Vì sao Mourinho cảnh báo Martial gay gắt?

20/04/2017 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Huấn luyện viên Jose Mourinho đã lên tiếng nhắc nhở Anthony Martial phải noi gương Marcus Rashford nếu vẫn muốn ở lại Man United. ‘Người đặc biệt’ yêu cầu tiền đạo người Pháp phải làm được những gì ông mong muốn.

Anthony Martial gia nhập Man United với giá 58 triệu bảng vào tháng 8 năm 2015 từ Monaco. Tiền đạo người Pháp đã bị loại khỏi đội hình trong trận thắng Chelsea 2-0 cuối tuần qua sau khi thất bại trong việc gây ấn tượng với HLV Jose Mourinho ở trận hòa Anderlecht 1-1 tại Europa League trước đó.

Trong mùa giải này, “Người đặc biệt” từng chỉ trích Martial rất nhiều lần về những màn trình diễn cũng như thái độ tập luyện của anh. Và khi được hỏi về tương lai của cầu thủ người Pháp tại sân Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lấy Rashford ra làm ví dụ.

“Chúng tôi đã làm việc với nhau gần 10 tháng. Tôi đã hiểu các cầu thủ hơn rất nhiều và họ cũng nên như vậy đối với tôi. Các cầu thủ cần phải biết rằng tôi muốn gì và họ phải làm theo những chỉ dẫn đó”, Mourinho phát biểu.

“Đó là lý do tại sao dù Marcus Rashford không ghi bàn thậm chí từ tháng 9 nhưng cậu ấy luôn là cầu thủ mà tôi tin tưởng. Cậu ấy luôn làm theo chỉ dẫn của tôi và đó là những gì tôi muốn trên cương vị HLV trưởng của Man United”.

“Tôi nghĩ Martial là một cầu thủ tiềm năng. Tôi cũng nghĩ cậu ấy có thể thành công với tôi nhưng cậu ấy cần phải làm được những gì tôi mong muốn”, Mourinho nhấn mạnh.


Mourinho gửi lời cảnh báo đến Martial

Bên cạnh Martial, Mourinho cũng nói qua trường hợp của thủ thành Sergio Romero. Thủ môn số 1 của Argentina đã chơi tất cả các trận trong vòng knock out của Man United tại Europa League năm nay. Thế nhưng, Mourinho nói rằng ông không có ý định dùng riêng từng thủ môn cho từng giải đấu khác nhau và khả năng để Romero được bắt trong trận chung kết (nếu có) là không cao.

“Không, Romero không phải thủ môn của tôi ở riêng Europa League. Cậu ấy là thủ môn của tôi vào ngày mai và trong những trận đấu khác nhưng tôi không muốn làm điều đó. Sergio có kinh nghiệm và đang thi đấu rất tốt ở cả Premier League, FA Cup và League Cup. Mỗi lần được ra sân, cậu ấy đều thể hiện được mình”, Mourinho nói tiếp.

“Điều quan trọng là luôn có các thủ môn có thể thi đấu trong đội hình. Vì rất có thể một ngày nào đó khi bạn gặp vấn đề, các thủ môn lại mất cảm giác trong những trận đấu. Tôi luôn muốn các thủ môn của tôi thi đấu trong từng giải khác nhau nhưng không phải tách riêng hoàn toàn”.

Man United đã để Anderlecht cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận tứ kết lượt đi Europa League. Sau trận đấu đó, Mourinho đã chỉ trích các cầu thủ thi đấu “cẩu thả” và đã chọn Rashford thay vì Ibrahimovic để đối đầu với Chelsea 3 ngày sau đó. Khi được hỏi liệu có phải ông không hài lòng về màn trình diễn của siêu sao người Thụy Điển không, Mourinho giải thích.

“Tôi không thất vọng với riêng cá nhân Zlatan, tôi thất vọng với cả đội bóng”, Mourinho phát biểu trước thềm trận đấu lượt về trên sân Old Trafford.

“Man United đã nắm trận đấu trong tay nhưng không biết cách kết liễu. Nếu chúng tôi thắng 3-0 thì trận đấu tới đã có thể là một trận giao hữu rồi”.

“Trận đấu ngày mai có thể đã là một trận đấu tuyệt vời. Tôi có thể sử dụng những cầu thủ trẻ như Axel Tuanzebe và một số người khác mà không gặp phải áp lực nào”.

“Trận đấu đã có thể trở nên dễ dàng hơn nhưng chúng tôi lại không làm được”.


Mourinho không cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn của Ibra

Tiền đạo Ibrahimovic sẽ có cơ hội được chơi trận chung kết Europa League tại quê nhà Thụy Điển nếu Man United làm tốt trong những vòng đấu tới.

Sân vận động Friends Arena ở Stockholm, nơi diễn ra trận chung kết có đặt một bức tượng Ibra bên ngoài nhằm tôn vinh những thành tựu trong sự nghiệp của tiền đạo 35 tuổi. Tuy nhiên, Mourinho nhấn mạnh ông quan tâm đến Man United hơn là cá nhân Ibra.

“Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, tôi chỉ nghĩ về Man United ở thời điểm này”, Mourinho nói thêm.

“Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một trận chung kết hoàn hảo cho chúng tôi. Nó sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho mùa giải này, một mùa giải khó khăn với rất nhiều trận đấu. Tôi nghĩ Zlatan sẽ có một trận đấu tuyệt vời ở quê nhà. Mọi thứ thật hoàn hảo, thật tuyệt vời”, Mourinho khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm