Ban quản lý SVĐ của Indonesia bị yêu cầu học cách chăm sóc mặt cỏ sau trận đấu của ĐT Việt Nam

23/03/2024 20:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir lên tiếng sau khi mặt sân Gelora Bung Karno ở trong tình trạng xấu khi ĐT Việt Nam tới làm khách hôm 21/3.

Ban quản lý SVĐ của Indonesia bị yêu cầu học cách chăm sóc mặt cỏ

Truyền thông Indonesia đưa tin chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Erick Thohir đã yêu cầu ban quản lý SVĐ Bung Karno phải nhanh chóng sửa sang mặt cỏ của SVĐ. Mặt cỏ của SVĐ Bung Karno đã ở trong trạng thái rất tệ khi ĐT Việt Nam thi đấu với ĐT Indonesia hôm 21/3. Ngay chính các CĐV Indonesia cũng lên tiếng chỉ trích mặt cỏ SVĐ này.

Ban quản lý SVĐ của Indonesia bị yêu cầu học cách chăm sóc mặt cỏ sau trận đấu của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Mặt sân Bung Karno ở trong tình trạng rất tệ khi ĐT Việt Nam thi đấu với ĐT Indonesia

"Tôi đã yêu cầu ban quản lý SVĐ Bung Karno nghiêm túc xử lý vấn đề mặt cỏ. Hôm nay tôi cũng đã yêu cầu PSSI và hôm qua đích thân ngài Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị cho Bộ trưởng Pak Basuki (Bộ trưởng PUPR - Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở) phải đẩy nhanh tốc độ việc cải thiện mặt sân", ông Erick Thohir phát biểu trước báo chí.

"Ban quản lý SVĐ bắt đầu từ hôm nay phải nghiêm túc trong việc bảo dưỡng mặt cỏ của Bung Karno. Đừng để bộ mặt của bóng đá Indonesia bị ảnh hưởng trước thế giới lần nữa vì đây là trận đấu ở vòng loại World Cup và được phát sóng khắp thế giới", ông Erick Thohir nói tiếp.

"Hôm qua, ban quản lý SVĐ Bung Karno đã hứa sẽ nỗ lực chăm sóc mặt cỏ. Tôi đang chờ tới tháng 6, khi ĐT Indonesia tiếp đón Iraq và Philippines. Họ sẽ chứng minh lời hứa của mình", ông Erick Thohir nói tiếp.

Trong khi đó, ông Dito Ariotedjo, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Indonesia cảm thấy thất vọng khi thấy mặt sân Bung Karno. Ông  Dito Ariotedjo yêu cầu ban lãnh đạo SVĐ Bung Karno học cách chăm sóc mặt cỏ.

Ban quản lý SVĐ của Indonesia bị yêu cầu học cách chăm sóc mặt cỏ sau trận đấu của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Mặt cỏ không đều ở SVĐ Bung Karno

"Tất nhiên tôi cảm thấy tiếc về việc này. Chúng tôi đã phối hợp làm việc với ban quản lý SVĐ Bung Karno. Cần phải tìm ra cách bảo dưỡng, khôi phục mặt cỏ về nguyên trạng một cách nhanh chóng. Khi tôi tới thăm Singapore, họ đã chăm sóc mặt sân rất tốt và chỉ cần 1 tuần để đưa về nguyên trạng. Vì vậy, tôi đã tổ chức cuộc gặp gỡ với bên chăm sóc mặt cỏ ở Singapore để có thể chuyển giao kiến thức cho ban quản lý SVĐ Bung Karno", ông Dito Ariotedjo phát biểu.

Tờ Sport detik cho biết mặt cỏ SVĐ Bung Karno đã bị ảnh hưởng bởi những hoạt động ngoài bóng đá được tổ chức trước đó. Trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam, PSSI đã yêu cầu ban quản lý SVĐ Bung Karno chuẩn bị sân bãi ở điều kiện tốt nhất.

Tuy nhiên đến khi trận đấu diễn ra, mặt cỏ SVĐ Bung Karno vẫn không hồi phục nguyên trạng và ảnh hưởng tới lối chơi của hai đội.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm