Những mảnh ghép khiến đại đô thị Vinhomes thành nơi đáng sống bậc nhất Hà Nội

05/10/2022 15:30 GMT+7 | Bạn cần biết

Cùng với tiến độ hoàn thiện “thần tốc”, chất sống khác biệt của “siêu quần thể đô thị biển Vinhomes” ở phía Đông Hà Nội cũng hiện ra ngày càng rõ nét. Đây sẽ là nhân tố làm thay đổi mạnh mẽ bản đồ phân bố dân cư của thủ đô Hà Nội.

Đô thị Vinhomes “phủ xanh” thành phố

Các quốc gia trên thế giới đều đang tìm cách tăng mảng xanh trong các đô thị. Như tại Hàn Quốc, chính quyền Seoul đã xây dựng thêm hơn 2.000 khu vườn trong thời gian gần đây; thành phố Melbourne ở Úc đã có kế hoạch tăng diện tích xanh lên 40% vào năm 2040; trong khi Milan của Ý đang tiến hành trồng mới khoảng 3 triệu cây xanh các loại. Những nỗ lực này nhằm cải thiện chất lượng môi trường trước những thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

Tại Hà Nội, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tăng tỉ lệ cây xanh bình quân lên mức từ 10 - 15 m2/người, tức là gấp hơn 5 lần so với hiện nay. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản đóng vai trò quan trọng kiến kiến tạo hàng loạt “lá phổi” khổng lồ trong các đại đô thị, điển hình như Vinhomes đang thực hiện tại khu vực phía Đông.

Chú thích ảnh
Các đại đô thị Vinhomes luôn dẫn đầu thị trường về không gian xanh

Sự xuất hiện của Vinhomes Riverside vào đầu những năm 2010 mở ra một lối đi khác biệt hoàn toàn với xu hướng phát triển đô thị nén để giải quyết vấn đề nhà ở. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô mua nhà được “tặng” cả hệ sinh thái tự nhiên đúng nghĩa, với hàng trăm ha được dành cho cây xanh và mặt nước. Cùng với đó là những tầm nhìn “triệu đô” khi các khu biệt thự được bao quanh bởi hồ điều hoà 12,4 ha và sông đào sinh thái trải dài 18,6 km như ở Venice (Ý).

Cho tới khi Vinhomes Ocean Park ra mắt năm 2018, khái niệm “đô thị xanh” đã được Vinhomes nâng lên tầm cao mới. Không dừng lại ở việc mang thiên nhiên vào trong lòng dự án, chủ đầu tư đã kiến tạo nên một không gian sống lý tưởng nằm giữa quần thể các “kỳ quan thiên nhiên”. Nhờ đó, phía Đông Hà Nội có thêm những biểu tượng mới là Biển hồ nước mặn Crystal Lagoons diện tích 6,1 ha và hồ nước ngọt Ngọc Trai rộng 24,5 ha đều đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Đây là nơi lần đầu tiên cư dân Thủ đô được thừa hưởng đặc quyền “ở phố, sống biển”, thỏa sức sống xanh giữa miền nhiệt đới.

Chú thích ảnh
Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sắp ra mắt cũng sẽ là một miền nhiệt đới biển sôi động

Đáng nói, hành trình “mang biển về phố” của Vinhomes vẫn đang tiếp tục được nâng cấp với những “phiên bản mới” quy mô hơn, ấn tượng hơn. Cuối tháng 4 vừa qua, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire ra mắt đã tạo ra “cơn địa chấn” với Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park, quy mô lên tới 18 ha.

Đặc biệt, trong tháng 10 này sẽ có thêm những tiếng sóng biển từ Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hòa chung vào “bản giao hưởng đại dương” cùng những cảnh quan mang đậm dấu ấn của những “thiên đường du lịch” hàng đầu thế giới. Ở đó, cư dân lần đầu tiên được trải nghiệm đặc quyền tắm biển 365 ngày/năm nơi Vịnh biển Thiên đường Paradise Bay gồm biển nước mặn bốn mùa Four Seasons, biển nước mặn Tropical Lagoon…

Tiện ích siêu sang sánh tầm thế giới

“Siêu quần thể đô thị biển Vinhomes” 1.200 ha phía Đông Hà Nội dự kiến sẽ trở thành điểm hẹn an cư của hơn 100 nghìn cư dân. Dừng chân tại đây, ngoài việc được thụ hưởng món quà sinh thái đắt giá, cư dân còn có cơ hội làm quen với cuộc sống tiện nghi, hiện đại sánh ngang với các đô thị phồn hoa bậc nhất thế giới.

Một trong những niềm tự hào của cư dân là được trải nghiệm quần thể tiện ích mang phong cách của các resort 5 sao được bố trí xung quanh các phân khu. Điển hình như mạng lưới sân thể thao, bể bơi trong nhà và ngoài trời, công viên gym với hàng nghìn chức năng tập… nằm ngay sát thềm nhà, giúp cư dân dần hình thành thói quen vận động mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần. Trẻ nhỏ cũng được bố trí sân chơi riêng giúp kích thích tinh thần khám phá, khơi dậy trí tò mò.

Chú thích ảnh
Cư dân nhí của “siêu quần thể đô thị biển” được sống chan hòa với thiên nhiên mỗi ngày

Những người đam mê “sống xanh” càng hài lòng hơn vì các đại đô thị đều tạo điều kiện thuận lợi để cư dân thể hiện trách nhiệm với môi trường, đơn cử như khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông xanh. Theo đó, việc di chuyển giữa các đại đô thị Vinhomes hay ra vào thành phố đều được phục vụ bởi các tuyến xe buýt điện VinBus với tần suất hàng trăm chuyến mỗi ngày; các trạm sạc ô tô điện VinFast được bố trí ở khắp nơi; đặc biệt, có tới hàng chục km đường đạp xe được quy hoạch và các tòa nhà đạt chứng chỉ xanh quốc tế như TechnoPark luôn ưu tiên chỗ để xe cho những người đạp xe đi làm…

Ngoài các thương hiệu được “dán nhãn xanh”, cư dân các đô thị biển Vinhomes còn được sử dụng nhiều dịch vụ chất lượng quốc tế của Tập đoàn Vingroup với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đó là “hệ sinh thái” gồm 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec, 2 hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool, đại học tinh hoa VinUni…

Chú thích ảnh
“Siêu quần thị đô thị biển Vinhomes” còn dành tặng cư dân một nhịp sống sôi động đậm chất lễ hội suốt 4 mùa trong năm

Đời sống tinh thần của các cư dân “phố biển” cũng sôi động và rực rỡ suốt quanh năm với các sự kiện văn hóa, vui chơi, giải trí đẳng cấp được tổ chức thường xuyên được. Đơn cử, chuỗi lễ hội Summer Dream vừa mới diễn ra xuyên suốt 2 tháng 8 - 9/2022 đã thu hút hàng vạn lượt cư dân và khách mời tham gia mỗi tuần.

Không gian sống xanh đắt giá, phong cách nghỉ dưỡng biển thượng lưu cùng đời sống vật chất tiện nghi, tinh thần phong phú là những mảnh ghép biến “siêu quần thể đô thị biển Vinhomes” trở thành một miền đất thịnh vượng được nhiều cư dân Hà Nội khao khát và lựa chọn để an cư.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm