Vì sao Fred lột xác trong mùa thứ 2 ở MU?

24/04/2020 15:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Fred nói cuộc sống gia đình ổn định hơn là chìa khóa giúp anh lột xác trong mùa giải thứ 2 khoác áo MU.

 

Fred: Từ thảm họa thành ‘con quái vật’ ở tuyến giữa MU

Fred: Từ thảm họa thành ‘con quái vật’ ở tuyến giữa MU

Fred vừa bước sang tuổi 27 vào hôm nay (5/3) và thật trùng hợp, đây cũng là thời điểm sự nghiệp của tiền vệ người Brazil ở MU bước sang một ngã rẽ khác. Fred bây giờ không còn là chữ ký thảm họa của MU nữa, mà là một ngôi sao được yêu mến ở Old Trafford.

 

Gia nhập MU từ Shakhtar Donetsk năm 2018 với giá 52 triệu bảng, Fred chơi cực tệ ở mùa đầu tiên dưới thời Mourinho và trải qua 53 ngày không được ra sân dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, MU, Man United, Fred, Solskjaer, ngoại hạng Anh
Fred tiến bộ nhiều trong mùa thứ 2 ở MU

Tiền vệ người Brazil được phép vắng mặt trong chuyến tập huấn của MU ở Dubai hồi tháng 1/2019 do vợ anh khi đó sắp sinh con trai đầu lòng. Fred cũng vắng mặt 2 tuần trong chuyến du dấu trước mùa giải mới của MU vì bận cưới vợ.

Anh coi mùa đầu tiên ở MU là thời gian để làm quen với môi trường mới sau 5 năm chơi bóng ở giải VĐQG Ukraine. Fred thấy các buổi tập hàng ngày ở MU khó khăn hơn nhiều so với ở Shakhtar và những người quen thân với tuyển thủ Brazil mô tả khác biệt giữa bóng đá Anh và Ukraine là rất lớn.

Ban huấn luyện MU đánh giá rất tích cực về kết quả tập luyện của Fred. Anh thu xếp tập luyện nhiều hơn ở đầu mùa giải này. Fred đá chính 22 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng của MU và củng cố được vị trí của mình trong đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ.

“Cầu thủ nào chả phải trải qua quá trình thích nghi, đúng không? Mùa trước rất khó khăn với tôi. Có quá nhiều thay đổi, không chỉ trong sự nghiệp của tôi mà cả cuộc sống riêng tư. Vợ tôi có bầu khi tôi gia nhập MU. Cuộc sống gia đình tôi thay đổi. Tôi gia nhập một CLB khổng lồ, chơi ở giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Thế nên mọi chuyện trở nên khó khăn”.

“Mùa này tôi đã làm quen được với môi trường mới, có nhiều trận đấu tốt. Tôi rất vui vì chơi tốt, vì đá ở một giải đấu tuyệt vời và hi vọng khi trở lại tôi có thể tiến bộ nhiều hơn”.

“Giải Ngoại hạng Anh không dễ chơi. Rất đông cầu thủ tập trung ở khu vực giữa sân. Rất nhiều áp lực và tốc độ trận đấu rất cao. Thế nên, cầu thủ khó cầm bóng lâu. Anh ta phải quyết định nhanh, phải nghĩ cách xử lý từ rất sớm trước khi nhận bóng. Tôi không khác nhiều so với khi đá cho Shakhtar nhưng ở MU tôi ghi bàn nhiều hơn và tiến bộ rất nhiều. Đó là khác biệt chủ yếu”, Fred chia sẻ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm