Sinh hoạt y khoa Pháp – Việt lần thứ 23

16/06/2019 16:11 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng 15/6/201 tại Hà Nội đã diễn ra Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt lần thứ 23, đây là dịp để các chuyên gia trong ngành cùng tìm hiểu sâu hơn dự án NGÀY ĐẦU TIÊN, với mục tiêu tập trung vào các bệnh lí không lây nhiễm. Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt lần thứ 23 là sự kiện tiếp nối buổi tọa đàm chia sẻ về kết quả Dự án “ NGÀY ĐẦU TIÊN” do Cục quản lý Khám chữa bệnh phối hợp với Hội Kinh Tế Y Tế, dưới sự chủ trì của Bộ Y Tế và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 19/4/2019.

Đến dự buổi sinh hoạt có bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary cùng BGĐ các bệnh viện tại Hà Nội, các chuyên gia trong ngành y tế…

Chú thích ảnh

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt,  Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong những năm qua, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực y tế ngày càng được tăng cường và mở rộng. Chương trình sinh hoạt Y khoa Việt - Pháp là một trong những hoạt động hợp tác có chiều sâu trong lĩnh vực y tế suốt 23 năm qua. Đây là Chương trình sinh hoạt y khoa lớn nhằm cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức cho các thầy thuốc Việt Nam và cũng là dịp để các giáo sư, bác sỹ đầu ngành hai nước Pháp - Việt gặp gỡ trao đổi, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các kiến thức mới trong phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm.

Dự án tiên phong này cũng giành được rất nhiều sự chú ý từ giới chuyên gia trên toàn thế giới, trong đó có Pháp. Ngày Đầu Tiên là một minh chứng về việc kết hợp giữa giáo dục và điều trị sẽ giúp giảm thiểu một lượng chi phí lớn cho tất cả các bên liên quan và góp phần xây dựng nên một quốc gia có dân số khỏe mạnh hơn.

Chú thích ảnh

Nhân sự kiện Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong quản lý các bệnh lí không lây nhiễm, biên tập viên của Đài truyền hình Pháp, ông Fabien Guez đã đến Việt Nam để đưa dự án Ngày Đầu Tiên lên chương trình “Check-Up Santé” nổi tiếng tại Pháp. Tại buổi sinh hoạt lần này, ông Fabien Guez đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Trưởng Bộ Y Tế Việt Nam, và Ngài Bertrand Lortholary, Đại Sứ Pháp tại Việt Nam, để cùng thảo luận sâu hơn về việc hợp tác trong lĩnh vực y tế - sức khỏe giữa Việt Nam và Pháp. Phiên thảo luận cũng được tiếp nối với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về bệnh lí không lây nhiễm của Việt Nam và Pháp: GS Jacques Blacher, chuyên gia về bệnh Tăng Huyết Áp, GS Jean-Claude Mbanya, chuyên gia về bệnh Đái Tháo Đường, GS.TS. BS Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội Tiết & Đái Tháo Đường Việt Nam và PGS.TS. BS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam.

Chương trình sẽ được phát sóng trên Đài truyền hình Pháp vào ngày 23 và 24 tháng 06 năm 2019.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm