Ateez đang mở ra giai đoạn âm nhạc mới

18/12/2023 07:43 GMT+7 | Giải trí

Không giống BXH Billboard Hot 100 - vốn đã bị áp đảo bởi các ca khúc Giáng sinh - Billboard 200 vẫn tràn ngập những album khác. No.1 tuần qua - cũng là album mới duy nhất trong top 10 - thuộc về nhóm nhạc Kpop Ateez, đó là The World EP.Fin: Will.

Theo Luminate, tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 7/12, The World EP.Fin: Will thu về 152.000 đơn vị album tương đương, gần như hoàn toàn tới từ doanh số (146.000 đơn vị).

Tăng thêm vị thế cho Kpop

Là album phòng thu thứ 2 bằng tiếng Hàn và thứ 4 nói chung của Ateez, The World EP.Fin: Will phát hành ngày 1/12/2023 thông qua KQ Entertainment, RCA Records và Legacy Recordings. Đây là phần cuối trong loạt The World của nhóm, 6 tháng sau The World EP.2: Outlaw.

Album phát hành đồng thời với đĩa đơn Crazy Form.

Trên BXH Billboard 200 Mỹ, The World EP.Fin: Will là nỗ lực thứ 4 lọt top 10 của Ateez, đều là các sản phẩm gần đây. Nhóm trước đó đã đạt tới No.2 vào tháng 7 vừa qua với The World EP.2: Outlaw. Thành công của Ateez trên Billboard 200 (6 lần xếp hạng, bao gồm 4 top 10) đạt được mà không cần có ca khúc nào xếp hạng trên bất kỳ BXH đài phát thanh hay phát trực tuyến Billboard Mỹ, gồm Hot 100, hay Global 200 hay Global Excl. U.S.

Ateez đang mở ra giai đoạn âm nhạc mới - Ảnh 1.

Bìa album “The World EP.Fin: Will”

Trong 152.000 đơn vị, chỉ có 5.500 từ stream (tương đương 7,59 triệu lượt stream theo yêu cầu các ca khúc trong album). Trong 146.000 đơn vị doanh số, lại có tới 99% từ đĩa vật lý và chỉ 1% từ album tải về.

Giống như các phát hành từ Kpop, The World EP.Fin: Will được phát hành với nhiều cấu hình vật lý để sưu tập, lên tới 33 bản. Tất cả đều có cùng danh sách ca khúc, chỉ khác về bao bì và các món đồ kèm theo, trong đó có nhiều món ngẫu nhiên như thẻ ảnh. Phải nói rằng, thẻ ảnh là thứ luôn được người hâm mộ Kpop săn lùng nhất và lần này, Ateez đã tung ra hàng tá bộ thẻ, mỗi bộ gồm 8 bức chụp riêng lẻ mỗi thành viên.

Ca khúc chủ đề “Crazy Form” của album “The World EP.Fin: Will”

The World EP.Fin: Will chủ yếu là tiếng Hàn nên đây là album thứ 23 không phải tiếng Anh đứng No.1, và là thứ 7 riêng năm nay (và trong đó, 5 tới từ Hàn Quốc). 6 album còn lại là Rock-Star mới đây (của Stray Kids), Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (Bad Bunny), 2nd EP Get Up (NewJeans), 5-Star (Stray Kids), Mañana Será Bonito (Karol G) và The Name Chapter: Temptation (TXT).

Ở quê nhà Hàn Quốc, The World EP.Fin: Will cũng đứng No.1, bán được hơn 910.000 bản chỉ trong ngày đầu ra mắt, theo BXH Hanteo. Trong tuần đầu, album bán được 1,6 triệu bản.

Album được các nhà phê bình đánh giá tích cực, với Billboard ca ngợi "mỗi milimet album đều chứa đầy những breakdown (phần chuyển từ điệp khúc sang phiên khúc tiếp theo) bộ gõ, những câu rap chuyển thành hook (phần thu hút nhất) du dương và sự tương tác thấy rõ giữa các thành viên trong nhóm".

Thẻ ảnh là thứ luôn được người hâm mộ Kpop săn lùng nhất và lần này, Ateez đã tung ra hàng tá bộ thẻ, mỗi bộ gồm 8 bức chụp riêng lẻ mỗi thành viên.

Mong chờ tương  lai

Ateez là nhóm nhạc Hàn Quốc do KQ Entertainment thành lập. Họ gồm 8 thành viên là Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung và Jongho. Nhóm ra mắt vào ngày 24/10/2018 với EP Treasure EP.1: All to Zero.

Tính tới tháng 12/2023, Ateez đã phát hành 10 EP, 2 album phòng thu và 1 album đơn bằng tiếng Hàn, cũng như 2 album đơn, 3 EP và 2 album phòng thu bằng tiếng Nhật. Treasure EP.Fin: All to Action, Treasure Epilogue: Action to Answer, Zero: Fever Part.1, Zero: Fever Part.2, Zero: Fever Epilogue, The World EP.1: Movement The World EP.2: Outlaw đều đứng đầu BXH Gaon của Hàn Quốc, với Zero: Fever Part. 1 trở thành sản phẩm đầu tiên của nhóm đạt chứng chỉ bạch kim trong nước.

Ateez đang mở ra giai đoạn âm nhạc mới - Ảnh 4.

8 thành viên Ateez

Thường được truyền thông Hàn Quốc gọi là "thần tượng biểu diễn toàn cầu" và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này mệnh danh là "những người đứng đầu thế hệ thứ 4", Ateez bán được hơn 4 triệu album vật lý trên thế giới. Các giải thưởng của họ bao gồm Lựa chọn của người hâm mộ toàn cầu năm 2019, 2020 và 2023 tại Giải Âm nhạc Mnet châu Á, Giải Bonsang tại Giải Âm nhạc Fact lần thứ 4 và Giải Âm nhạc Seoul lần thứ 30 và 31. Nhóm cũng từng là đại sứ toàn cầu chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Nhà sản xuất chính của họ là đồng nghiệp cùng công ty Eden - trưởng nhóm Eden-ary.

Mất 4 năm để phát hành The World EP.Fin: Will, trưởng nhóm Hongjoong nhận xét rằng album "khép lại 5 năm đầu tiên của họ với tư cách Ateez và hé lộ những gì sẽ tới trong những năm sau", đồng thời chỉ ra rằng lần đầu có các ca khúc solo và của các nhóm nhỏ.

Đặc biệt, cả album được xây dựng quanh ca khúc chủ đề Crazy Form. "Chúng tôi từng nghĩ ca khúc chủ đề có lẽ hơi quá đơn giản. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ nó là ca khúc tuyệt vời để nhấn mạnh sự trình diễn của nhóm. Chúng tôi quyết định ca khúc chủ đề và sau đó chọn phần còn lại để lấp đầy album này" - theo Hongjoong. Nhìn chung, các ca khúc đều đơn giản, nhẹ nhàng và hấp dẫn, thể hiện tính các của các thành viên.

"Tôi nghĩ đây là album có thể khiến công chúng mong chờ những phát hành của chúng tôi trong những năm tới. Năm nay đánh dấu 5 năm ra mắt và tính tới giờ, thành tựu lớn nhất của chúng tôi là thiết lập được mối quan hệ bền chặt với người hâm mộ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc có thể khiến người hâm mộ tự hào về chúng tôi" - Hongjoong hào hứng.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 tuần qua

  • The World EP.Fin: Will - ATEEZ
  • 1989 (Taylor's Version) - Taylor Swift
  • For All The Dogs - Drake
  • One Thing At A Time - Morgan Wallen
  • Christmas - Michael Buble
  • Midnights - Taylor Swift
  • SOS - SZA
  • Stick Season - Noah Kahan
  • Folklore - Taylor Swift
  • The Christmas Song - Nat King Cole

Thư Vĩ (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm