Vì sao Liverpool là đối thủ nguy hiểm nhất, có thể lật đổ Chelsea?

29/12/2016 19:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vừa có chiến thắng thứ 12 liên tiếp ở Premier League để củng cố ngôi đầu bảng nhưng họ vẫn chưa thể cắt đuôi Liverpool, đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất lúc này, có thể lật đổ The Blues.


Đáp lại chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Bournemouth, Liverpool có câu trả lời đanh thép không kém khi đè bẹp Stoke City 4-1. Khoảng cách giữa hai đội vẫn là 6 điểm, một cách biệt không lớn khi mùa giải mới chỉ qua nửa chặng đường.

Nhưng điều quan trọng không chỉ là việc The Kop vẫn không để Chelsea bỏ cách quá xa trên BXH. Liverpool có những thuận lợi và nhiều phẩm chất hơn các đối thủ cạnh tranh khác để xứng đáng được coi là địch thủ khó chịu nhất của Chelsea trên đường đua vô địch.

Liverpool: Phải vượt qua giai đoạn 'hành xác' này mới có hy vọng vô địch

Liverpool: Phải vượt qua giai đoạn 'hành xác' này mới có hy vọng vô địch

Liverpool sẽ cần toàn bộ sức mạnh từ chiều sâu đội hình, nỗ lực cá nhân của mỗi cầu thủ để vượt qua giai đoạn lễ tết bận rộn sắp tới với những kết quả tốt, trong bối cảnh họ đang thất thế trước Chelsea cho cuộc đua chức vô địch .

Thứ nhất, họ cũng không đá cúp Châu Âu như Chelsea trong khi tất cả những Spurs, Man United, Man City, Arsenal đều đá Champions League hoặc Europa League. Như vậy, về thể lực, chỉ Liverpool có lợi thế trong số các đối thủ cạnh tranh với Chelsea.

Họ cũng là đội cho thấy khả năng bùng nổ cao nhất, đặc biệt đá sân nhà cực tốt. Dù đã để hòa 2 trận sân nhà từ đầu mùa (với Southampton và Man United), Liverpool vẫn thể hiện một phong độ cực ấn tượng ở Anfield nơi họ sẽ tiếp Man City ở vòng 19 và có lợi thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea, Arsenal, Tottenham, Everton ở lượt về mùa giải.

Tính đến thời điểm này, The Kop đã trải qua 23 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà. Đây là chuỗi trận sân nhà tốt nhất của họ kể từ sau chuỗi 32 trận sân nhà bất bại từ tháng 2/2008 tới tháng 3/2009. Trong 8 trận sân nhà gần nhất ở Premier League thì có tới 4 trận Liverpool ghi ít nhất 4 bàn/trận và chỉ có đúng 1/22 trận sân nhà gần nhất ở Anfield là họ không ghi bàn. Phải nhấn mạnh phong độ sân nhà và sự bùng nổ khủng khiếp của Liverpool vì như đã nói ở trên họ sẽ đá với Chelsea, Arsenal, Tottenham, Everton trên sân nhà ở lượt về.


Liverpool 4-1 Stoke City

Một phẩm chất khác biến Liverpool thành địch thủ nguy hiểm nhất của Chelsea là họ không chỉ ghi bàn nhiều nhất Premier League cho tới lúc này mà còn là đội ghi bàn đa dạng nhất, gần như không phụ thuộc ngôi sao nào. Nếu như chính Chelsea không thể thiếu Diego Costa trong dài hạn, Man United bắt buộc phải có Ibrahimovic, Spurs phụ thuộc vào Harry Kane, Arsenal trông chờ rất nhiều vào Alexis Sanchez còn Man City tấn công kém hẳn khi vắng Aguero thì Liverpool vẫn chơi tấn công cực đáng sợ dù vắng Coutinho (ghi 13 bàn/5 trận gần nhất khi vắng Coutinho).

Thực tế ông Klopp đang sở hữu cả một dàn ngôi sao tấn công với khả năng ghi bàn khá đồng đều thay vì chỉ phụ thuộc vào một “sát thủ”. Bằng chứng: Liverpool có tới 6 cầu thủ ghi ít nhất 4 bàn thắng trở lên ở Premier League từ đầu mùa là Origi (4 bàn), Milner (5), Coutinho (5), Firmino (6), Lallana (7), Sadio Mane (8). Đó là sự đa dạng và đồng đều cực cao mà không đối thủ cạnh tranh nào sánh bằng. Và chính điều đó khiến The Kop trở nên khó bị bắt bài và gần như khỏi lo nguy cơ tấn công bế tắc khi có ngôi sao tấn công nào đó vắng mặt.


Để so sánh: Chelsea chỉ có bộ ba Costa (13 bàn thắng), Hazard (9), Pedro (4). Man City có Nolito (4), Sterling (5), Aguero (10). Arsenal có Alexis (12), Walcott (8), Oezil (5), Giroud (4). Spurs có Hary Kane (8), Son (6), Dele Alli (6), Eriksen (5). Man United có Ibra (12).

Một lí do khác biến Liverpool thành địch thủ tranh vô địch số 1 của Chelsea: họ đá trận lớn tốt nhất trong top 6 Premier League sau nửa mùa giải. Liverpool chưa thua trận lớn nào (tính tới trước trận gặp City ở Anfield). Về mặt tâm lý, tinh thần, rõ ràng ông Klopp cũng đã thành công rực rỡ khi giúp cầu thủ tự tin cao độ chứ không đơn thuần là tạo nên một đội bóng siêu tấn công.

Cuối cùng là giải pháp thay thế. Liverpool đã chứng minh được là họ vẫn sống khỏe dù vắng Coutinho dài ngày. Origi, Sturridge, Lallana đều tỏa sáng cho phép The Kop thoải mái khỏa lấp khoảng trống ngôi sao Brazil để lại. Phong độ ấn tượng của các siêu dự bị như Origi hay Sturridge hứa hẹn rằng Liverpool cũng sẽ vẫn “chạy” tốt khi Sadio Mane về Châu Phi dự CAN 2017. Nên nhớ, khi Mane vắng mặt thì Coutinho đã trở lại. Chỉ riêng việc đó đã giúp Liverpool có một sự bù đắp quan trọng trên hàng công.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm