Căn cứ diễn biến mưa lũ, chủ động tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông trên sông; hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn. Riêng các tỉnh Lào Cai và Yên Bái cần sớm rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại do dông, lốc và tổ chức huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

TTXVN/Văn Hào-Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm