Vì sao Man City từ chối mua Fred, cầu thủ sắp gia nhập M.U?

25/05/2018 08:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola từng muốn chiêu mộ tiền vệ Fred của Shakhtar Donetsk vào tháng Giêng năm nay nhưng sau đó Man City đã từ bỏ ý định chiêu mộ cầu thủ người Brazil.

Man City hiện tại đang tiến sát đến việc chiêu mộ Jorginho với giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên Fred là cầu thủ ban đầu mà Pep Guardiola muốn đưa về để kế thừa vị trí của Fernandinho.

Vào tháng Mười hai năm ngoái, Pep đã nói với CEO của CLB, Ferran Soriano và giám đốc thể thao Txiki Begiristain rằng ông cần đưa về một tiền vệ nữa để cạnh tranh vị trí và thay thế cho Fernandinho.

Tuy nhiên Pep không hề vội vã vì Fernandinho đang có phong độ tốt và không có dấu hiệu xuống sức ở thời điểm mà Man City gần như chạm tay vào chức vô địch Premier League.

Khi đó, Yaya Toure vẫn còn trong đội hình và Ilkay Guendogan có thể trám vào vị trí của Fernandinho trong trường hợp khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola từng muốn có sự phục vụ của Fred

Pep Guardiola và các quan chức của Man City đồng ý rằng họ có 2 kỳ chuyển nhượng để mua về cầu thủ thích hợp.

Man City có tham vọng chiêu mộ Fred cho đến giữa mùa giải này. Shakhtar Donetsk, CLB của Fred, khi đó vẫn còn có mặt ở Champions League và họ không sẵn lòng bán tiền vệ 25 tuổi này. Đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, báo chí xứ Sương mù đưa tin rằng Man City đã tiến sát đến việc chiêu mộ Fred. Tuy nhiên đội bóng của Pep Guardiola đã gặp trở ngại.

Đội bóng của Ukraine đã yêu cầu mức giá hơn 50 triệu bảng. Ngoài ra họ còn muốn M.U nhảy vào thương vụ này để nâng giá lên tiếp.

Chú thích ảnh
Man City sau đó đã mua Laporte chứ không phải Fred

Man City có lí do để chần chừ khi mà lúc đó, ưu tiên số 1 của họ là tăng cường trung vệ để chuẩn bị cho vòng knock-out Champions League. Ngoài ra việc Pep quan tâm tới Alexis Sanchez cũng là một yếu tố khiến Man City lơ là trong việc chiêu mộ Fred.

Mục tiêu Fred của M.U: Giỏi đá phạt, nóng nảy, giàu tính chiến đấu

Mục tiêu Fred của M.U: Giỏi đá phạt, nóng nảy, giàu tính chiến đấu

Man United đang ở rất gần với tiền vệ người Brazil Fred. Cầu thủ đang thuộc biên chế Shakhtar Donetsk chính là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của “Quỷ đỏ” Hè này.

Việc M.U nhảy vào tranh Sanchez đã làm đảo lộn kế hoạch của Man City. Trước đó, họ tự tin rằng sẽ giành được Sanchez vào cuối mùa. Man City cuối cùng để vuột Sanchez vào tay M.U do không đáp ứng được mức giá mà Arsenal đưa ra.

Đội bóng của Pep Guardiola cũng để vuột một mục tiêu khác là Virgil van Dijk, trung vệ gia nhập Liverpool với giá 75 triệu bảng. Sau đó họ đã xoay sang chiêu mộ Aymeric Laporte của Athletic Bilbao với giá 57 triệu bảng.

Mối quan tâm của Man City với Fred sau đó dần trở nên nguội lạnh. Do Leroy Sane chấn thương ở trận gặp Cardiff trước khi TTCN tháng Giêng đóng cửa khiến Pep kiếm tìm cầu thủ chạy cánh mới. Ngoài ra, việc Gabriel Jesus bị chấn thương dây chằng đầu gối cũng khiến Man City thiếu hỏa lực trên hàng công.

Chú thích ảnh
Lúc này Man City đang quan tâm tới Riyad Mahrez và Jorginho

Nếu như Leroy Sane bị chấn thương sớm hơn, có lẽ Man City sẽ tỏ ra quyết liệt hơn trong việc theo đuổi Sanchez.

Man City đã nhắm tới Riyad Mahrez của Leicester nhưng một vụ chuyển nhượng đã không xảy ra. Leicester muốn bán Mahrez với giá 90 triệu bảng và Man City có thể phải đưa Patrick Roberts vào vụ chuyển nhượng này.

Sau khi TTCN tháng Giêng đóng cửa, Man City vẫn quan tâm tới Mahrez và đưa Jorginho vào danh sách mua sắm, ưu tiên anh hơn là Fred.

Cả Mahrez và Jorginho dự kiến sẽ chuyển sang Man City vào Hè năm nay với giá tổng cộng là 120 triệu bảng. Trong khi đó, Fred được cho là sắp chuyển sang M.U, đội bóng láng giềng của Man City.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm