Vidic: 'Không phải Torres, người tôi hãi nhất là Drogba'

04/08/2016 15:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Mặc dù từng là một trong những hậu vệ rắn nhất ở Premier League nhưng danh tiếng của Nemanja Vidic đã nhiều lần bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu tài trí với tiền đạo đối thủ. Một trong số đó là Fernando Torres.

Danh tiếng của Torres ở Premier League chỉ bị phai mờ khi chuyển tới Chelsea với bản hợp đồng kỷ lục. Trước đó, anh thực sự là một tiền đạo đáng gờm trong màu áo Liverpool. Vidic đã có dịp trải nghiệm điều này.

Đó là trận cầu giữa Man United và Liverpool tại Old Trafford mùa giải 2008-09. Trong một tình huống phản công của Liverpool, Torres đã biến Vidic thành một gã hề. Tiền đạo Tây Ban Nha cùng đua tốc độ với Vidic trong một pha bóng, cướp bóng từ Vidic, bỏ hậu vệ người Serbia ngã sóng xoài ở phía sau trước khi đưa bóng vào lưới Man United, góp công vào chiến thắng 4-1 của "The Kop".


Tình huống Torres biến Vidic thành gã hề

Người hâm mộ tin rằng có lẽ Vidic sẽ chẳng bao giờ quên được tình huống này và Torres chắc hẳn là khắc tinh lớn nhất của hậu vệ Man United trong quãng thời gian ở Premier League. Nhưng Vidic không cho rằng như vậy. Cựu vệ người Serbia tin rằng tình huống bị trượt ngã sau tranh chấp bóng đó là lần hiếm hoi anh gặp khó khi đối đầu với Torres.

Thay vào đó, cựu đội trưởng Man United, cho biết Didier Drogba chính là đối thủ khiến anh khó chịu nhất trong những năm tháng thi đấu ở giải Ngoại hạng.

"Người ta bảo: 'Anh chắc hẳn đã có những trận cầu khó khăn khi đối đầu với Torres' nhưng nó chỉ xảy ra trong 1 trận đấu thôi. Khi đó tôi gặp sai lầm khi thay đổi ý định và cố gắng chuyền bóng cho Edwin van der Sar. Quyết định đó khiến tôi mất tốc độ và Torres tận dụng cơ hội ghi bàn. Drogba là đối thủ khó nhằn hơn. Trong trận đấu, Torres có những cơ hội ghi bàn nhưng áp lực mà Drogba tạo ra là trong suốt cả trận. Anh ấy có thể lực phi thường. Luis Suarez và Sergio Aguero cũng là những tiền đạo giỏi".


Drogba từng khiến Vidic rời sân bằng cáng

Nói đến Drogba, Vidic cũng không thể quên đi kỷ niệm trong trận chung kết Champions League năm 2008. Có lẽ Drogba là cầu thủ hiếm hoi trong làng bóng dám thẳng tay tát vào mặt Vidic trong một tình huống tranh cãi. Vì hành động này, Drogba đã bị truất quyền thi đấu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm