Ngành đường sắt còn nhiều vé tàu phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán

08/01/2022 20:22 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) vừa cho biết, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tính đến ngày 6/1, toàn ngành bán được hơn 23.900 vé.

Đường sắt chạy tăng cường nhiều đôi tàu dịp Tết Dương lịch

Đường sắt chạy tăng cường nhiều đôi tàu dịp Tết Dương lịch

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa cho biết sẽ chạy tàu tăng cường trên các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng dịp Tết dương lịch 2022.

Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu Thống nhất từ ngày 20/1 đến ngày 13/2/2022 là hơn 17.300 vé; vé tàu khu đoạn là hơn 6.600 vé. Ngoài số vé đã bán, thanh toán thành công, còn lượng lớn vé đặt chỗ qua web, qua các ứng dụng bán vé trên điện thoại.

Trước đó, ngành đường sắt công bố, giai đoạn đầu sẽ chỉ mở bán đối với 4 đôi tàu Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tàu Sài Gòn - Đà Nẵng SE21/22 với khoảng 36.000 chỗ. So với số chỗ này, lượng vé bán thành công chiếm khoảng 2/3, như vậy vẫn còn nhiều vé phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết.

Mặt khác, theo đại diện doanh nghiệp này, nhu cầu khách đi tàu Tết đang tăng dần những ngày cận Tết, lượng vé bán ra mỗi ngày tăng khoảng 1.000 vé trong những ngày gần đây.

Chú thích ảnh
Hành khách mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 tại ga Sài Gòn sáng 15/11/2022. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Tàu chạy những ngày cao điểm như: 26, 27, 28 tháng Chạp gần như đã kín chỗ, tuy nhiên chủ yếu là khách đi chặng ngắn từ các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đi Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Lượng khách mua vé đi chặng dài, vé đi suốt rất thấp.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu hành khách đang tăng dần dịp Tết, đầu tháng 1/2022, ngành đường sắt tiếp tục mở bán đôi tàu Thống nhất SE9/10. Tàu SE9 (ga Hà Nội đi ga Sài Gòn) chạy tại ga Hà Nội lúc 14h25 các ngày 26, 27, 28, 29/1 và 4, 5/2.

Tàu SE10 (ga Sài Gòn đi ga Hà Nội) chạy tại Sài Gòn lúc 14h30 các ngày 26, 27, 28, 29/1 và 6, 7/2. Cùng với đó là các tàu khu đoạn phía Nam: Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết đôi tàu SPT1/SPT2 chạy từ 28/1 đến 6/2/2022.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, tàu SNT2 Sài Gòn - Nha Trang chạy từ 20/1 đến 12/2/2022; Tàu SNT1 Nha Trang - Sài Gòn chạy từ 21/1 đến 13/2/2022.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, tàu SNQ2 Sài Gòn - Quy Nhơn chạy từ 24/1 đến 30/1 và từ 3/2 đến 5/2/2022; Tàu SQN1 Quy Nhơn - Sài Gòn chạy từ 25/1 đến 31/1 và từ 4/2 đến 6/2/2022. Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi, tàu SE26 Sài Gòn - Quảng Ngãi chạy từ 26/1 đến 30/1 và từ 3/2 đến 5/2/2022; Tàu SE25 Quảng Ngãi - Sài Gòn chạy từ 27/1 đến 31/1 và từ 4/2 đến 6/2/2022.

Khu vực phía Bắc, mở bán tàu Hà Nội - Nghệ An, tàu NA1 chạy tại ga Hà Nội lúc 22h45 các ngày từ 27 đến 30/1 và từ ngày 1 đến 6/2/2022. Tàu NA2 chạy tại ga Vinh lúc 22h05 các ngày 28, 29/1 và từ ngày 1 đến 6/2/2022. Tuy nhiên, nhu cầu khách mua vé đôi tàu này vẫn khá ít, mỗi ngày chỉ khoảng 100 vé/đoàn.

Đại diện Haraco chia sẻ, hiện  Hà Nội số ca F0 nhiễm dịch COVID-19 vẫn đang rất cao, nhiều địa phương áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đối với người từ Hà Nội về nên người dân vẫn còn e ngại, chưa mua vé sớm để về quê.

Để phòng dịch, hiện ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách ưu đãi khi mua vé nguyên khoang, nguyên toa như: Giảm giá vé từ 10% đến 15%, được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu, dành lối đi riêng vào ga, lên tàu…

Quang Toàn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm