Vấn đề của MU: Vắng Maguire, hàng thủ MU có liêu xiêu?

26/05/2021 19:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng ra sân của Harry Maguire ở trận chung kết Europa League đêm nay là rất thấp. Sự vắng mặt của thủ quân MU sẽ đem đến lỗ hổng khó bù đắp ở vị trí trung vệ.

MU vs Villarreal: Giờ là lúc MU nhờ cậy 'chiến binh' Cavani

MU vs Villarreal: Giờ là lúc MU nhờ cậy 'chiến binh' Cavani

Edinson Cavani chính là niềm hy vọng của MU ở trận Chung kết Champions League sắp tới. Cầu thủ người Uruguay có cuộc sống trầm lặng nhưng khi ở trên sân cỏ, anh là một chiến binh đích thực.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã cố gắng hết mức để bảo toàn những trụ cột cho trận chung kết Europa League sau khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới. Thật không may, những trụ cột của ông lại dính chấn thương trong giai đoạn cuối mùa và một trong số đó chính là Maguire.

Ảnh hưởng của Maguire không cần bàn cãi nhiều

Chấn thương của trung vệ 28 tuổi này ở trận thắng Aston Villa ngày 9/5 hóa ra lại có tác động lớn hơn những gì các cổ động viên MU hình dung. Bốn trận thiếu Maguire, đội chủ sân Old Trafford để lọt lưới đến 8 bàn, không giữ sạch lưới nổi một trận đấu nào đó. Thử hình dung nếu chấn thương ấy diễn ra không phải vào thời điểm MU đã chắc suất dự Champions League, áp lực dành cho thầy trò Solskjaer sẽ còn lớn đến nhường nào.

Không cần phải nói quá nhiều về những nâng cấp ở hàng thủ từ khi Maguire đặt chân đến Old Trafford. Con số 80 triệu bảng bỏ ra để mang anh về từ Leicester không hề uổng một xu nào. Tuyển thủ 28 tuổi này không chỉ mang đến chất lượng ở trung tâm hàng thủ, mà còn bổ sung tư cách của một thủ lĩnh, thứ đã nhạt nhòa khá nhiều dưới kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Lẽ dĩ nhiên, không một hậu vệ nào hoàn hảo đến mức chẳng nhìn thấy bất cứ điểm hạn chế. Các đối thủ vẫn đôi lúc khai thác điểm hạn chế về tốc độ của Maguire, đồng thời cựu hậu vệ Leicester không phải mẫu trung vệ có khả năng phát động tấn công ngay từ bên phần sân nhà, một phần nằm ở kỹ năng chơi chân có phần hạn chế của anh. Không vấn đề gì, MU đã sở hữu một hòn đá tảng nơi hàng thủ và HLV Solskjaer bớt đau đầu phần nào về việc chọn cặp trung vệ ưng ý nhất. Maguire cùng Lindelof chính là những lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng thủ. Thật tiếc, thủ quân MU chỉ được điền tên vào danh sách hành quân đến Ba Lan với vị trí của một người úy lạo tinh thần các đồng đội từ trên khán đài.

Chú thích ảnh
Vắng Maguire, HLV Solskjaer sẽ khá đau đầu trong việc tìm ra cặp trung vệ ưng ý nhất cho trận chung kết Europa League

Lindelof đá cặp với Bailly hay Tuanzebe?

Không có Maguire, Lindelof được mặc định là trung vệ giàu kinh nghiệm nhất trong hàng thủ MU. Đối lập với khả năng cản phá ấn tượng của Maguire, trung vệ người Thụy Điển lại có khả năng tung ra những đường chuyền sắc sảo, cộng thêm năng lực miễn nhiễm với những chấn thương dài hạn. Vấn đề nằm ở chỗ Lindelof thường xuyên được nhắc đến với những sai lầm dẫn đến các bàn thua không đáng có, gần nhất là ở hai trận gặp Liverpool và Fulham. Tần suất mắc sai lầm của anh chỉ giảm đi phần nào khi chơi bên cạnh Maguire.

Cơn đau đầu của HLV Solskjaer nằm ở chỗ ông nên chọn ai đá bên cạnh Lindelof giữa Eric Bailly hay Axel Tuanzebe. Trên giấy tờ, Bailly là phương án ổn hơn một Tuanzebe ít trải nghiệm ở các trận đấu lớn của MU. Còn thực tế? Trung vệ người Bờ Biển Ngà để lại bất an không kém gì Lindelof. Anh chơi như một kẻ lạc lõng trong trận thua Liverpool 2-4. Trung vệ 27 tuổi này suýt nữa biếu cho Liverpool một quả phạt đền nếu không có tác động từ công nghệ VAR giúp trọng tài Anthony Taylor rút lại quyết định của mình.

Nếu coi trận cuối cùng ở Premier League gặp Wolves như một cuộc chiến giành vị trí đá cặp trung vệ với Lindelof đêm nay, phần ưu thế đang thuộc về Tuanzebe. Trung vệ 23 tuổi này đã có hai pha cản phá quan trọng, đồng thời tung ra 2 pha tắc bóng, 7 lần giải nguy khung thành MU, con số ấn tượng hơn bất cứ cầu thủ phòng ngự nào của Quỷ đỏ. Tuanzebe mùa này cũng đã được thử lửa ở một vài trận đấu lớn, cụ thể là trận gặp PSG ở vòng bảng Champions League hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng đấy là trận đấu trung vệ trẻ này chơi ở hàng thủ ba người.

HLV Solskjaer đang thật sự bối rối với bài toán chọn Bailly hay Tuanzebe đá cặp bên cạnh Lindelof. Một điều chắc chắn, bất cứ sự kết hợp trung vệ nào đêm nay sẽ để lại những lo lắng cho các cổ động viên MU. Villarreal không hề thiếu những chân sút đáng gờm và chỉ cần bất cứ khoảnh khắc lơ đãng nào cũng khiến MU phải trả giá đắt. Để bù đắp cho những vấn đề ở vị trí trung vệ, đội chủ sân Old Trafford sẽ cần đảm bảo khả năng kiểm soát trận đấu từ tuyến giữa, trước khi nghĩ đến chuyện hàng công bùng nổ để mang về chức vô địch Europa League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm