Vì sao Mourinho phải 'hy sinh' Rashford hoặc Martial?

14/10/2017 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford và Anthony Martial đang phải cạnh tranh với nhau để giành suất đá chính ở M.U. Tại sao hai cầu thủ này không thể thi đấu cùng nhau?

Marcus Rashford và Anthony Martial đã thi đấu xuất sắc ở mùa giải này. Trong khi Rashford đóng góp 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 11 lần ra sân, thì Martial ghi 5 bàn và 5 pha kiến tạo trong 9 trận. Dù mùa giải mới bước sang tháng Mười, nhưng cả hai đã tiến sát tới số bàn thắng mà họ đã ghi được ở toàn bộ mùa giải trước.

Cả Rashford và Martial đều có tốc độ và khả năng đi bóng tốt, phù hợp với lối đá tấn công truyền thống của M.U. Màn trình diễn của cả hai đã làm mãn nhãn CĐV và góp phần giúp M.U thắng 9 trong số 11 trận ở mùa giải này. Tuy nhiên chỉ có 1 lần hai cầu thủ này thi đấu cùng nhau, đó là chiến thắng 4-1 trước Burton Albion ở Cúp Liên đoàn Anh.

Chú thích ảnh
Rashford và Martial đều có tốc độ và khả năng đi bóng tốt

Trong khi đó, bản hợp đồng bom tấn của M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Romelu Lukaku đã nghiễm nhiên giành vị trí đá cắm trên hàng công. Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ đứng thứ 3 ở Premier League về số lần tạo cơ hội và đứng thứ 2 về số pha kiến tạo, được Mourinho xếp ở vị trí số 10. Juan Mata thì được đẩy sang đá cánh phải, dẫu cho anh không có tốc độ hay sức mạnh. Cầu thủ người Tây Ban Nha mới ghi bàn đúng 1 lần ở mùa giải này và thậm chí chưa có pha kiến tạo nào.

Ngoại trừ trận hòa 2-2 với Stoke vào tháng trước, Mata đều đá chính mỗi trận ở Premier League mùa này. Bởi vậy, Rashford và Martial phải cạnh tranh vị trí còn lại ở cánh đối diện.

Nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu trước việc Mourinho không cho Rashford đá cùng với Martial. Ngay cả Ryan Giggs, cầu thủ chạy cánh trứ danh một thời của M.U, từng khẳng định rằng cả hai có thể thi đấu cùng nhau. Trong đó, “Rashford chơi ở vị trí tiền đạo cắm còn Martial đá lệch trái”.

Tuy nhiên, Mourinho muốn sơ đồ chiến thuật của ông phải được vận hành có hiệu quả. Các pha tấn công bên cánh phải của M.U có sự đóng góp rất lớn của Valencia, người đá ở vị trí hậu vệ cánh. Cầu thủ người Ecuador thường xuyên dâng lên và thực hiện các pha tạt bóng từ các tình huống bóng sống. Valencia còn chạm bóng trong vòng cấm đối thủ nhiều gấp đôi so với các hậu vệ của M.U ở mùa giải này.

Vì thế, cầu thủ chạy phải của M.U có nhiệm vụ bó vào trong để tạo khoảng trống cho Valenia và phối hợp với những cầu thủ chơi ở trung lộ.

Cầu thủ chạy cánh trái của M.U do đá phía trên của Daley Blind (hoặc Ashley Young) thì chơi theo kiểu truyền thống hơn, tức là dùng tốc độ để vượt qua hậu vệ cánh đối phương.

Sự hiện diện của Mata ở bên cánh phải do vậy là rất cần thiết. Cầu thủ người Tây Ban Nha mang lại sự cân bằng cho sơ đồ chiến thuật của Mourinho.

Nhiều CĐV M.U từng mơ đến cảnh Martial và Rashford chơi ở hai bên cánh, nhưng Mourinho là một người đầy thực dụng. Ông chỉ quan tâm đến hiệu quả và mới có một lần ông thử phương án này, đó là trận gặp Watford vào năm ngoái. Kết quả là M.U thua 1-3. Cả ba bàn thắng của Watford đều xuất phát từ bên cánh. M.U đã chơi quá dàn trải và Mourinho đã rút ra bài học.

Chú thích ảnh
Thống kê về quãng đường di chuyển (distance), số lần chạy nước rút (sprints), số lần tắc bóng (tackle) và thu hồi bóng (recoveries) trung bình của Rashford và Martial trong 1 trận ở mùa này

Quyết định loại bỏ Rooney khỏi đội hình của Mourinho ở trận gặp Leicester 1 tuần sau đó đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng việc Mourinho thay Martial bằng Jesse Lingard, cầu thủ đá kỉ luật hơn, cũng gây nhiều tranh cãi. Đội hình của M.U do vậy đã tìm lại được sự cân bằng và họ thắng Leicester 4-1.

Vì lợi ích của đội bóng, Rashford và Martial sẽ tiếp tục cạnh tranh cho một vị trí. Martial tỏ ra hiệu quả hơn ở mùa giải này, trung bình cứ 37 phút, anh thực hiện 1 pha ghi bàn hoặc 1 pha kiến tạo. Nhưng Rashford lại được Mourinho ưa dùng hơn. Anh đã đá chính 6 trong 7 trận ở Premier League mùa này.

GÓC CHIẾN THUẬT: Liverpool dễ tổn thương. M.U sẽ thắng nếu sống sót qua hiệp 1

GÓC CHIẾN THUẬT: Liverpool dễ tổn thương. M.U sẽ thắng nếu sống sót qua hiệp 1

Liverpool sẽ xử lý ra sao khi không có sự phục vụ của Sadio Mane? Man United liệu sẽ dựng xe bus? Sau đây là 5 điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý trong trận đấu giữa Liverpool và Man United.

Rashford đã để lại dấu giày của mình ở 3 trong 4 bàn thắng của M.U trong trận gặp Crystal Palace ở vòng đấu trước. Nhưng điều mà Mourinho đánh giá cao nhất ở Rashford chính là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Sau chiến thắng 1-0 của M.U trước Southampton cách đây 3 tuần, Mourinho đã ca ngợi rằng Rashford chơi rất “phi thường” khi anh lùi về hỗ trợ hàng thủ.

Đó chẳng phải là lần đầu tiên ông khen ngợi sự cần mẫn của Rashford ở trên sân. “Đó là lí do mà tôi để Rashford liên tục đá chính. Cậu ấy đã trải qua nhiều tháng không ghi bàn nhưng tôi luôn tin tưởng vào tinh thần thi đấu của Rashford. Một số cầu thủ khác không chiếm được lòng tin của tôi, nhưng Rashford thì khác. Việc cậu ấy tịt ngòi không phải là vấn đề, thái độ thi đấu của cậu ấy mới là điều quan trọng”, Mourinho phát biểu vào tháng Tư năm nay.

Martial vẫn phải chiến đấu để chiếm được sự tin tưởng của Mourinho. Các thống kê của Opta chỉ ra rằng Rashford chạy nhiều hơn, tắc bóng và thu hồi bóng cũng nhiều hơn với Martial. Mùa trước, Mourinho đã không ít lần chê trách Martial khi được hỏi về cầu thủ người Pháp. HLV người Bồ Đào Nha đã thay đổi thái độ khi nhận xét về tiền đạo người Pháp ở mùa giải này. Dường như Martial đã bắt đầu đáp ứng được kỳ vọng của Mourinho. “Chúng tôi đã nói chuyện về tương lai của cậu ấy. Anthony Martial đã tỏ ra chuyên nghiệp hơn. Cậu ấy cũng thi đấu và tập luyện tốt hơn trước rất nhiều”, Mourinho phát biểu vào tháng Tám năm nay.

Sự cạnh tranh ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái khiến cả Rashford và Martial đều nỗ lực và tiến bộ. “Việc không được ra sân thường xuyên thật sự là khó khăn, nhưng cả tôi và Martial đều cố tìm ra điều tích cực. Tôi nghĩ rằng cả hai đều nỗ lực hơn khi được trao cơ hội. Chúng tôi đã thúc đẩy lẫn nhau nhiều hơn. Việc chọn ai đá chính đúng là cơn đau đầu với HLV, nhưng là cơn đau đầu dễ chịu”, Rashford phát biểu.

Khi mà M.U đối mặt với lịch đấu dày đặc, Mourinho rõ ràng có thể luân phiên dùng Rashford và Martial. Đây chính là lợi thế to lớn với M.U trong cuộc đua đến chức vô địch ở Premier League.

Sơn Tùng
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm