Tỷ phú giàu nhất châu Phi tuyên bố sẽ sa thải Wenger nếu mua được Arsenal

18/08/2017 06:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Tỷ phú Aliko Dangote bày tỏ mong muốn mua lại Arsenal và tuyên bố thêm việc đầu tiên ông làm khi tiếp quản CLB sẽ là sa thải HLV Arsene Wenger.

Tỷ phú người Nigeria, ông Aliko Dangote được biết đến như là người đàn ông có tiềm lực tài chính mạnh nhất châu Phi. Theo một báo cáo của Forbes hồi đầu năm 2017, ông Dangote có tổng tài sản lên tới 12,2 tỷ USD và là tỷ phú da màu giàu nhất thế giới.

Ông Dangote là một fan trung thành của CLB Arsenal. Ông không bao giờ giấu ý định mua lại đội bóng từ chủ sở hữu hiện tại Kroenke. Trên thực tế, tỷ phú 60 tuổi này từng đặt vấn đề hồi năm 2010 nhưng đã không thể hoàn tất thương vụ nói trên.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, ông Dangote đặt giả thuyết về những việc sẽ làm khi tiếp quản đội chủ sân Emirates.

“Điều đầu tiên tôi làm sẽ là sa thải HLV. Wenger đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng một ai đó cũng nên thử vận may tại đây”, Ông Dangote chia sẻ trên Bloomburg.

Chú thích ảnh
Ông Dangote khẳng định sẽ sa thải Wenger nếu được nắm quyền

Cũng trong buổi phỏng vấn, tỷ phú 60 tuổi tuyên bố sẽ lên kế hoạch mua lại Arsenal ngay sau khi xây dựng xong một nhà máy lọc dầu trị giá 8,5 tỷ bảng tại Lagos.

Hiện tại, chủ sở hữu Kroenke đang nắm giữ 67% cổ phần còn tỷ phú người Nga Alisher Usmanov kiểm soát 30% cổ phần của Arsenal. Với sức mạnh của mình, ông Dangote tin rằng có thể thuyết phục hai cổ đông chính trên rời khỏi Arsenal nếu đưa ra một đề nghị hợp lý.

“Nếu họ nhận được một lời đề nghị hợp lý, tôi chắc chắn họ sẽ rời khỏi CLB. Một ai đó sẽ cung cấp cho họ một thỏa thuận khiến họ nghiêm túc cân nhắc về vấn đề này”.

“Và khi chúng tôi hoàn thành dự án nhà máy lọc dầu, tôi nghĩ rằng tôi có khả năng để làm điều đó”, Ông Dangote nói thêm.

Wenger dần bất lực, đã sẵn sàng cho phương án 'mất trắng' Sanchez

Wenger dần bất lực, đã sẵn sàng cho phương án 'mất trắng' Sanchez

Trong trường hợp bất khả kháng, HLV Arsene Wenger sẵn sàng để Alexis Sanchez được phép ra đi tự do, sau khi hợp đồng của anh và đội chủ sân Emirates chính thức hết hạn vào mùa Hè năm tới.

May mắn cho HLV Wenger vì cho đến giờ phút này, chủ tịch Kroenke vẫn kiên quyết sẽ không bán lại Arsenal. Tuy nhiên, cả chiến lược gia người Pháp và chủ tịch hiện tại đều không nhận được sự ủng hộ từ phía CĐV. Mùa giải trước sau khi Arsenal kết thúc ở một vị trí ngoài top 4, một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía các CĐV đã nổi lên và còn rất nhiều cuộc biểu tình đòi sa thải bộ đôi này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm