Vì sao Sancho gia nhập MU lại là tin xấu với Greenwood?

05/08/2020 16:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu Jadon Sancho gia nhập MU, người ta sẽ không còn thấy bộ ba tấn công Marcus Rashford – Anthony Martial – Mason Greenwood nữa. Sự xuất hiện của Sancho sẽ khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer đẩy Mason Greenwood lên ghế dự bị.

Bóng đá hôm nay 5/8: MU bất đồng với Dortmund về giá của Sancho. Fulham trở lại Premier League

Bóng đá hôm nay 5/8: MU bất đồng với Dortmund về giá của Sancho. Fulham trở lại Premier League

Bóng đá hôm nay 05/08: MU bất đồng với Dortmund về giá cả của Jadon Sancho, Fulham giành quyền thăng hạng lên Premier League.

Jadon Sancho sẽ đẩy Mason Greenwood lên ghế dự bị

MU đang đàm phán với Dortmund về trường hợp của cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho. Theo thông tin mới nhất, đội bóng chủ sân Old Trafford bất đồng với Dortmund về phí chuyển nhượng. Báo chí xứ Sương mù đưa tin Dortmund muốn MU trả 108 triệu bảng cho cầu thủ người Anh. Tuy nhiên MU cho rằng mức giá của Sancho là quá đắt khi mà dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tình hình tài chính của CLB.

Tuy nhiên nếu MU giành được sự phục vụ của Sancho, đó có lẽ là tin buồn đối với Mason Greenwood. Sancho nhiều khả năng sẽ được HLV Solskjaer bố trí đá ở cánh phải, nơi mà Greenwood đã thi đấu ấn tượng trong giai đoạn nước rút của mùa bóng vừa qua.

MU, manchester united, mu, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, chuyển nhượng, bóng đá hôm nay, Mason Greenwood, Jadon Sancho
Jadon Sancho đang đá trùng vị trí với Mason Greenwood ở MU

Cầu thủ 18 tuổi đã làm mọi thứ để chứng minh với HLV Solskjaer rằng anh xứng đáng được đá chính ở mùa giải tới. Greenwood đã trải qua mùa bóng ấn tượng khi anh ghi 17 bàn trong 47 lần ra sân cho MU. Cầu thủ trẻ này còn cùng với Marcus Rashford và Anthony Martial tạo ra bộ ba tấn công đáng sợ ở Premier League.

Tuy nhiên HLV Solskjaer rất muốn đưa Jadon Sancho về MU để tăng cường sức tấn công cho “Quỷ đỏ” và giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới. Với việc MU giành vé quay trở lại Champions League, đội bóng này càng có lý do để chiêu mộ Jadon Sancho, cầu thủ đã ghi 20 bàn thắng và 20 pha kiến tạo cho Dortmund mùa giải vừa qua.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Sancho giành suất đá chính ở MU sau khi anh cập bến đội bóng chủ sân Old Trafford. Khi đó, tương lai của Greenwood ở MU sẽ bị đặt dấu hỏi. Cầu thủ 18 tuổi này có thể phải ngồi dự bị ở mùa giải kế tiếp, hoặc nếu không, anh phải tìm ra được vị trí thi đấu khác mới có thể ra sân.

Về lý thuyết, HLV Solskjaer không nhất thiết để Sancho chơi ở cánh phải. Cầu thủ 20 tuổi này rất đa năng và có thể đá ở cánh trái, vị trí mà Rashford đang thi đấu. Tại Dortmund mùa trước, Sancho từng đá cánh trái. Bên cạnh đó, anh còn thi đấu ở trung lộ trong sơ đồ 3-4-2-1 hẹp. Tuy nhiên khả năng Rashford mất vị trí vì Sancho là ít khi xảy ra. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 22 bàn cho MU trên mọi mặt trận mùa giải trước và sẽ là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của “Quỷ đỏ” ở mùa giải sau.

Vì thế, nhiều khả năng Greenwood sẽ mất vị trí vào tay của Sancho. Cầu thủ 18 tuổi này cũng khó giành vị trí tiền đạo cắm với Anthony Martial, người vừa trải qua mùa giải hay nhất trong màu áo MU. Do vậy, Greenwood sẽ ngồi dự bị nhiều hơn ở mùa giải kế tiếp.

Lối thoát nào cho Greenwood?

Do MU giành quyền đá Champions League mùa sau và kéo theo đó là họ sẽ đối mặt với nhiều đội bóng mạnh, HLV Solskjaer buộc phải thiết lập bộ khung đội hình với những cầu thủ hay nhất trong tay mình.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu kế hoạch của HLV người Na Uy xoay quanh những cầu thủ như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial và Jadon Sancho. Như thế, Greenwood có thể phải ngồi dự bị và chỉ đá chính khi nào Solskjaer xoay tua đội hình.

Greenwood đã thể hiện sự đa năng của mình ở mùa giải vừa qua, khi anh chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo cắm và cầu thủ chạy cánh phải. Khi Greenwood được trao cơ hội đá tiền đạo cắm, anh hầu như đều ghi bàn cho MU, ví dụ như trận thắng 4-0 trước Norwich vào tháng Giêng năm nay, trận thắng 6-0 trước Tranmere Rovers tại FA Cup và trận lượt đi vòng 1/8 trước LASK ở Europa League.

MU, manchester united, mu, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, chuyển nhượng, bóng đá hôm nay, Mason Greenwood, Jadon Sancho
Solskjaer có thể luân phiên xoay vòng Martial và Greenwood

Trên thực tế, Greenwood có sở trường là đá tiền đạo cắm, tuy nhiên để được đá chính nhiều hơn ở đội một, anh đã chấp nhận chơi dạt cánh. Song nhiều người đã ấn tượng về khả năng dứt điểm tốt bằng cả 2 chân của Greenwood. Nhiều chuyên gia nhận định Greenwood chính là tiền đạo cắm bẩm sinh. Glenn Hoddle dự đoán Greenwood sẽ khiến Marcus Rashford bật khỏi đội hình của MU vì cầu thủ 18 tuổi này dứt điểm hiệu quả hơn. Alan Shearer nhận định Greenwood sẽ chiếm suất đá chính ở đội tuyển Anh tại EURO 2020.

Việc Sancho cập bến MU có thể thay đổi suy nghĩ của Solskjaer, khiến HLV này tập trung xây dựng Greenwood thành 1 tiền đạo cắm đẳng cấp, thay vì biến anh trở thành cầu thủ đá cánh.

Dĩ nhiên ở thời điểm này, Greenwood không thể giành suất đá chính với Anthony Martial. Tuy nhiên trong tương lai, Greenwood hoàn toàn có thể thay thế tiền đạo người Pháp và giúp MU tiết kiệm hàng chục triệu bảng trên TTCN.

Ngoài ra, Solskjaer có thể luân phiên xoay vòng Martial và Greenwood ở mùa giải tới, tuỳ vào tình hình cụ thể. Để tránh quá tải cho Martial, Solskjaer có thể sẽ trao cơ hội cho Greenwood.

Nhiều CĐV MU sẽ không hài lòng nếu như việc MU mua Sancho khiến Greenwood bị đẩy lên ghế dự bị. Tuy nhiên MU là đội bóng nổi tiếng về việc đào tạo và sử dụng các cầu thủ trẻ. Solskjaer đã phát huy truyền thống này của CLB khi ông ngồi lên ghế chỉ đạo ở Old Trafford. HLV người Na Uy sẽ không ghẻ lạnh với Greenwood ngay cả khi ông có được sự phục vụ của Jadon Sancho.

Có thể con đường phía trước của cầu thủ 18 tuổi này sẽ không bằng phẳng. Tuy nhiên để trở thành một cầu thủ lớn, Greenwood buộc phải vượt qua thử thách.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm