Wan Bissaka tiết lộ 3 vũ khí đặc biệt và lí do gia nhập MU

30/06/2019 13:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wan Bissaka tiết lộ Ole Gunnar Solskjaer là một trong những lí do chính thúc đẩy anh gia nhập MU. Hậu vệ phải 21 tuổi đã chính thức ra mắt đội bóng mới hôm qua và không che giấu niềm vui được khoác áo Quỷ Đỏ.

MU: Wan-Bissaka nói gì khi gia nhập MU?

MU: Wan-Bissaka nói gì khi gia nhập MU?

MU: Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka đã hoàn tất các thủ tục để gia nhập MU với giá 50 triệu bảng. Anh sẽ là tân binh đắt thứ 5 trong lịch sử CLB. Anh đã có những lời đầu tiên trong màu áo mới.

“Tôi vui vì cuối cùng đã gia nhập MU. Mọi đứa trẻ đều ước mơ được chơi cho một đội bóng thế này. Tôi cảm thấy vinh dự vì mình đã trở thành một phần của CLB. Ole đã nói với tôi về các kế hoạch của ông ấy nhằm đưa MU trở lại nơi mà nó thuộc về và đó là một phần lí do thúc đẩy tôi gia nhập MU”.

Cầu thủ 21 tuổi được ca ngợi về các phẩm chất phòng ngự khiến anh được đặt cho biệt danh “người nhện”. “Biệt danh này bắt nguồn từ chiều dài sải chân của tôi khi tôi lao người tắc bóng”, Wan Bissaka giải thích.

Dù phòng ngự là thế mạnh nhưng Wan Bissaka thú nhận hồi còn trẻ hơn bây giờ anh không tập trung vào phòng ngự mà lại đá tiền đạo vì anh thần tượng Thierry Henry.

Chú thích ảnh
Wan Bissaka và HLV Ole Gunnar Solskjaer

Làm thế nào mà một cầu thủ chạy cánh chơi tấn công lại trở thành một trong những hậu vệ biên được đánh giá cao nhất ở giải Ngoại hạng? Wan Bissaka bộc bạch: “Tôi nghĩ bắt nguồn từ đội hình chiến thuật. HLV dùng các wing - back và tôi chơi ở cánh nhưng chúng tôi cần các wing-back nên tôi có cơ hội đá wing-back, làm quen với vai trò này. Từ đó, tôi thích chơi như vậy và đó là con đường đưa tôi trở thành tôi như hiện tại”.

“Mới đầu tôi chơi tiền đạo. Khi đó tôi thường xem Thierry Henry thi đấu và muốn làm được như anh ấy ở Premier League. Điều đó thúc đẩy tôi tiến lên và cố gắng thực hiện ước mong của mình. Nhưng sau đó khi đối đầu với Zaha trong các buổi tập ở Palace, tôi nhận ra những phẩm chất thực sự của mình”.

“Không dễ thay đổi vị trí. Đó luôn là thách thức nhưng đồng thời việc chuyển từ cầu thủ tấn công sang phòng ngự cũng giúp ích cho tôi, giúp tôi hiểu cần phải làm gì khi đối mặt với những tiền đạo như Zaha ở Premier League. Tôi nghĩ những phẩm chất tốt nhất của mình là khả năng đi bóng, tốc độ và tắc bóng”.

“Trận đấu thứ 2 của tôi ở Premier League chính là trận gặp MU. Tôi phải đối mặt với những Marcus Rashford, Anthony Martial. Tôi biết mọi chuyện không đơn giản. Họ là những siêu sao. Tôi phải rất tập trung. Từ trận đấu đó, tôi học hỏi được nhiều. Nó giúp tôi hoàn thiện hơn các phẩm chất của mình.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm