Wenger: 'Cầu thủ Arsenal quá yếu đuối và phải trả giá'

01/12/2016 09:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Arsenal bị Southampton loại khỏi cúp Liên đoàn, HLV Arsene Wenger đã thẳng thừng chỉ trích các học trò, rằng họ quá yếu đuối, và đã phải trả giá

Trên sân nhà Emirates, Arsenal đã khiến người hâm mộ hụt hẫng thực sự khi gục ngã 0-2 trước Southampton (Clasie và Bertrand ghi bàn) và bị loại ở tứ kết cúp Liên đoàn. Mặc dù Pháo thủ dùng nhiều cầu thủ dự bị, song thất bại này vẫn là một kết quả rất đáng thất vọng. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên Southampton lọt vào bán kết giải đấu này kể từ năm 1987.


Được chơi trên sân nhà, nhưng Arsenal vẫn gục ngã trước Southampton

HLV Arsene Wenger dĩ nhiên không thể hài lòng; "Tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã có một màn trình diễn đáng thất vọng, đặc biệt là trong hiệp một. Chúng tôi đã phòng ngự không tốt và để thua những bàn thua không đáng có trong hiệp một", chiến lược gia lão làng này phát biểu sau trận, "Sang hiệp hai, tình hình có tiến triển hơn, nhưng đây là trận đấu mà chúng tôi có đá 2 tiếng đồng hồ cũng chẳng ghi bàn nổi".

"Arsenal đã không khẩn trương trong hiệp một, tỏ ra yếu đuối trong một số thời điểm và đã phải trả giá. Chúng tôi đặc biệt thiếu sắc sảo trong 45 phút đầu, trong khi họ đá lùi ở hiệp hai, và tỏ ra sắc bén hơn chúng tôi. Nếu bạn để một đối thủ Premier League dẫn đến 2 bàn, sẽ rất khó mà gỡ lại", Wenger tiếp lời. Ông cũng dành những lời chúc cho vị đồng nghiệp Claude Puel rằng "Hãy đi tiếp và vô địch giải đấu nhé".


Theo Wenger, các học trò của ông tỏ ra yếu đuối trong một số thời điểm

Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường, và Cúp Liên đoàn vẫn là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Arsene Wenger trong suốt 2 thập kỷ dẫn dắt Pháo thủ. Trong lịch sử, họ cũng mới chỉ hai lần đăng quang ở giải đấu này (1986-87 và 1992-93), quá ít so với Liverpool (8), Chelsea, và Aston Villa (cùng 5).

Dưới thời Wenger, thành tích tốt nhất của Arsenal là hai lần vào chung kết, nhưng đều chỉ về nhì. Đó là các năm 2007 (thua Chelsea 1-2) và 2011 (thua Birmingham 1-2).


Xem lại thất bại của Arsenal trước Southampton

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm