Australia "choáng" vì vụ loạn luân suốt 30 năm

18/09/2009 09:59 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một người đàn ông Australia, tên tuổi không được tiết lộ, vừa bị phát giác cưỡng bức con gái trong suốt 3 thập kỷ, sinh ra 4 đứa trẻ. Đành rằng gã này mất nhân tính, nhưng tại sao những người xung quanh lại để chuyện đó kéo dài đến vậy?

“Josef Fritzl của Australia”

Người đàn ông loạn luân ghê tởm nói trên được báo chí gọi là “Fritzl của Australia”, một cách so sánh với vụ Josef Fritzl cưỡng bức con gái ở Áo. Tờ Herald Sun cho biết nhân vật này đã bắt đầu làm trò đồi bại với con gái trong những năm 1970, khi cô mới 11 tuổi. Ông ta đe sẽ đánh chết nếu cô mách với người ngoài.

Trong 30 năm trời, gần như ngày nào ông bố cũng bắt cô con gái phải “quan hệ”. Hậu quả là cô gái sinh ra 4 đứa con. Tất cả 4 đứa trẻ đều bị dị tật bẩm sinh và một đứa đã tử vong do suy nội tạng.


Sự kiện này khiến người ta nhớ tới vụ Josef Fritzl ở Áo

Hồi tháng 2 năm nay, ông bố “ác quỷ” đã bị bắt giữ khi nạn nhân báo với cảnh sát rằng cô đang bị giữ như tù nhân tại nhà ở bang Victoria. Theo Herald Sun, người phụ nữ này đã từng báo về việc bị lạm dụng hồi năm 2005, nhưng sau đó lại từ chối hợp tác với cảnh sát vì lo sợ cho tính mạng của mình. Tuy nhiên, tháng 6 năm ngoái, cô đã tới cầu cứu cảnh sát một lần nữa và đưa ra lời khai chống lại bố đẻ.

Ban đầu ông bố chối bay chối biến. Nhưng các xét nghiệm di truyền khẳng định ông ta chính là cha của những đứa “cháu ngoại”. Nhà chức trách đã đưa ra 83 cáo buộc liên quan tới tội lạm dụng tình dục chống lại ông này, sau đó giảm xuống còn 13 tội danh, bao gồm loạn luân, cưỡng hiếp, lạm dụng trẻ chưa đủ 16 tuổi...

Nạn nhân của sự bàng quan

Vụ việc đã khiến cả nước Australia bị sốc và Thủ hiến bang Victoria John Brumby cho mở cuộc điều tra ngay lập tức về việc vì sao một chuyện tày đình như vậy diễn ra quá lâu mà không ai phát hiện. Bài xã luận trên tờ Herald Sun cũng đặt ra câu hỏi: Vì sao các cơ quan phúc lợi, y tế, giáo viên, hàng xóm, cảnh sát và bạn bè của nạn nhân không hành động mà để tội ác kéo dài tới 3 thập kỷ?

Theo Herald Sun, cảnh sát vốn biết gia đình người đàn ông nói trên “có vấn đề”. Ba trong số những người con của vợ chồng ông ta chết sớm, 2 người đột tử khi ngủ và người thứ ba chết đuối. Những đứa con sống sót thì đã có thời gian phải ở trong trung tâm chăm sóc trẻ em. Ông bố là kẻ nát rượu và thường đánh đập vợ con. Cách đây hơn 30 năm, một số người đã bày tỏ sự lo ngại và báo với cảnh sát, song mọi việc lại rơi vào lãng quên.


Tờ Herald Sun chạy hàng tít "Ông bố quỷ dữ"
khi đưa tin về vụ loạn luân gây chấn động


Bất chấp việc một đứa con của cô gái chưa chồng đã chết và 3 đứa khác bị bệnh nặng, không một nhân viên y tế nào ở Victoria tỏ ra quan tâm hoặc thông báo điều nghi vấn với cảnh sát. Hàng xóm “sát nách” cũng hết sức thờ ơ. Còn người mẹ đẻ thì khai rằng không hay biết chuyện gì dù vẫn sống chung nhà với chồng và con gái.

Theo Herald Sun, người mẹ từng hỏi con gái về “thằng khốn nào” là tác giả của cái thai. Nhưng cô gái chỉ đưa ra các câu trả lời mập mờ. “Nó thường nói về thứ gì đó liên quan tới các hộp đêm, về việc gặp gỡ một thằng cha nào đó, rồi thôi” - bà kể. Theo bà, chồng mình có tính khí thất thường và hay hành hung vợ con. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ nghi ngờ chồng lạm dụng tình dục với con gái.

Những ông bố “ác quỷ”

Thời gian gần đây đã xuất hiện một loạt vụ cha cưỡng bức con ruột. Hồi tháng 3 năm nay, Arcedio Alvarez (59 tuổi) bị bắt tại Colombia vì tội lạm dụng con gái khi cô mới 9 tuổi cho tới khi trở thành một phụ nữ 30 tuổi. Quá trình lạm dụng kéo dài đã khiến nạn nhân có 11 đứa con với cha ruột, 3 đứa trong số đó đã chết.

Cũng trong tháng 3, Italia đã bắt giữ Michele Mongelli vì tội hiếp dâm con gái và 4 cháu ngoại. Con trai của ông này cũng bị bắt vì có liên quan. Những nạn nhân của hai cha con đã phải sống trong điều kiện bị giam cầm như nô lệ.

Hồi tháng 11/2008, nhân vật có biệt danh “Lão già”, một doanh nhân 54 tuổi tại Anh, đã bị kết án tù chung thân vì tội giam cầm hai cô con gái trong suốt 25 năm, cưỡng bức họ và làm cha của 9 đứa trẻ. Người vợ đã chạy trốn do chính bà cũng bị chồng “bạo hành tình dục”.

Gây nhiều chú ý nhất là vụ “ác quỷ” Josef Fritzl. Ông ta đã giam cầm con gái trong 24 năm và khiến cô sinh ra 7 đứa trẻ. Fritzl phạm tội trong khi người vợ hoàn toàn không biết gì về tội ác của chồng.

Các vụ phạm tội đó thường để lại nhiều câu hỏi nhức nhối mà không có câu trả lời. Chúng gây những hậu quả hết sức nặng nề đối với các nạn nhân và chỉ một số ít vượt qua được để trở lại cuộc sống bình thường như Elisabeth Fritzl. Hay như Lydia Gouardo, cô gái người Pháp bị cha đẻ cầm tù, tra tấn và cưỡng hiếp trong 28 năm.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm