Vì sao Wenger đẩy Sanchez lên ghế dự bị ở trận thua Liverpool?

05/03/2017 08:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định ông không hối hận khi để Alexis Sanchez dự bị trong trận thua 1-3 trước Liverpool vừa qua. Chiến lược gia người Pháp lý tiết lộ lý do ông quyết định như vậy vì muốn các học trò tiếp cận trận đấu theo một cách 'trực diện' hơn.

Arsenal vừa nhận thất bại 1-3 trước Liverpool tại vòng 27 Premier League, qua đó rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Roberto Firmino, Sadio Mane và Georginio Wijnaldum là những người ghi bàn cho Lữ đoàn đỏ.

Trong trận đấu này, HLV Wenger đã có quyết định gây sốc khi để Alexis Sanchez trên ghế dự bị trong suốt hiệp 1 dù Arsenal đã thiếu vắng Oezil. Điều này đã làm cho lối chơi của Pháo thủ trở nên bế tắc. Sang hiệp 2, Sanchez vào sân và ngay lập tức để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Welbeck ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội nhà.

Tuy nhiên khi chia sẻ trên BT Sport, chiến lược gia người Pháp vẫn bảo vệ quyết định của mình.

“Điều duy nhất khiến tôi hối hận là đã để thua trận đấu này”, Wenger phát biểu. “Chúng tôi đã chơi rời rạc trong hiệp 1. Theo quan điểm của tôi, Arsenal đã không thể chiếm được ưu thế”.

“Ban đầu, tôi muốn các cầu thủ của tôi tiếp cận trận đấu theo một cách trực diện hơn. Do đó, tôi đã chọn 2 cầu thủ có khả năng không chiến tốt ra sân trong đội hình xuất phát”.

“Tôi tin rằng trong hiệp 2 các cầu thủ của tôi đã chơi hay hơn. Bạn có thể thấy Giroud và Welbeck đã chơi tốt hơn rất nhiều trong hiệp đấu này vì chúng tôi đã kiểm soát được khu trung tuyến”.

“Tôi đủ mạnh mẽ và sáng suốt để phân tích trận đấu. Tôi cũng không phủ nhận rằng Sanchez là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã mua cậu ấy và luôn luôn sử dụng cậu ấy. Không dễ để để cậu ấy dự bị, nhưng tôi phải làm như vậy”, Wenger nói thêm.


Wenger không hối hận khi để Sanchez dự bị

Wenger tin rằng Arsenal đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều và có thể đã giành được một điểm trong trận đấu này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thất bại trên không phải hoàn toàn do sự vắng mặt của Sanchez. Chiến lược gia người Pháp đã chỉ trích thậm tệ hàng phòng ngự của Pháo thủ.

“Chúng tôi có nhiều vấn đề trong hiệp thi đấu thứ nhất. Arsenal đã phải nhận những bàn thua 'rẻ tiền', tiền đạo đối phương có cơ hội đối mặt thủ môn và bạn đừng mong đợi điều đó ở một trận đấu lớn như vậy”, Wenger tiếp tục.

“Trong hiệp 2, chúng tôi đã đáp trả và tỷ số có thể đã là 2-2. Chúng tôi đã đưa ra các quyết định sáng suốt nhưng lại thiếu may mắn”.

“Các bạn (phương tiện truyền thông) cứ tập trung vào những gì các bạn muốn. Có rất nhiều người bảo tôi rằng: ‘Sao ông không mua thêm tiền đạo?’ Giờ đây khi tôi mua họ rồi thì tất cả lại đồng thanh: ‘Sao không để tất cả cùng ra sân?’ Xin thưa với các bạn rằng đó là điều không thể”, Wenger khép lại.

Clip trận Liverpool - Arsenal 3-1:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm