Vì sao vị trí thủ môn MU khiến Ole Gunnar Solskjaer đau đầu?

21/08/2020 14:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ai sẽ là thủ môn số 2 của MU mùa tới? Liệu De Gea có lấy lại phong độ cao? MU phải làm gì với Dean Henderson? Ole Gunnar Solskjaer đang trăn trở rất nhiều về vị trí thủ môn số 1 và số 2 của MU.

NÓNG: MU đàm phán đưa Henderson trở lại thay De Gea từ mùa tới

NÓNG: MU đàm phán đưa Henderson trở lại thay De Gea từ mùa tới

MU sẽ đàm phán với Dean Henderson vào tuần tới nhằm đưa anh này trở lại Old Trafford sau khi De Gea một lần nữa mắc lỗi nặng ở trận bán kết cúp FA với Chelsea.

 

Vị trí ấy hiện thuộc về Sergio Romero nhưng thủ môn người Argentina dĩ nhiên không hài lòng sau khi anh không được bắt chính ở cả 3 trận bán cúp Liên đoàn, cúp FA và Europa League của MU.

Dù đã bắt chính 17 trận đá cúp cho MU mùa này và có 96 lần khoác áo tuyển Argentina, Sergio Romero vẫn không được Ole Gunnar Solskjaer cho bắt chính ở 3 trận bán kết nói trên. Thay vào đó, HLV người Na Uy để De Gea trấn giữ khung thành MU dù De Gea chơi dưới sức mùa này.

Thế nên, không ngạc nhiên nếu Romero muốn ra đi ngay Hè này dù anh vẫn còn 1 năm hợp đồng với Quỷ Đỏ. Ole thừa hiểu thủ môn số 2 giàu kinh nghiệm của MU không hài lòng sau khi bị bỏ rơi ở trận bán kết Europa League với Sevilla.

Trong khi Romero có thể rời MU thì Dean Henderson thấy cơ hội chơi mùa thứ 3 cho Sheffield cũng đang giảm dần. The Blades chuẩn bị hoàn tất chiêu mộ Aaron Ramsdale từ Bournemouth và không có chuyện họ bỏ ra 18,5 triệu bảng mua anh này về để bắt dự bị.

MU, chuyển nhượng MU, Man United, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, chuyển nhượng Man United, Manchester United, Sancho, MU mua Kante, Jurado, Grealish, Pogba, Suarez
Vị trí thủ môn của MU khiến Ole Gunnar Solskjaer đau đầu

Có thể có một số CLB sẵn sàng mượn Henderson nhưng không nhiều đội ở đẳng cấp mà thủ môn đội U21 của Anh muốn chơi lại đang thiếu thủ môn số 1 khi mùa giải mới sắp khai màn.

Chuyện Romero đi hay ở lại MU khiến tương lai của Henderson trở nên khó đoán định. Nếu Romero ra đi, khó có chuyện MU lại đem Henderson cho mượn khi họ không thể chọn Lee Grant làm dự bị cho De Gea suốt mùa giải.

Nếu lại đem cho mượn Henderson, họ sẽ tìm thủ môn dự bị khác cho De Gea và đó là điều họ không muốn do đang gặp khó khăn về tài chính.

Nếu Romero ra đi thì MU cũng phải đẩy nhanh đàm phán với Henderson trong bối cảnh Chelsea dang nghe ngóng tình hình và sẵn sàng chèo kéo Henderson về với họ nếu các cuộc thương thảo của anh và MU đổ bể.

Như vậy, lí tưởng nhất là MU giữ chân Henderson cho mùa giải 2020-21 để tạo sự cạnh tranh tích cực với De Gea. Các fan Quỷ Đỏ cũng muốn vậy vì họ đã quá thất vọng với De Gea sau những sai lầm của thủ môn người Tây Ban Nha ở mùa giải vừa kết thúc đồng thời cảm thấy những gì Henderson thể hiện là đầy hứa hẹn.

Henderson thì vẫn luôn khẳng định anh không muốn bắt dự bị nhưng mặt khác anh cũng hiểu mình không thể mặc nhiên được bắt chính ở một CLB như MU mà không cần chứng tỏ gì. Anh cần phải phấn đấu để được bắt chính, đồng nghĩa với việc anh phải dự bị 1 mùa cho De Gea, gây ấn tượng trong các buổi tập và chớp lấy mọi cơ hội dành cho mình ở các trận đấu cúp.

Mọi chuyện đã rõ ràng và bây giờ Ole Gunnar Solskjaer đang rất muốn sớm giải quyết dứt điểm vị trí thủ môn số 2 của MU. Thời gian không còn nhiều và trong tay ông cũng không có nhiều lựa chọn.

Giải pháp lí tưởng nhất là Romero ra đi, Henderson được giữ lại và bắt dự bị cho De Gea. Nhưng không ai dám chắc Henderson chấp nhận như vậy. Cũng chưa rõ Romero có đi không. Cũng chưa biết De Gea có lấy lại phong độ cao như anh từng có hay không. Có nhiều bất trắc ở vị trí thủ môn Ole muốn giải quyết thật nhanh mà chưa được.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm