Vì sao Harry Kane nên gia nhập MU?

21/05/2021 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - MU, Man City, Chelsea và PSG đều được liên hệ với Harry Kane nhưng Quỷ Đỏ là lựa chọn phù hợp nhất với tiền đạo 27 tuổi.

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Harry Kane có 'phục thù' được Salah?

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Harry Kane có 'phục thù' được Salah?

Họ đang trong cuộc đua phá lưới ở giải Ngoại hạng mùa này. Cả Salah lẫn Harry Kane đều có 22 thắng. Nhưng thực ra, họ đã so kè với nhau từ nhiều năm trước đó, từ khi Salah trở lại nước Anh và khiến Premier League "dậy sóng".

Nếu gia nhập MU, Kane chắc chắn chiếm suất đá chính mặc định ở vị trí trung phong. Dù MU đã gia hạn 1 năm với Cavani nhưng nếu Kane đến Old Trafford Hè này thì anh sẽ là lựa chọn số 1 của Ole Gunnar Solskjaer cho vị trí “số 9” chứ không phải Cavani dù Cavani thường chơi tốt mỗi khi được trao cơ hội từ khi gia nhập MU.

Lí do? Những gì Kane thể hiện trong nhiều mùa qua ở Tottenham là quá đủ để khẳng định anh là trung phong săn bàn hàng đầu của giải Ngoại hạng. Kane lại trẻ, khỏe hơn Cavani nên không có chuyện anh phải cạnh tranh với lão tướng người Uruguay mùa tới.

Kane đương nhiên cũng không lo phải cạnh tranh với những Greenwood, Rashford, Martial vì không ai trong số họ có thể đảm nhiệm vai trò “số 9” xuất sắc như anh.

MU, chuyển nhượng MU, Man United, tin bóng đá MU, chuyển nhượng Man United, Harry Kane, Pogba, De Gea, Fernandes, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Harry Kane có gia nhập MU Hè này?

Gia nhập MU, Kane chắc chắn có rất nhiều cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh, thậm chí có thể hi vọng chinh phục cả cúp C1 vì MU của Ole đang ngày càng tỏ ra ổn định và hiệu quả hơn.

Đến MU, Kane hứa hẹn không lo đói bóng bởi với Bruno Fernandes Quỷ Đỏ sở hữu môt trong những chân chuyền tốt nhất của giải Ngoại hạng. Mùa này, Bruno đã có 12 kiến tạo, chỉ kém chính Kane 1 kiến tạo trong số những cầu thủ làm bóng tốt nhất giải đấu.

Thêm nữa, nếu Kane gia nhập MU, Quỷ Đỏ càng có thêm hi vọng thuyết phục được Paul Pogba gia hạn hợp đồng và nếu Pogba đồng ý gia hạn, cả MU nói chung lẫn Kane nói riêng đều được hưởng lợi nhiều vì được cả Pogba lẫn Bruno tiếp bóng thì Kane thỏa sức phát huy khả năng săn bàn của mình. Ngay cả khi Pogba dứt áo ra đi, MU có thể dùng tiền bán Pogba để mua Sancho, một cầu thủ chạy cánh chất lượng và cũng hoàn toàn có thể cùng với Bruno phục vụ Kane tối đa.

Như thế, kiểu gì Kane cũng hứa hẹn được phục vụ rất tốt nếu gia nhập MU và ở chiều ngược lại, Kane tất nhiên có thể giúp MU cải thiện rõ rệt hiệu quả dứt điểm, điều mà Ole đã vài lần kêu ca trong mùa này khi các cầu thủ tấn công của MU lãng phí nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn.

MU, chuyển nhượng MU, Man United, tin bóng đá MU, chuyển nhượng Man United, Harry Kane, Pogba, De Gea, Fernandes, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Harry Kane vỗ tay chào CĐV Ttottenham sau trận thua Aston Villa

Tóm lại, Kane gia nhập MU, đây sẽ là mối quan hệ tương hỗ. Kane có thể giúp MU cải thiện hiệu quả dứt điểm. MU có thể giúp Kane chinh phục các danh hiệu lớn mà Kane khao khát từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể giành được cùng Tottenham.

Một điều quan trọng không kém là MU dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vẫn đủ khả năng trả Kane mức lương hấp dẫn hơn những gì Spurs đang trả.

Cuối cùng, MU là thương hiệu lớn, có đội ngũ CĐV hùng hậu trên toàn cầu, có bề dày truyền thống và lịch sử hơn hẳn Chelsea và Man City nên gia nhập MU giúp Kane có cơ hội nâng tầm hình ảnh và giá trị cho chính mình.

Nếu Kane gia nhập Chelsea, anh khó có thể được phục vụ tốt như ở MU vì Chelsea hiện không có cầu thủ nào có khả năng làm bóng tốt như Bruno Fernandes. Chelsea cũng không chơi tấn công mạnh mẽ như MU mà Tuchel theo đuổi thứ bóng đá đầy thực dụng nên Kane cũng khó tỏa sáng hơn.

Man City thì không thiếu cầu thủ làm bóng tốt nhưng với cách dùng người và chiến thuật tùy biến của Guardiola, không có gì đảm bảo là Kane được đá chính thường xuyên và được phục vụ tối đa để phát huy tài săn bàn của mình.

Ngoài ra như đã nói, Chelsea và Man City chưa thể sánh với MU về giá trị thương hiệu cũng như bề dày truyền thống và lịch sử.

Trong số các CLB được liên hệ với Kane tới lúc này thì khả năng Kane gia nhập PSG vừa kém khả thi, vừa ẩn chứa nhiều rủi ro. Kém khả thì vì PSG đã có quá nhiều ngôi sao tấn công trong đội ngũ. Muốn mua Kane họ cần phải bán bớt đi ít nhất một trong số những Mauro Icardi, Di Maria, Neymar, Mbappe.

Không phải vì PSG cần tiền nên phải bán mà vì nếu không bán mà tiếp tục mua Kane họ có nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) và đối mặt với án phạt nặng. Nhưng PSG không dễ bán các ngôi sao của họ thời điểm này vì tất cả đều có phí chuyển nhượng cao và không dễ để tìm “đầu ra” cho họ.

Thêm nữa, giả như Kane có gia nhập PSG, anh sẽ chơi bóng ở môi trường không quen thuộc (Ligue 1), trong một đội ngũ vốn đã có nhiều ngôi sao tấn công nên không chắc anh được đảm bảo suất đá chính thường xuyên dù có tái ngộ thầy cũ Pochettino.

Cuối cùng, PSG tuy rất nhiều ngôi sao nhưng vẫn thiếu bản lĩnh trong những thời khắc sinh tử ở các trận đấu lớn ở cúp C1 nên nếu gia nhập PSG, Kane vẫn không dễ chinh phục cúp C1, giải đấu anh luôn khao khát vô địch.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm