Vì sao Liverpool bị Lyon ‘lật kèo’ vụ Nabil Fekir?

11/06/2018 19:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đang đứng trước nguy cơ không thể kết thúc sớm thương vụ mua nhạc trưởng Nabil Fekir từ Lyon. Rắc rối nào ngăn cản việc này, và nó tác động ra sao đến kế hoạch mua sắm của đội chủ sân Anfield?

Theo đúng dự định, Liverpool phải công bố thương vụ Fekir vào thứ Sáu tuần trước. Tuyển thủ 24 tuổi này đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, và mức phí Liverpool trả cho Lyon rơi vào khoảng 53 triệu bảng.

Vấn đề từ phía Lyon

Rồi thương vụ gặp trục trặc. Điều chắc chắn là Liverpool không thể sở hữu Fekir trước khi cầu thủ này chính thức cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2018 trên đất Nga. Theo trang RMC Sport, nguồn cơn dẫn đến rắc rối trong thương vụ Fekir nằm ở những vấn đề của đội bóng chủ quản Lyon. Đội bóng hiện được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Pháp. Luật lệ ở thị trường chứng khoán Pháp ngăn Lyon không được phép công bố thương vụ Fekir cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Pháp mở cửa vào đầu tuần này.

Thêm một lý do khác là Chủ tịch Jean-Michel Aulas, một người nổi tiếng khó tính trên bàn đàm phán, muốn trì hoãn tất cả các vụ mua bán liên quan đến Lyon cho đến hết tháng này. Mọi lợi nhuận từ việc mua bán khi ấy sẽ được tính vào bảng thu chi của Lyon ở mùa giải tới. Mùa vừa rồi tình hình thu chi của Lyon khá ổn định, một phần từ thương vụ bán Alexander Lacazette cho Arsenal. Aulas, với tư duy của một nhà buôn, muốn hoãn thương vụ Fekir nhằm tạo lợi nhuận cho mùa giải tới.

Lyon đã đưa ra thông báo chính thức trên trang web của đội bóng về thương vụ Fekir. Mọi chuyện chưa thể hoàn tất. Sự cáo già của Chủ tịch Aulas hoàn toàn có thể lái thương vụ Fekir theo một ngã rẽ khác. Phía Liverpool từ chối đưa ra lời bình luận về những thông tin khẳng định họ từ chối chiêu mộ Fekir vì tiền sử chấn thương của cầu thủ này. Mọi chuyện thật ra chưa hẳn đã tồi tệ cho Liverpool, bởi chưa có tín hiệu nào từ phía cả hai bên về khả năng thương vụ này sẽ bị hủy bỏ. Dựa theo một số tiết lộ từ nước Pháp, có thể tạm hiểu vụ Fekir đang ở chế độ “stand-by” (đứng yên).

Dàn sao Real Madrid gây sốc khi cười nhạo Liverpool ngay ở Anfield

Dàn sao Real Madrid gây sốc khi cười nhạo Liverpool ngay ở Anfield

3 cầu thủ của Real Madrid là Mateo Kovacic, Luka Modric và Marcelo đã khiến người hâm mộ phẫn nộ khi đăng bức hình cười cợt bên cạnh logo của Liverpool tại sân Anfield, trước trận giao hữu ĐT Brazil vs Croatia.

Liverpool phải chờ sau World Cup

Nhiều khả năng Liverpool sẽ phải chờ đến hết World Cup mới có thể giải quyết xong rắc rối liên quan đến thương vụ Fekir. HLV Didier Deschamps tuyên bố không cho phép bất cứ cầu thủ nào rời khỏi đội tuyển để hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng. Sau trận giao hữu với đội tuyển Mỹ ở Lyon hôm thứ Bảy vừa qua, Fekir và các thành viên đội tuyển Pháp sẽ di chuyển tới nước Nga. Cụ thể, họ sẽ tập trung ở trại tập luyện nằm bên ngoài thủ đô Moskva trước khi đá trận đầu tiên với Australia sau đây 5 ngày.

Đó là những gì Aulas mong đợi. Khoảng thời gian diễn ra World Cup đủ để ông đưa ra những quyết định tiếp theo liên quan đến trường hợp của Fekir. Phía Liverpool không đưa ra thêm tuyên bố nào về vụ này. Nhưng có thể hiểu đội chủ sân Anfield sẽ tập trung vào các thương vụ khác, cho đến khi những tín hiệu về Fekir được nối lại. Nếu đến sân Anfield, tiền vệ 24 tuổi này sẽ nhận mức lương 140.000 bảng/tuần. Anh sẽ đóng vai trò nguồn sáng tạo của Liverpool mùa tới. Fekir được coi là sự thay thế cho Philippe Coutinho, người chuyển đến Barcelona hồi đầu năm.

Tất nhiên, phong độ của Fekir ở nước Nga hoàn toàn có thể làm thay đổi số phận của thương vụ này. Nếu anh tỏa sáng, Liverpool sẽ phải đối mặt với sự quan tâm từ những ông lớn khác khắp châu Âu. Hoàn toàn có thể hình dung M.U, đội bóng đang cần bổ sung một cầu thủ tấn công chất lượng khác, sẽ nhắm đến Fekir. Barcelona hay Real Madrid cũng không bỏ qua một cầu thủ giàu tiềm năng như anh. Tình trạng này rõ ràng không phải những gì Liverpool mong muốn. Khi World Cup hạ màn, họ chỉ còn khoảng gần 3 tuần để hoàn tất việc mua sắm. Một thời cơ lý tưởng để Lyon ép giá Fekir, hoặc bản thân cầu thủ này bất ngờ thay đổi bến đỗ.

Liverpool săn thủ môn ở Premier League

Trong lúc chờ đợi thương vụ Fekir, Liverpool đang tìm cách giải quyết vấn đề ở vị trí thủ môn. Họ vừa gửi lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành Nick Pope từ Burnley. Thủ thành 26 tuổi này còn hai năm trong hợp đồng với đội chủ sân Turf Moor. Anh chắc chắn góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2018. Vị trí thủ môn trở thành cơn đau đầu lớn nhất của Juergen Klopp suốt mùa giải vừa qua. Ông gạt bỏ Simon Mignolet khỏi vị trí người gác đền chính thức của Liverpool trong giai đoạn giữa mùa. Loris Karius chơi không đến nỗi nào khi thay thế Mignolet. Đáng buồn, hai sai lầm trong trận chung kết Champions League đặt ra những dấu hỏi về năng lực của anh.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm