Chương trình tiếp sức cho bác sĩ và bệnh nhân Covid-19 đạt kết quả ấn tượng

07/06/2021 21:01 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 3 ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng lớn trong cộng đồng, nhanh chóng đưa vật phẩm y tế và nhu yếu phẩm cần thiết tới trực tiếp các bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang.

Đại dịch Covid-19 vẫn trong giai đoạn vô cùng căng thẳng, các y bác sĩ tuyến đầu trên cả nước đã và đang ngày đêm nỗ lực hết sức cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng đang hoạt động tại tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, nơi số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng lên.

Nhận thấy sự cấp bách của việc sẻ chia với tuyến đầu trong giai đoạn khó khăn này, cộng đồng và các cá nhân tích cực hoạt động trong ngành PR - Marketing và tổ chức sự kiện tại Việt Nam đã nhanh chóng triển khai chương trình “Ủng hộ hiện vật - Cùng bác sĩ tuyến đầu Bắc Ninh, Bắc Giang thắng dịch”. Chương trình do Công ty sự kiện T&T, Cộng đồng Marketing và Truyền thông Việt Nam - UAN và Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam - VNPR phối hợp tổ chức.

Chú thích ảnh

Mục tiêu của chương trình nhằm kêu gọi đóng góp vật phẩm y tế cho các bác sĩ Bắc Ninh – Bắc Giang trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra. Các vật phẩm bao gồm: khẩu trang N95; bộ bảo hộ cấp 4; Bộ test nhanh Covid-19; quạt điều hòa, nước súc miệng, nước điện giải, nước hoa quả mát mỗi ngày… Ban tổ chức kết nối trực tiếp với các bệnh viện dã chiến và cơ sở y tế trên địa bàn 2 tỉnh để triển khai dự án.

Chỉ sau 3 ngày phát động, chương trình đã nhận được những đóng góp lớn về vật phẩm: 11.000 khẩu trang lọc bụi N95; 26.000 khẩu trang y tế; 11.000 găng tay chuyên dụng y tế; 250 lọ nano xịt sát khuẩn và nhiều vật phẩm nước uống, vật tư khác.

Chú thích ảnh
Ủng hộ bệnh viện sản nhi Bắc Giang

Sáng ngày 3/6, các nhân sự nòng cốt của chương trình đã lên đường trao những hiện vật quyên góp đầu tiên tới các y bác sĩ Bắc Giang. Vật phẩm trao tặng bao gồm: 4300 khẩu trang lọc bụi N95; 4300 khẩu trang y tế; 4000 găng tay chuyên dụng y tế và một số đồ thiết yếu khác.

Ngày 4/6, đoàn tiếp tục lên đường tới Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, mang theo toàn bộ nhu yếu phẩm trên cho các bé cùng 1.000 khẩu trang N95, 1.000 khẩu trang y tế, 1.000 găng tay y tế tiếp sức cho bác sĩ. Các vật phẩm đến đúng lúc các bác sĩ và bệnh nhân cần, đã góp phần cùng các bác sĩ giải quyết một phần tình hình tại tỉnh.

Theo thông tin từ BTC, chương trình dự kiến kéo dài đến khi Bắc Ninh - Bắc Giang kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đồng thời, dự án tiếp nhận mọi đóng góp của các cá nhân, tổ chức. Các hoạt động ủng hộ vật phẩm, tiền mặt và thu chi của dự án đều được cập nhật và đăng tải công khai.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm