Hàng không chủ động ứng phó với bão số 9

18/12/2021 21:11 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phòng chống ứng phó với cơn bão số 9 (Rai).

Bão số 9 gây gió cấp 13, giật cấp 14 tại đảo Song Tử Tây

Bão số 9 gây gió cấp 13, giật cấp 14 tại đảo Song Tử Tây

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, trưa 18/12, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 13, giật cấp 14.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong các ngày 18/12 đến 21/12 các đường hàng không trên biển thuộc phân khu 1, 5 vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh, phân khu 4 FIR Hà Nội bị ảnh hưởng gió rất mạnh, gió xoáy.

Ngày 19/12 - 20/12 các sân bay Phù Cát, Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài dự báo ảnh hưởng hoàn lưu bão gần, gió mạnh cấp 7-9 và có thể có mưa to. Ngoài ra, khu vực miền Trung và Tây Nguyên cần đề phòng khả năng bão diễn biến bất thường so với dự báo (về di chuyển, cường độ).

Chú thích ảnh
Máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24h, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Về phía hãng hàng không, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Rai), Vietnam Airlines vừa ra thông báo hủy các chuyến bay đến, đi từ Quảng Nam, Quy Nhơn và Tuy Hòa.

Cụ thể, trong ngày 19/12, hãng sẽ huỷ các chuyến bay VN1641, VN1640 giữa Hà Nội và Quảng Nam; VN1462, VN1463 giữa TP.HCM và Quảng Nam.

Cùng với đó, hãng cũng huỷ chuyến bay VN1623, VN1622 giữa Hà Nội và Quy Nhơn; VN1394, VN1395, VN1396, VN1397 giữa Tp. Hồ Chí Minh và Quy Nhơn, các chuyến bay VN1651, VN1650 giữa Hà Nội và Tuy Hòa; VN1660, VN1661 giữa Tp. Hồ Chí Minh và Tuy Hòa.

Đại diện hãng này cho hay, dựa trên diễn biến thời tiết, Vietnam Airlines sẽ triển khai lịch bay bù trong những ngày tới và thực hiện các công tác hỗ trợ liên quan.

Quang Toàn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm