AS Roma thua thảm, fan muốn quay lưng, Mourinho vẫn bào chữa ấn tượng

29/09/2023 09:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thừa nhận thất bại 1-4 của AS Roma trước Genoa là "trận tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân", nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn có tuyên bố đầy cứng rắn.

AS Roma thua thảm, Mourinho vẫn bào chữa ấn tượng

Lời nguyền mùa giải thứ ba của Jose Mourinho đang dần ứng nghiệm khi Roma khởi đầu tệ hại ở mùa 2023/24. Đội bóng Ý chỉ mới có duy nhất một trận thắng sau sáu trận đấu. Mới nhất, Roma thua thảm Genoa với tỷ số 1-4. Trận thua khiến người hâm mộ Roma chán nản. Họ hô vang tên Mourinho và các cầu thủ và hét lên rằng "chúng tôi muốn được tôn trọng", "chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi", "đừng cho chúng tôi xem những màn trình diễn tệ hại như thế này thêm nữa".

Thất bại này cũng đánh dấu một kỷ lục mới cho Mourinho, với 5 điểm sau 6 trận, tệ hơn khởi đầu mùa giải 2015-16 của ông cùng Chelsea, với 7 điểm trong 6 trận. Sau trận đấu, Mourinho trò chuyện với phóng viên trên sân: "Tôi xin lỗi trường quay, nhưng tôi thực sự không muốn nói chuyện. Tôi đã không nói chuyện với các cầu thủ. Khi tôi không nói chuyện với các cầu thủ, điều đó có nghĩa là tôi thực sự không thể thảo luận sâu về vấn đề này và trả lời các câu hỏi của bạn".

AS Roma thua thảm, fan muốn quay lưng, Mourinho vẫn bào chữa ấn tượng  - Ảnh 2.

Mourinho nhắc tới thành tích ông có được cùng Roma khi được hỏi về khởi đầu tệ hại của đội bóng ở mùa giải này.

Mourinho thừa nhận phong độ Roma bị ảnh hưởng sau khi mất đi những cầu thủ ngôi sao như Chris Smalling vì chấn thương. "Nói rằng chúng tôi mất đi sự vững chắc vì thiếu cầu thủ này hay cầu thủ kia cũng không công bằng. Nhưng sự đoàn kết chính là hiệu quả của làm việc tập thể và tinh thần đồng đội. Chúng tôi đã mất một số thứ đó".

Khi được hỏi về khởi đầu mùa giải tồi tệ của Roma, Mourinho nói: "Đúng, đây là khởi đầu tệ hại nhất lịch sử với Roma và với cá nhân tôi trên cương vị một HLV. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng trước đây Roma chưa bao giờ có cơ hội thi đấu ở 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp trong lịch sử của họ".

Cựu HLV Chelsea cũng gửi lời nhắn tới các cầu thủ khi nói rằng họ phải chăm chỉ tập luyện: "Không còn kỳ chuyển nhượng nào nữa, không ai có thể rời đi hay đến, đây là đội bóng mà chúng tôi có với những phẩm chất và vấn đề của nó. Chúng tôi không có thời gian để khóc. Chúng tôi có thể khóc trong lòng vì điều đó làm trái tim chúng tôi đau đớn, đặc biệt là đối với tôi vì mối quan hệ của tôi với người hâm mộ Roma. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ trở lại làm việc. Trận đấu tiếp theo đáng giá ba điểm, không phải bảy hay tám điểm, nhưng nó trở thành một trận đấu rất, rất quan trọng đối với chúng tôi".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm