Giá vàng giao dịch trên mốc 57 triệu đồng/lượng

22/06/2021 11:30 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng sự hồi phục của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 22/6 giao dịch trên mốc 57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/6: Cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường

Giá vàng hôm nay 23/6: Cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường

Sáng 23/6, các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giá vàng tăng nhẹ. Trong khi giá vàng thế giới phiên 22/6 đi xuống khi các nhà giao dịch chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ.

Lúc 8 giờ 45 phút, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,5 - 57,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, ở mức 56,55 - 57,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chú thích ảnh
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trên thế giới, giá vàng trong phiên giao dịch 21/6 đã phục hồi sau tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 do đà tăng của đồng USD tạm dừng. Từ đó, kim loại này lấy lại sức hấp dẫn.

Giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.782,83 USD/ounce vào lúc 0 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam, trong khi giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,8% lên 1.782,90 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong 2,5 tháng khiến các nhà đầu tư chuyển sang vàng. Kim loại quý này đã giảm 6 phiên liên tiếp trước khi phục hồi vào phiên 21/6. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ mức thấp nhất trong 4 tháng cũng hỗ trợ giá vàng.

Ông Phillip Streible, chuyên gia thị trường tại trung tâm Blue Line Futures ở Chicago cho biết, người dân đang tận dụng sự điều chỉnh này để mua vàng; đồng thời, dự đoán giá vàng sẽ vượt mức 1.800 USD/ounce.

Những người tham gia thị trường đang đợi kết quả điều trần trước Quốc hội Mỹ của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed); trong đó, có Chủ tịch Jerome Powell trong ngày 22/6 để đưa ra định hướng giao dịch.

Diệp Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm