Vì sao MU thảm bại trước Man City?

07/03/2022 21:51 GMT+7 | Man United

Không phải lần đầu MU thất bại trước Man City nhưng thất bại 1-4 vừa qua khiến fan Quỷ Đỏ vô cùng thất vọng. Vì sao MU thua dễ đến thế?

Bóng đá hôm nay 7/3: Rashford cân nhắc rời MU, Real Madrid và Man City tranh mua Haaland

Bóng đá hôm nay 7/3: Rashford cân nhắc rời MU, Real Madrid và Man City tranh mua Haaland

Bóng đá hôm nay, 7/3: Marcus Rashford cân nhắc rời MU, Real Madrid và Man City đại chiến vì Erling Haaland. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Theo giới chuyên môn, chiến thuật 4-2-2-2 mà Ralf Rangnick áp dụng là sai lầm. Sơ đồ này vốn đã được ông Rangnick áp dụng nhiều trận trước đó nhưng không hợp với MU.

Trước Man City, MU không có tiền đạo thực thụ trong khi Pogba và Bruno Fernandes lại đá cao như những trung phong. Hai cầu thủ chơi sáng tạo nhất, cầm bóng và làm bóng tốt nhất của MU lại đá cao nhất. Họ trở nên lạc lõng vì thiếu sự hỗ trợ của đồng đội (cả đội MU còn ai nữa có khả năng cầm bóng và làm bóng tốt để tiếp bóng cho họ đâu?).

Thêm nữa, MU khi đá trận lớn thường thì chỉ chơi tốt khi tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, chơi phòng ngự phản công. Gặp Man City (hơn họ về phong độ, về tốc độ, về chất lượng kỹ thuật, về sự đồng đều ở các vị trí...) thì MU càng phải chơi thận trọng nhưng ngay đầu trận Rangnick lại cho cầu thủ đá sòng phẳng, áp sát tầm cao trong khi MU thực tế không đủ thể lực và phẩm chất để chơi áp sát hiệu quả, nhất là khi đối thủ của họ hơn hẳn họ về chất lượng kỹ thuật và tốc độ.

Chú thích ảnh
Ralf Rangnick chỉ là một phần nguyên nhân khiến MU thảm bại trước Man City
MU cầm bóng 8% cuối trận derby Manchester, cựu danh thủ phẫn nộ

MU cầm bóng 8% cuối trận derby Manchester, cựu danh thủ phẫn nộ

Tỷ số 1-4 trước Man City không đáng thất vọng bằng cái cách mà MU đầu hàng quá sớm khi chỉ cầm bóng có 8% ở 15 phút cuối trận. Điều này khiến cựu danh thủ Gary Neville vô cùng tức giận. 

Nhưng chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu sai lầm của Rangnick cũng chỉ là một phần lí do dẫn đến thảm bại. Thất bại của MU là tổng hòa của nhiều nguyên nhân.

Sự vắng mặt của Luke Shaw, Varane ở hàng thủ là vấn đề. Sự chậm chạp cũng như khả năng chỉ huy hàng thủ = 0 của Maguire là một vấn đề khác. Sự vắng mặt của Cavani, Ronaldo, Greenwood ở mặt trận tấn công cũng được nhận thấy rõ ràng.

Khả năng phòng ngự từ xa và hỗ trợ phòng ngự kém của Fred, McTominay lại là một vấn đề nữa. Chúng ta thấy trong các tình huống Man City ghi bàn và uy hiếp khung thành De Gea, MU vẫn đảm bảo quân số nhưng họ bộc lộ rõ sự lỏng lẻo, lộ quá nhiều khoảng trống.

Điển hình như trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của De Bruyne. Cầu thủ MU đứng trong vòng cấm vẫn rất đông nhưng tất cả đều đứng cách xa De Bruyne nên không thể áp sát can thiệp kịp thời khi anh phá lưới De Gea. Đó là lỗi vị trí. MU không có thủ lĩnh chỉ huy hàng phòng ngự trong mọi tình huống tấn công bóng chết lẫn bóng sống của City.

 

 

Tuy nhiên, những vấn đề nói trên của MU có thể không bị khai thác triệt để nếu họ gặp đối thủ khác. Nói thế để nói rằng sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không khẳng định lại sự thật Man City quá nhanh, quá kỹ thuật, quá đồng đều nên họ không chỉ khiến MU phơi bày những vấn đề nghiêm trọng mà còn trừng phạt không thương xót đối thủ cùng thành phố.

Sức mạnh vượt trội của City lại càng được hỗ trợ bởi tinh thần chiến đấu gần như không tồn tại của cầu thủ MU (chúng ta không nhận thấy được sự hăng hái, quyết đấu của phần lớn cầu thủ MU ở trận này) khiến trận derby thành phố biến thành thảm họa với Quỷ Đỏ.

Tất cả những vấn đề nói trên cùng nhau cộng hưởng, dẫn đến thất bại mất mặt của MU. Thực ra, MU thua Man City là chuyện bình thường và có thể đoán trước, nhất là vào thời điểm hiện tại thì càng dễ đoán.

Điều khiến fan MU thất vọng nhiều hơn là các cầu thủ của họ không chỉ thất bại về chuyên môn mà cả tinh thần thi đấu. Họ có vẻ đã chấp nhận thua trận từ khi bóng còn chưa lăn ở Etihad.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm