Yaya Toure đã phải làm gì để vừa ý Guardiola?

22/11/2016 19:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Để làm vừa lòng HLV Pep Guardiola, cũng để phù hợp hơn với chiến thuật, Yaya Toure đã phải miệt mài tập luyện để có được vóc dáng như ý. Và trước Crystal Palace, một Toure hoàn toàn năng động đã tỏ ra thật hiệu quả với cú đúp của mình.

Được biết, cựu tiền vệ của Bờ Biển Ngà đã phải giảm đến 8kg theo yêu cầu của HLV Pep Guardiola, nhằm đáp ứng được chiến thuật mới mà nhà cầm quân này áp dụng. Để làm được điều đó, Toure đã phải giam mình trong phòng gym nhiều ngày liền để ép cân, cùng với chế độ ăn uống hợp lý nhằm có được cân nặng như ý muốn.

Ghi dấu ấn cho sự trở lại của mình, Toure đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Man City trước Crystal Palace vào ngày thứ 7 vừa rồi. Một Toure năng động, linh hoạt và nguy hiểm cũng đã cho thấy được sự đúng đắn trong chiến lược của chiến lược gia người Tây Ban Nha.


Toure lập cú đúp, trở lại ngoạn mục trong trận đấu với Crystal Palace

Trước đó, mặc dù người đại diện của anh là Dimitri Seluk mới là người trực tiếp xúc phạm HLV Guardiola, nhưng việc Toure cũng không có ý kiến gì, cũng đồng nghĩa với sự đồng tình. Vì vậy những lời xúc phạm ấy, Guardiola đã nổi trận lôi đình, và yêu cầu Toure phải xin lỗi thì ông mới để anh trở lại.

Tất nhiên, Toure có thể lì lợm, nhưng trước một Guardiola đầy nghiêm khắc thì bất cứ cầu thủ bướng bỉnh nào cũng phải khuất phục. Anh công khai xin lỗi HLV, xin lỗi toàn thể CLB. Và thế là người ta lại thấy anh đã xuất hiện trong chuyến làm khách đến Selhurst Park, tất nhiên là với một thể hình hoàn toàn khác.


Các đồng đội vui mừng với sự trở lại của anh

Giảm cân để nhanh nhẹn hơn là một chuyện, nhưng Guardiola cũng muốn Toure không được tách quá xa khỏi Fernandinho trong trận đấu trước Crystal Palace, nhằm ngăn cản sự xâm nhập của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trong vài tháng tới, đó sẽ là yếu tố cần thiết với Man City, nhất là khoảng thời gian Giáng sinh, khi mật độ thi đấu dày đặc hơn hẳn bình thường.

Dù gì đi chăng nữa, chiến thắng đánh dấu sự trở lại của Toure trong trận đấu vừa rồi cũng đã chứng minh việc anh đã nắm rõ chiến thuật của Guardiola, và quyết tâm cao độ để lấy lại được phong độ của mình ở tuổi 33. Về phần HLV Guardiola, ông cũng chỉ ra những điều cần phải làm để có thể đủ điều kiện để tham dự vòng 16 đội Champions League.

“Nếu chúng tôi có thể lọt vào vòng 16 đội, có lẽ tôi sẽ phải ngồi lại với các học trò của mình, và quyết định lựa chọn ra những người có thể giúp đội bóng tiến tới ngôi vô địch”, Guardiola cho biết.

Nhưng chuyện đó hãy để sau. Trước mắt, Guardiola sẽ cần tập trung vào việc giúp Man City vượt qua lịch thi đấu dày đặc giai đoạn Giáng sinh đầy khó khăn.

Xem lại trận đấu giữa Man City và Crystal Palace:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm