Giá dầu thế giới 'lao dốc'

06/07/2022 08:09 GMT+7 | Bạn cần biết

Những lo ngại về suy thoái gia tăng cùng với sự mạnh lên của đồng bạc xanh của Mỹ đã khiến giá dầu thế giới "lao dốc", trong đó giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ trượt khỏi mốc 100 USD/thùng.   

Nhiều lo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thế giới tăng

Nhiều lo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thế giới tăng

Ngày 1/7, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khép lại một tuần lên giá của mặt hàng"vàng đen" trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về nguồn cung.

Đóng phiên giao dịch ngày 5/7, giá dầu WTI giao tháng 8 giảm 8,93 USD (8,2%) còn 99,50 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 9 giảm 10,73 USD (gần 9,5%) còn 102,77 USD/thùng.  

Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại Queens, New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá "vàng đen" giảm mạnh trong phiên giao dịch này do các nhà giao dịch lo ngại rằng việc ngân hàng trung ương một số nền kinh tế lớn thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát có thể làm gia tăng nguy cơ suy thoái và làm giảm nhu cầu về nhiên liệu.   

Đồng USD tăng giá mạnh cũng là yếu tố tác động đến giá dầu. So với 6 loại tiền tệ trong rổ tiền tệ quốc tế, chỉ số đồng USD tăng 1,3% lên 106,535 vào cuối phiên.   

Trong tuần kết thúc vào ngày 1/7, giá dầu WTI đã tăng gần 0,8%, trong khi giá dầu Brent tăng 2,3%, dựa trên các hợp đồng giao sau. Thị trường Mỹ đóng cửa trong ngày Quốc khánh 4/7.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm