Juve có dám vì Champions League, vì Conte, mà coi nhẹ Serie A?

11/05/2014 14:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Juventus công kênh Antonio Conte lên vai, ném anh lên không trung hết lần này đến lần khác trong lễ ăn mừng. HLV người hùng 44 tuổi nhanh chóng đòi đứng xuống mặt đất.

Anh luôn nhấn mạnh về chuyện giữ đôi chân trên mặt đất, và truyền thông điệp đó đến các cầu thủ mọi lúc có thể. Conte không phải mẫu người thích sống trên mây, không thích tận hưởng thành công quá lâu và quá nhiều. Anh nhìn về phía trước, không ngoái đầu lại. Mùa giải sẽ nhanh chóng được gạt sang bên cạnh.

Juve thành công hay thất bại?

Câu hỏi bây giờ đặt ra cho Juve: Conte sẽ làm gì tiếp theo? Anh đã tự hỏi mình câu đó trong đêm chiến thắng thứ Hai trước Atalanta, chiến thắng thứ 31 của Juve trong mùa giải, chiến thắng thứ 18 liên tiếp trên sân nhà. Cả hai đều là kỷ lục sẽ còn lâu nữa mới bị phá bỏ. Với hai trận còn lại, Juventus không chỉ vượt mốc 97 điểm Inter lập mùa 2006-07 mà còn có thể thành đội đầu tiên phá mốc 100 điểm trong lịch sử Serie A.


CĐV Juve vẫn muốn Conte ở lại.

Để mô tả về 9 tháng của Juve, Conte dùng từ “lịch sử”. Juventus chưa từng giành 3 Scudetto liên tiếp từ năm 1933. “Những gì đội bóng này làm được sẽ không thể tốt hơn nữa”, Conte lập luận. Anh cũng nói y hệt thế 1 năm trước khi Juventus kết thúc mùa giải với nhiều điểm hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn và nhận ít bàn thua hơn họ mùa đầu tiên, khi họ trở thành đội thứ ba lịch sử Serie A bất bại cả giải đấu. Bây giờ, tuy vậy, thật khó để không tin Conte. Thật sự khó có đội bóng nào làm tốt hơn Juventus mùa này. Nhưng với nhiều người, chỉ chiến thắng ở châu Âu mới được coi là thành công. Bản thân Conte đã rất căng thẳng với những chỉ trích hướng vào Juve từ vòng bảng Champions League và bán kết Europa League. Nhưng từ quan điểm của anh, CLB đang tiến lên trước mục tiêu.

Hãy nhớ lại tình trạng của Juve lúc anh mới được bổ nhiệm. Họ đứng thứ 7 Serie A lần thứ 2 liên tiếp. Mục tiêu khi anh được bổ nhiệm trong năm đầu chỉ là đưa Juve dự Champions League, và năm 2 mới là đua Scudetto, năm 3 là vô địch nó. Một hat-trick danh hiệu là vượt kỳ vọng. Sự vượt kỳ vọng đó lý giải nguyên nhân Conte bị chỉ trích khi 1 lần vào tứ kết, 1 lần bị loại ở vòng bảng Champions Leagie, cùng 1 lần thua bán kết Europa League.

Với Conte, đấy là sự tiến bộ. Với tất cả, đấy là thất bại.

Trên tất cả, mọi người cần phải thực tế. Vô địch Champions League không đơn giản. Conte đã chỉ ra điều này. Ví dụ như Juve không có khả năng tài chính như Real Madrid hay Barcelona. “Nếu bạn ngồi ăn trong một nhà hàng có giá đắt nhất là 100 euro, bạn không thể nghĩ về việc ăn chỉ 10 euro”, Conte nói.

Nếu theo logic này, những đội như Real Madrid, Manchester City hay PSG mới có thể vô địch Champions League. Thay vào đó, các CLB doanh thu thấp hơn, quỹ lương nhỏ hơn Juventus như Dortmund năm ngoái và Atletico Madrid năm nay, vẫn lọt vào chung kết. Cũng đáng để chú ý khi Atletico có một cựu Juve thất bại trong đội hình là Tiago và một trên băng ghế dự bị Diego.

Juve có dám coi nhẹ Serie A?

Juventus đáng ra nên làm tốt hơn là bị loại ở vòng bảng Champions League mùa này. Màn trình diễn của họ không phản ánh được giá trị thật sự của đội bóng. Nhưng cũng không nên nói về việc vô địch Champions League quá sớm. Đó là tất cả những gì Conte nói.


Conte cần Juve chu cấp để thành công hơn.

Juventus đã lọt vào 7 trận chung kết cúp C1 trong 59 năm lịch sử giải đấu. Họ đã giành được nó chỉ 2 lần. Bà đầm già không vô địch châu Âu có lẽ vì bà không có quan hệ tốt với Bà đầm may mắn. Nó cũng tác động lên tâm lý của họ.

Juventus gần như luôn ưu tiên giải trong nước. Đó là một trong những lý do sau 2 danh hiệu bị thu hồi vì Calciopoli, họ vẫn giành nhiều Scudetto hơn Milan và Inter (30 so với 18). Hãy nghĩ đến Carlo Ancelotti. Ông thất bại tại Juvetnus. “Một con lợn không thể huấn luyện”, một banner được treo ngoài sân Delle Alpi cũ. Sao họ lại đi đến kết luận đó. Bời vì trong quá trình 18 năm làm HLV ở đẳng cấp cao nhất, ông chỉ vô địch quốc gia đúng 3 lần, 1 với Milan, 1 với Chelsea và 1 với PSG.

Ông là một trong nnhững HLV vĩ đại nhất của Champions League với 2 lần chiến thắng và đã vào đến 4 trận chung kết Champions League. Vì thế đấy là nguyên nhân Juventus nên thay HLV? Arrigo Sacchi tin rằng họ nên thay đổi.

“Juventus đã giành nhiều Scudetto trong lịch sử nhưng thành tích ở châu Âu thì khiêm tốn”, ông nói trên La Stampa. “Như Emilio Butragueno từng nói với tôi: “Milan của anh đã hủy hoại Real Madrid của tôi. Chúng tôi vô địch La Liga và Copa del Rey 5 lần, nhưng chưa từng vô địch châu Âu. Vì thế bên ngoài Tây Ban Nha, chẳng ai nhớ đến chúng tôi cả”.

Và như thế, Sacchi bỏ qua Serie A để theo đuổi vinh quang lớn hơn. “Tôi nhớ rằng với Milan, chúng tôi chuẩn bị hàng tháng cho trận gặp Real. Lúc đó chúng tôi thua hai trận ở Serie A trước Cremonese và Ascoli, nhưng chúng tôi đã hạ được Real”. Nó là cái giá phải trả.

Conte sẽ làm thế chứ? Juventus sẽ chấp nhận trả giá chứ? Đấy sẽ là nội dung cuộc gặp của Conte với Agnelli trong ít ngày tới. Chủ tịch Andrea Agnelli muốn Conte gia hạn bản hợp đồng đang có thời hạn đến năm 2015, nhưng trước khi cam kết, Conte có lẽ muốn biết những gì đang chờ đợi anh và định hướng chuyển nhượng của CLB cho mùa Hè. Có vẻ như đội bóng sẽ lại không chi tiêu lớn.

Juventus đã chạm trần doanh thu cho đến khi các khoản đầu tư của họ sinh lợi và hợp đồng truyền hình mới có hiệu lực. Chi phí đã tăng do đó số tiền họ dùng cơ cấu lại đội hình theo sơ đồ 4-3-3 sẽ không thể tăng.

Như vậy, Conte sẽ phải ra quyết định: Anh vẫn còn tham vọng với đội bóng? CLB có trao cho anh phương tiện để tiến lên đẳng cấp mới không? Họ sẵn sàng coi châu Âu là ưu tiên và Serie A là thứ yếu? Hoặc sẽ cần thêm thời gian để chuyển đổi?

Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm