Kết quả đầu tiên về thuốc điều trị COVID-19 tỏ ra hứa hẹn

14/04/2020 11:15 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 60% số bệnh nhân thuộc một nhóm bị mắc COVID-19 nặng đã có tiến triển khi được điều trị bằng thuốc remdesivir, một loại thuốc kháng virus hiện đang được thử nghiệm trong một số nghiên cứu trên quy mô toàn cầu.

Nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trên chuột cho kết quả khả quan

Nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trên chuột cho kết quả khả quan

Ngày 2/4, các nhà khoa học Mỹ cho biết những thử nghiệm ban đầu một loại vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2 trên chuột đã cho kết quả khả quan.

Kết quả ban đầu công bố trên tập san y khoa New England Journal of Medicine cũng cần thêm nghiên cứu để có thể quyết định xem liệu loại thuốc này có thực sự chữa khỏi cho bệnh nhân COVID-19 hay không. 36/53 bệnh nhân sử dụng thuốc đã có kết quả tiến triển tốt.

Các bệnh nhân được thử nghiệm thuộc Mỹ, Italy, Pháp, Áo, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Nhật Bản và Canada đã dùng thuốc liên tục trong ít nhất 10 ngày. 

Chú thích ảnh

Ngày 19-20/4 sẽ diễn ra cuộc họp trực tuyến Bộ trưởng Y tế G20 về ứng phó với đại dịch COVID-19 do Saudi Arabia chủ trì. Cuộc họp sẽ thể hiện tình đoàn kết giữa các nước G20 để cùng nhau ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác nhằm chống lại đại dịch toàn cầu.

3 bang của Ấn Độ sẽ phong tỏa tới tận ngày 30/4. Bang Maharashtra, nơi có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất ở Ấn Độ, sẽ ra hạn lệnh phong tỏa tới ít nhất ngày 30/4. Hai bang Punjab và Odisha cũng tuyên bố tương tự. 3 tuần phong tỏa trên toàn quốc do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố sẽ kết thúc vào ngày 14/4.

Theo Sức khoẻ & Đời sống

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm