Arsenal tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Man City mừng thầm

05/02/2024 08:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng của Arsenal trước Liverpool ở vòng 23 khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn. Đội mừng nhất lúc này là Man City.

Hấp dẫn cuộc đua 'tam mã'

Arsenal hẳn đã biết cuộc chạm trán với đội đầu bảng Liverpool cuối tuần qua có khả năng chấm dứt giấc mơ thách thức danh hiệu Premier League của họ. Điều này có thể được lý giải qua màn ăn mừng cuồng nhiệt của HLV Mikel Arteta cuối trận.

Có thể còn quá sớm để tuyên bố đây là một trận đấu "phải thắng" nhưng chắc chắn đó là một trận "không được thua" đối với Arsenal. Bởi vì nếu thất bại, "Pháo thủ" sẽ bị Liverpool bỏ xa tới 8 điểm trên BXH.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, Arsenal đã chơi hết sức và đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Arsenal tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Man City mừng thầm - Ảnh 2.

BXH Premier League sau vòng 23

Lúc này, có thể tạm khẳng định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc chơi của 3 đội Liverpool, Arsenal và Man City. Với kết quả vừa qua, Liverpool đã bị cắt chuỗi bất bại nhưng vẫn may mắn giữ được ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên ngay phía sau, Arsenal đã áp sát họ. Hai đội bóng này giờ chỉ còn cách nhau 2 điểm. Chỉ cần sảy chân một trận nữa, Liverpool có thể bị "Pháo thủ" vượt mặt. Cũng không thể bỏ qua cái bóng khổng lồ của nhà ĐKVĐ Man City. Họ vẫn còn 2 trận chưa đá và nếu thắng nốt cả hai trận đó, Man City sẽ soán ngôi đầu của Liverpool. Tất cả đang tạo nên một cuộc đua "tam mã" hấp dẫn tại giải Ngoại hạng Anh.

Man City là người mừng nhất

Arsenal là những người chiến thắng lớn trong trận đấu đêm qua. Nhưng đây có lẽ là kết quả sẽ khiến Pep Guardiola và Man City của ông mỉm cười.

Một trận hòa có thể là một kết quả lý tưởng cho các nhà đương kim vô địch. Nhưng với cách họ có thể bám đuổi và vượt qua Arsenal ở mùa giải trước, "Pháo thủ" có lẽ không phải vấn đề lớn với Man City. Đúng hơn, họ biết Liverpool mới là đối thủ trong cuộc đua đường dài. Và vì vậy, việc chứng kiến The Kop mất điểm ở thời điểm quan trọng như vậy sẽ mang lại cho Guardiola và các học trò của ông một động lực rất lớn.

Bây giờ, Man City biết rằng bất kể điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu họ thắng cả 5 trận đấu trong tháng 2, trước Brentford (hai lần), Everton, Chelsea và Bournemouth, thì họ sẽ bước vào tháng 3 với ngôi đầu bảng với lợi thế ít nhất 1 điểm hơn Liverpool. Rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng với chặng đường thuận lợi trước mắt, Man City thực sự có cơ hội để khuynh đảo cuộc đua danh hiệu trong những tuần tới.

Arsenal tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Man City mừng thầm - Ảnh 3.

Man City mới thực sự là đối thủ mà Liverpool và Arsenal phải dè chừng

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm