TP HCM 'cháy' tour du lịch, khách sạn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

17/04/2018 07:50 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Được nghỉ 4 ngày trong dịp lễ 30/4 và 1/5, người dân TP Hồ Chí Minh đã ùn ùn đi du lịch khiến nhiều công ty du lịch "cháy" tour, đã thông báo "khóa sổ" với các tour ngắn ngày.

Ngay trong những ngày đầu tháng 4, các công ty lữ hành như Liên Bang Travelink, Du lịch Việt, TST, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist…. đã tung ra từ hàng chục đến hàng trăm tour ngắn ngày đi trong nước và nước ngoài để phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo các công ty lữ hành, tính đến nay lượng khách đặt tour 3 - 4 ngày đạt 95 - 98%, nhiều tour tuyến ngắn ngày, dài ngày đều đã được các công ty lữ hành thông báo “khóa sổ” và không nhận thêm khách.

Chú thích ảnh
Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang là điểm đến thu hút du khách miền Nam trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: CTV

Ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty du lịch Liên Bang Travelink, cho biết dịp 30/4 và 1/5, người dân TP Hồ Chí Minh được nghỉ 4 ngày nên công ty cũng tập trung thiết kế các tour ngắn 3 - 5 ngày với giá hấp dẫn dành cho du khách. So với năm ngoái, lượng khách đi du lịch dịp 30/4 và 1/5 năm nay tăng khoảng 16 - 20%. Hiện các tour ngắn ngày đi miền Bắc, miền Trung, Đông Bắc Á… đến nay đều đã kín chỗ. Theo đó, nổi bật có các tour trong nước hút khách như: Tour biển đảo đi Phú Quốc, Nha Trang… còn tour nước ngoài hút khách hiện nay là tour đi Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

“Những tour này đã được công ty giảm giá từ 6 - 12% tùy theo thời gian đặt tour và nơi đến. Theo đó, giá tour nước ngoài dao động từ 9 - 14 triệu đồng (chưa tính giảm giá), giá tour trong nước từ 5 - 8 triệu đồng (chưa tính giảm giá)… Năm nay, giá tour du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 chỉ tăng khoảng 15 - 16% (dịp này năm ngoái tăng 25 - 30%). Nguyên nhân do các đơn vị đã có kí liên kết hợp tác giữ giá từ đầu năm với các đơn vị hàng không, nhà hàng, khách sạn... nên có giá tốt nhất", ông Thành cho biết.

Tương tự, đại diện Công ty du lịch Việt cho biết, với khoảng thời gian nghỉ không quá dài, từ 3 - 5 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để cho du khách cùng gia đình có những ngày trải nghiệm, khám phá đây đó thật ý nghĩa. Vì vậy, công ty cũng thiết kế nhiều tour tuyến du lịch ngắn ngày đi miền Bắc, miền Trung, Phú Quốc… để phục vụ nhu cầu của khách. Đến nay, các tour này đều rơi vào tình trạng kín chỗ.

Đại diện Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho hay, dịp lễ này, Saigontourist phục vụ hơn 25.000 lượt du khách đi tour trong nước và du lịch ra nước ngoài, tăng 10 - 15% so với năm ngoái. Trong đó, du lịch trong nước chiếm tỉ lệ khoảng 60%. Các tour tuyến đường xa như Úc, châu Âu, New Zealand, Nam Phi... đã kết sổ. Còn các tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Dubai vẫn còn nhận khách. "Các tour thu hút khách nhất dịp này phải kể đến là châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Giá tour lễ 30/4 và 1/5 có cao hơn ngày thường nhưng tăng không đáng kể (tăng từ 5 - 10% so với giá tour ngày thường). Bên cạnh đó, đơn vị có chính sách ưu đãi dành cho khách mua tour sớm như đăng ký trước 2 tháng giảm từ 200.000 đồng đối với tuyến Đông Nam Á và giảm từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với tour nước ngoài đường xa", đại diện Saigontourist cho biết.

Dịp nghĩ lễ 30/4 và 1/5, bên cạnh các tour du lịch kín chỗ, nhiều nhà nghỉ, khách sạn tại các vùng biển như Nha Trang, Bình Thuận, Vũng Tàu, Đà Nẵng… cũng bắt đầu thông báo hết phòng.

Theo đó, các khách sạn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận… dù chưa vào kì nghỉ lễ nhưng đã được đặt kín chỗ trong dịp 30/4 và 1/5. Giá phòng nghỉ dịp 30/4 và 1/5 năm nay tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Loại phòng nghỉ được du khách đặt nhiều tại các điểm du lịch trên có giá dao động từ 700.000 - 1.200.000 đồng/đêm và các khách sạn, nhà nghỉ này đều ở sát các bãi biển.

Thông thường, vào dịp lễ tết, các cơ sở lưu trú tại các vùng biển Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Thuận… đăng ký giá tăng không quá 50% so với ngày thường, tuy nhiên trên thực tế, giá phòng nghỉ tại hầu hết cơ sở lưu trú đều tăng nhiều lần so với giá đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách tìm hiểu các tour du lịch trong  dịp lễ 30/4 và 1/5 tại Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh 2018.

Chị Lê Thu Thủy (ngụ ở quận 9) cho biết: "Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhóm gia đình nhà mình đang lên kế hoạch đi chơi tại Vũng Tàu với khoảng 10 người lớn và 8 trẻ em nhưng khi lên các trang mạng đặt phòng, nhiều khách sạn 2 - 3 sao đã treo biển hết phòng từ ngày 28 - 30/4. Mặc dù thông báo hết phòng, song khi mình nhờ các đơn vị lữ hành hoặc bạn bè ngoài Vũng Tàu đi đặt phòng thực tế, nhiều khách sạn, nhà nghỉ vẫn nói còn phòng. Nguyên nhân do các khách sạn này có tâm lý ém phòng để chờ khách lẻ và nghe ngóng tình hình để điều chỉnh giá phòng tăng, giảm tùy theo lượng khách, nên dù phòng vẫn còn nhưng vẫn báo hết. Khi khách đặt trực tiếp, các khách sạn này yêu cầu đặt tiền cọc mới giữ phòng. So với ngày thường, giá phòng nghỉ tại Vũng Tàu đang tăng 10 - 25% đối với khách sạn 3 - 5 sao, tăng 300% so với ngày thường đối với nhà nghỉ”, chị Thu Thủy cho biết thêm.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các hãng hàng không và đường sắt Việt Nam cũng áp dụng nhiều chương trình giảm giá 10 - 50% cho khách đoàn, khách tham gia hành trình quốc tế, khách xuất vé khởi hành từ 30 ngày trở lên…

5 khách sạn view đẹp, vị trí trung tâm mà giá rẻ ở Sapa

5 khách sạn view đẹp, vị trí trung tâm mà giá rẻ ở Sapa

Đến Sapa nên ở khách sạn nào có tầm nhìn đẹp, vị trí trung tâm mà giá lại “hạt dẻ”? Đó là băn khoăn của đa số các bạn khi du lịch bụi Sapa. Sau đây là những gợi ý của chúng tôi.

Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm