Real Madrid: 500 ngày thịnh vượng của Ancelotti

08/11/2014 13:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vừa kỷ niệm ngày thứ 500 dưới quyền dẫn dắt của Carlo Ancelotti và đó là 500 ngày viên mãn, từ thành tích thi đấu cho đến chuyện làm ăn.

Rượu và hoa hồng trang hoàng cho những bữa tiệc ở Real Madrid. Đã 5 tháng rưỡi kể từ ngày “Kền kền trắng” hoàn tất giấc mơ Decima khi đăng quang tại Lisbon, và họ vẫn đang trên đường trở thành một trong những CLB thành công nhất trong lịch sử. Real đang dẫn đầu La Liga, đã xong xuôi vòng bảng Champions League với ngôi đầu, và đang trên đường nhắm tới Cúp nhà Vua. Một cú ăn ba vẫn là giấc mơ hiện hữu.

Chấm dứt những bất ổn, căng thẳng

Tất cả mọi việc đang diễn ra dưới sự quan sát của Carlo Ancelotti. 500 ngày trước, ông đặt chân tới hành lang phòng Chủ tịch của sân Santiago Bernabeu, nói vọng lại với một ký giả: “Madrid phải vô địch với một thứ bóng đá đặc sắc”. Đó là ngày 26/6/2013. Ông đã từ bỏ công cuộc xây dựng Paris Saint-Germain để đến với Tây Ban Nha, một trong hai mảnh đất lớn cuối cùng mà ông còn chưa chinh phục sau khi đã nâng cúp VĐQG ở Italy, Anh và Pháp.

Florentino Perez gặp gỡ Ancelotti trong ngày hôm đó và nói: “Vài năm trước, tôi đã nói ông sẽ là HLV của tôi. Ngày đó đã đến rồi. Tôi, cũng như ông, mong ước đạt được giấc mơ của mình. Hàng triệu fan trên thế giới chờ đợi những gì tốt nhất đến từ ông. Thách thức bắt đầu từ đây, ngay bây giờ”. Đó là một buổi sáng mùa Hè nóng oi ả, và khi ấy nhiệt độ phòng thay đồ của Real cũng nóng bỏng như khí hậu bên ngoài vậy.

Ancelotti đặt chân tới Valdebebas sau 3 mùa giải mà Real trải qua cả thành công lẫn thất bại, với Jose Mourinho ở trung tâm của cả đỉnh lẫn đáy. HLV người Bồ đưa Real Madrid tới chức vô địch La Liga với 100 điểm và 121 bàn thắng. Ông giúp Real liên tiếp lọt vào vòng bán kết của các chiến dịch Champions League. Nhưng phòng thay đồ chỉ có 3 chiếc Cúp, trong khi mâu thuẫn nội bộ gia tăng tới đỉnh điểm trong mùa giải cuối. Thù hận, ghen tức tồn tại giữa cầu thủ với cầu thủ, giữa cầu thủ với HLV, giữa HLV với Chủ tịch và các quan chức khác.

Tàn dư của “chế độ cũ” còn ám ảnh kỷ nguyên của Ancelotti thêm chừng 4 tháng nữa, nhưng Real Madrid sau đó bùng nổ và có một mùa giải rất thành công về danh hiệu. Họ đoạt Cúp nhà Vua và Champions League, chứng kiến sự khai sinh của bộ ba tiền đạo “BBC” (Benzema, Bale, Cristiano) và biến những người như Angel Di Maria hay Dani Carvajal thành ngôi sao. Ngay cả khi bộ khung ấy sứt mẻ, Ancelotti vẫn kịp đưa đội hình mới có thêm Toni Kroos, James Rodriguez và Chicharito đi vào quỹ đạo.

Thành bại từ người thầy

Real Madrid đã thay đổi rất nhiều trong vòng 500 ngày, từ một tập thể hỗn loạn thành một cỗ máy chiến thắng. Và sự thay đổi quan trọng nhất đến từ chính ghế huấn luyện viên. Carlo Ancelotti không kiểm soát được việc tăng hay giảm nhân sự, nhưng ông có cách quản lý cầu thủ phù hợp để họ vui lòng phục vụ đội bóng, trái với sự khắc nghiệt của Mourinho trước kia.

Cristiano Ronaldo được tự do tấn công, Di Maria tung hoành tuyến giữa, Carvajal hỗ trợ Bale bên cánh phải, Karim Benzema được giữ vị trí bất chấp hiệu suất ghi bàn thấp, hay cả việc mùa trước Real xoay vòng thủ môn giữa Iker Casillas và Diego Lopez. Mùa này cũng vậy, Carletto mất đi học trò cưng Di Maria và Xabi Alonso, nhưng bù lại ông gò các tân binh Kroos và James vào khuôn phép, tin dùng trở lại Isco sau thời gian dài thất sủng. Không còn lục đục nội bộ, không còn kèn cựa, các cầu thủ đều tôn trọng ông thầy của mình. Carletto là bậc thầy về Đắc Nhân Tâm.

Ổn định được nhân sự, Ancelotti mới quay sang chiến thuật. Ông rất tùy biến, mùa giải năm ngoái Real thì bùng nổ nhờ một lối chơi dựa vào lợi thế tốc độ của các cầu thủ và khả năng đánh nhanh thắng nhanh, còn mùa này Real mất đi chút ít tốc độ nhưng được bù lại bằng khả năng giữ bóng tốt, chuyền chính xác và, quan trọng nhất, là tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn ở không gian mở mặc dù tốc độ triển khai không quá cao.

Điều khiến các đối thủ ở Liga lẫn Champions League lo ngại: Real Madrid ấy vẫn có thể xuất sắc hơn, bùng nổ hơn, hoàn thiện hơn.

78 Ancelotti đã dẫn dắt Real Madrid được 78 trận sau 500 ngày làm việc đầu tiên.

55 Real Madrid hiện đã có 55 chiến thắng trên mọi mặt trận trong kỷ nguyên của Carlo Ancelotti.

2,42 Ancelotti đang dẫn đầu BXH những HLV từng dẫn dắt Real về số điểm trung bình giành được mỗi trận, với 2,42 điểm/trận (xếp sau là 2, 35 điểm/trận của Manuel Pellegrini).


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm