Vì sao M.U, Liverpool, Man City bỏ qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

29/01/2019 14:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson lúc nào cũng bảo cách tốt nhất để tham gia TTCN mùa Đông là với tư cách... quan sát viên, xem các đội khác bị cuốn vào dòng chảy hỗn độn trên thị trường.

CHUYỂN NHƯỢNG 28/1: M.U chia tay Antonio Valencia. Arsenal sắp có Ivan Perisic

CHUYỂN NHƯỢNG 28/1: M.U chia tay Antonio Valencia. Arsenal sắp có Ivan Perisic

M.U chia tay Antonio Valencia. Arsenal sắp có Ivan Perisic. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 28/1/2019.

Nhìn chung, các đội bóng hàng đầu Premier League có xu hướng không thực hiện các vụ áp phe vội vã trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tránh mắc phải những sai lầm đắt giá. Vụ Liverpool mua Van Dijk từ Southampton giá 75 triệu bảng vào tháng 1/2018 và tuyển thủ Hà Lan chơi rất thành công ở Anfield chỉ là ngoại lệ.

Sau khi cầm cả đống tiền trong tay, Southampton vội mua ngay chân sút Argentina Guido Carrillo từ Monaco. Nhưng cầu thủ này chỉ được đá đúng 5 trận Premier League, không ghi nổi bàn thắng nào và sau đó bị đem cho Leganes ở Liga mượn. Đấy là ví dụ về sai lầm đắt giá mà một đội bóng mắc phải khi mua sắm trong mùa Đông.

Đó cũng là lí do cắt nghĩa vì sao nhiều đội bóng lớn của giải Ngoại hạng rất không muốn chiêu mộ cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Các ông lớn bây giờ có xu hướng bỏ ra nhiều tháng tăm tia các tài năng trẻ triển vọng.

Chú thích ảnh

Đôi khi tình thế buộc họ phải mua sắm trong mùa Đông kiểu như Chelsea mua Pulisic từ Dortmund hay mượn Gonzalo Higuain từ Juventus hoặc giả Spurs có thể mua hoặc mượn cầu thủ mùa Đông này ngay trước khi TTCN đóng cửa nhưng nói chung các đội bóng hàng đầu thường chỉ đầu tư lớn vào mùa Hè.

Thông thường, nếu không phải vì lí do tiêu cực nào đó, chẳng hạn không đạt thỏa thuận về hợp đồng hay gặp vấn đề về thể lực, thì các đội bóng không bao giờ chia tay những cầu thủ hàng đầu của họ vào mùa Đông và đó là lí do quan trọng khiến các ông lớn của Premier League muốn đợi đến mùa Hè mới mua sắm lớn.

Đó là thời điểm nhiều ngôi sao có thể sắp hết hợp đồng với đội bóng chủ quản và các bên có thời gian để đưa ra những quyết định đã được cân nhắc lĩ càng. Đã có những bài học đắt giá dành cho các ông lớn của Premier League sau những vụ chuyển nhượng vội vã của họ vào mùa Đông.

Chú thích ảnh

M.U chiêu mộ Alexis Sanchez cách nay 12 tháng khi anh này hết hợp đồng với Arsenal nhưng từ đó đến nay Sanchez hiếm hoi lắm mới tỏa sáng ở Old Trafford. Chelsea mua Fernando Torres với giá 50 triệu bảng từ Liverpool vào mùa Đông 2011 nhưng khi đó các chấn thương đã bắt đầu hành hạ Torres và phong độ tệ hại của anh ở Stamford Bridge sau này nói rằng Liverpool đã nhìn thấy trước rằng thời kỳ đỉnh cao phong độ của Torres đã đi qua.

Chỉ còn 2 ngày nữa là TTCN mùa Đông 2019 đóng cửa và khả năng những M.U, Liverpool hay Man City tham gia thị trường vào giờ chót là không cao. Chelsea có thể để Gary Cahill, Danny Drinkwater và Callum Hudson-Odoi rời Stamford Bridge trước giờ đóng cửa thị trường nhưng khả năng họ bổ sung tân binh là rất thấp.

Liverpool và Man City đã thực hiện những vụ đầu tư mạnh tay 18 tháng qua nên rất khó có chuyện họ lại lao vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông để giải quyết các vấn đề ngắn hạn. Ở M.U, Ole Gonna Solskjaer đã khai thác được tiềm năng của đội ngũ sẵn có từ thời Jose Mourinho nên cũng khó có chuyện Quỷ Đỏ mua sắm trong mùa Đông này mà thay vào đó họ sẽ tập trung vào các thương vụ trong mùa Hè.

Chỉ có những đội bóng đang gặp vấn đề mới hăng hái tham gia thị trường lúc này. Những đội đang nằm ở phía cuối BXH mới sẵn sàng mạo hiểm mua cầu thủ để hy vọng cải thiện tình hình hoặc những đội bóng lớn hơn nhưng mắc sai lầm chuyển nhượng mùa Hè trước mới lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ vào mùa Đông năm nay.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm