Phiên 7/4, thị trường chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng

08/04/2022 11:14 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phiên giao dịch 7/4, thị trường chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng, sau hai phiên giảm điểm trước đó, nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ kết quả cuộc họp của Fed

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ kết quả cuộc họp của Fed

Ngày 17/3, hướng tới một tuần tăng điểm ấn tượng, giữa bối cảnh giới đầu tư tiếp nhận loạt thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng Ukraine và hài lòng với kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 34.583,57 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 4.500,21 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,1% lên 13,897,30 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết sau khi sụt giảm trong phiên 5-6/4, chỉ số Nasdaq đã trải qua phần lớn phiên 7/4 trong sắc đỏ, song đà tăng của chứng khoán vào cuối phiên đã giúp chỉ số này đã đi vào vùng xanh.

Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại Thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Art Hogan, chiến lược gia tại công ty dịch vụ môi giới chứng khoán National Securities (Mỹ), nhận định thị trường cổ phiếu có thể đã rơi vào trạng thái bán ra quá mức. Bên cạnh đó, việc Fed xây dựng một lộ trình cho chính sách tiền tệ trong tương lai để chống lạm phát đã giúp loại bỏ một số yếu tố gây sốc.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số người xin trợ cấp thất nghiệp xuống rất thấp chỉ còn 166.000 người trong tuần vừa qua. Trung bình trong tháng qua, tỷ lệ người xin trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần tại Mỹ chỉ khoảng170.000 người, thấp nhất kể từ tháng 11/1968.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu mới vào tuần tới về chỉ số giá tiêu dùng và báo cáo doanh thu của JPMorgan Chase, Citigroup và các ngân hàng hàng đầu khác.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/4, chỉ số VN-Index giảm 1,35% xuống 1.502,35 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,17% xuống 441,61 điểm.

Trà My/TTXVN (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm