Với bộ ba mới, Man City 'một mình một ngựa' về đích?

19/09/2022 15:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Erling Haaland lại ghi bàn và việc Man City thắng đậm ở Premier League không còn là điều gì mới mẻ nữa, nhưng sau trận thắng Wolves 3-0 vừa qua, điều khiến Pep Guardiola hài lòng nhất có lẽ là việc ông đã có một bộ ba mới cho hàng tấn công.

Gọi tên Arsenal cho cuộc đua vô địch được chưa?

Gọi tên Arsenal cho cuộc đua vô địch được chưa?

HLV Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal có quyền hô dõng dạc như thế khi tháng Chín khép lại. Đó không chỉ là chiến thắng 3-0 ngay trên sân Brentford trong trận derby London, mà còn nằm ở việc các tân binh thi nhau tỏa sáng.

Bộ ba này đã thi đấu thành công trước Sevilla ở Champions League và giờ là tại Premier League. Jack Grealish, Erling Haaland và Phil Foden dường như sẽ là bộ ba trên hàng công của Man City mùa này khi họ đã cùng nhau đá chính 2 trận liên tiếp và ghi 6/7 bàn gần nhất cho ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Cả ba đều ghi bàn trong trận thắng Wolves vừa qua.

Tam tấu mới của Pep

Sau trận thắng Sevilla 4-0 là chiến thắng áp đảo 3-0 khác trước Wolves. Sự trùng hợp ở đây là gì? Đó là ở cả 2 trận đấu này, Man City đều xuất phát với bộ ba Grealish, Haaland và Foden trên hàng tấn công. Việc tìm ra bộ ba mới mẻ này có lẽ là “bàn thắng” ấn tượng nhất của Pep cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

Riyad Mahrez đã không thể tìm lại phong độ mà anh đã thể hiện ở mùa giải trước, trong khi tân binh Julian Alvarez vẫn đang thích nghi với cuộc sống tại Man City. Do đó, cả hai sẽ phải vật lộn để có một suất vào đội hình xuất phát cho các trận đấu quan trọng trước mắt. Còn trong mắt Pep bây giờ là bộ ba yêu thích mới của ông.

Một chi tiết thú vị của bộ ba tiền đạo đang hoạt động rất tốt là Foden đang tìm thấy niềm vui thực sự ở cánh phải. Đó là vị trí mà cầu thủ người Anh hiếm khi chơi vì Guardiola thường để anh đá cánh trái sở trường để giúp tạo ra thêm chiều rộng cho cánh này vì Joao Cancelo có xu hướng khoét sâu vào trong. Tuy nhiên, Foden đã chơi ở cánh phải tại Molineux và tỏ ra rất xuất sắc.

Foden đang phát triển mối quan hệ đối tác tuyệt vời với Kevin De Bruyne bên cánh phải. Ở bàn mở tỷ số của Man City, chúng ta đã thấy pha chồng biên xuất sắc giữa Foden với De Bruyne, trước khi cầu thủ người Bỉ căng ngang cho Grealish ghi bàn.

Các câu hỏi bắt đầu được đặt ra về Grealish sau màn trình diễn tệ hại trước Dortmund, nhưng anh đã có một bước tiến lớn khi đưa ra câu trả lời trước Wolves. Đóng góp về mặt bàn thắng của Grealish không phải là tất cả, nhưng chắc chắn tiền vệ người Anh đã tự tin lên rất nhiều sau bàn mở tỷ số từ sớm cho Man City.

Tuy nhiên, màn trình diễn tổng thể của Grealish đáng khích lệ hơn nhiều.

Chú thích ảnh
Ngay cả Grealish cũng đang chơi tốt ở Man City

Haaland tất nhiên là cái tên nổi bật nhất Man City lúc này. Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận sân khách liên tiếp đầu tiên tại Premier League. Haaland hiện cũng đã ghi bàn trong 7 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, và có tròn 100 bàn trong 99 trận kể từ khi rời Salzburg vào tháng 1/2020. Đáng kinh ngạc hơn, Haaland (11 bàn) đang ghi bàn nhiều hơn 13 đội khác ở Premier League, bao gồm cả MU và Chelsea.

“Một mình một ngựa” ngay từ tháng 9?

Rio Ferdinand đã nói rằng phong độ không thể ngăn cản của Man City lúc này đang có nguy cơ biến Premier League thành cuộc đua một ngựa. Với 23 bàn thắng sau 7 trận, Man City đang có hàng công tốt nhất giải đấu, và chỉ có Brighton là để thủng lưới ít hơn họ mùa này.

“Thật đáng ngại cho những đội khác. Premier League trông giống như một cuộc đua ngựa. Họ sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Haaland cũng như một con ngựa đua. Anh ấy đã đưa đội bóng lên một tầm cao khác. Grealish cũng đáp trả những lời chỉ trích một cách tuyệt vời bằng một màn trình diễn tốt và một bàn thắng. Kyle Walker sắp trở lại. Tất cả mọi thứ đang có vẻ tích cực với họ”, Ferdinand nhận định.

Kể từ trận hòa Aston Villa 1-1 hôm 3/9, Man City đã toàn thắng cả 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Có vẻ như Man City của Pep đang dần lấy lại phong độ cao nhất sau một vài cú vấp hồi đầu mùa và việc họ sớm độc chiếm ngôi đầu Premier League chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hai đối thủ cạnh tranh được coi là lớn nhất của City mùa này là Chelsea và Liverpool đã sa sút khủng khiếp, trong khi những MU, Arsenal và Tottenham chỉ đặt mục tiêu lọt vào Top 4. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Man City bắt đầu tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi ở Premier League ngay trong tháng 9 này.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm