Van Gaal: 'Man United hạnh phúc khi được chơi ở Europa League'

09/03/2016 21:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Van Gaal mong các CĐV Man United hãy thực tế và thừa nhận thời đại thống trị của họ đã qua.

Nhắc tới bóng đá Anh thời kỳ cuối năm 90 và đầu những năm 2000, người hâm mộ hẳn sẽ nhớ tới Liverpool và Man United. Hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Cả hai đã có những năm tháng tung hoành ở Champions League. Còn giờ đây, Man United và Liverpool sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 Europa League, giải đấu thấp hơn Champions League

Đây là hình ảnh không mấy quen thuộc đối với nhiều người, nhất là CĐV của cả hai đội. Với HLV Van Gaal của Man United, ông cho rằng các CĐV của cả hai đội cần phải bớt mơ mộng và sống thực tế hơn. Thời kỳ thống trị của Man United và Liverpool đã là quá khứ. Cả hai đội đều đã bước vào một thời đại mới. Ở thời đại này, việc tham gia Champions League không còn là điều kiện bắt buộc đối với Man United và Liverpool.

“Các đội khác đang thi đấu ở Champions League. Còn chúng tôi hạnh phúc khi được chơi ở Europa League. Đây là điều bình thường trong bóng đá. Điều không bình thường đó là một đội bóng liên tục thống trị trong 20 năm liên tiếp. Thời đại của Sir Alex Ferguson đã qua. Mọi người không thể cứ sống trong quá khứ mãi như vậy được. Chúng ta đang sống ở hiện tại và cần phải thực tế hơn”, HLV Van Gaal phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Liverpool.


Man United đã qua thời hoàng kim

“Có 6 đội Premier League đang thi đấu ở Europa League. Mọi người phải tự hào vì điều đó. Không giải đấu nào có sự hiện diện của nhiều đội như vậy giống Premier League. Lý do Europa League vẫn tồn tại là nhờ ở giải đấu này, các đội bóng ở các giải đấu khác nhau có thể gặp được nhau. Nhưng giờ Man United sẽ gặp Liverpool ở vòng 1/8. Điều này cho thấy Premier League là giải đấu rất mạnh”, Van Gaal cho biết.

Trong thời đại hoàng kim, những cuộc đối đầu của Man United và Liverpool thường được gọi là “Derby nước Anh”. Vì thế, dễ hiểu vì sao sự căng thẳng của cặp đấu này đã sớm được đẩy lên cao trào dù trận đấu chưa bắt đầu.

Khi được hỏi suy nghĩ về sự đối chọi giữa hai đội bóng, HLV Van Gaal cho biết: “Khi gặp Midtjylland, khoảng 58 nghìn CĐV đã đến cổ vũ cho Man United. Còn ở trận gặp Liverpool sắp tới, 75 nghìn vé (ở sân Old Trafford) đã được bán hết. Liverpool chạm trán với Man United luôn là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội”

“Bóng đá đã ăn sâu vào trong đời sống của người dân Anh. Cá nhân tôi không nghĩ Liverpool đơn giản chỉ là một đối thủ bình thường nhưng ài người ở Man United coi Liverpool là kẻ thù. Điều này cho thấy tình yêu của các CĐV với đội bóng. Nó đem lại cho chúng tôi cảm giác luôn có người đồng hành cùng trong mỗi trận đấu. Đó là điều rất tuyệt với các CĐV và cả HLV nữa. Tôi rất vui khi mình có cơ hội trải nghiệm cảm giác này.




Sự máu lửa luôn được các cầu thủ 2 đội thể hiện mỗi khi gặp nhau


Thậm chí, cả CĐV cũng vậy

Cuối tuần trước, Man United đã phải nhận thất bại 0-1 trước West Brom sau khi có được chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Đáng kể nhất là trận thắng 3-2 trước Arsenal với sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ Marcus Rashford. Điều này cũng khiến HLV Van Gaal phải đau đầu khi không biết sắp xếp vị trí thế nào cho cầu thủ này. Nhất là khi Man United đang có sự trở lại của một loạt trụ cột.

“Có rất nhiều cầu thủ đã trở lại với đội bóng. Nhưng điều này cũng khiến việc lựa chọn đội hình ra sân trở nên không dễ dàng gì. Tôi luôn cố gắng đưa ra đội hình mạnh nhất. Vì thế, mọi người không cần phải quá lo lắng. Đôi lúc tôi buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ vì tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất dành cho đội bóng. Chúng tôi có một lịch thi đấu dày đặc nên tôi phải xoay vòng cầu thủ”, HLV Van Gaal chia sẻ.

Liverpool gặp Man United là cặp đấu được chờ đợi nhất ở vòng 1/8 Europa League mùa này. Cuối tuần trước, Liverpool đã giành chiến thắng 2-1 dù phải thi đấu 10 người trước Crystal Palace. Trong khi đó, với 10 người, Man United đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước West Brom. Nhưng cặp đấu này chưa bao giờ là một cặp đấu có thể dự đoán được kết quả.



Thành tích đối đầu với Liverpool của Van Gaal

14/12/2015: Man United 3 (Rooney, Mata, Van Persie) Liverpool 0

22/3/2015: Liverpool 1 (Sturridge) Man United 2 (Mata 2)

12/9/2015: Man United 3 (Blind, Herrera, Martial) Liverpool 1 (Benteke)

17/1/2016: Liverpool 0 Man United 1 (Rooney)


 Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm