Từ chuyện của Klopp và Liverpool: Lên đỉnh, 'lên thớt', đều vì xoay vòng cầu thủ

20/12/2015 15:24 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Biết là canh bạc nhưng hầu như mọi HLV bóng đá trên thế giới đều phải sử dụng giải pháp xoay vòng đội hình.

Sức ép quá lớn từ lịch thi đấu khiến họ không có lựa chọn khác.

Klopp và chuyện của Alex Ferguson

Vì sao không cho cầu thủ của đội 1 ra sân, mà lại dùng người của đội dự bị? Đó là thắc mắc muôn thuở của các tay kí giả, được sử dụng đặc biệt nhiều khi đội bóng thất bại.

Nguyên nhân dễ thấy nhất của mọi kết quả thất vọng là nhân sự. Thế nên, khi Juergen Klopp thay đến 6 vị trí đã chơi rất tốt trong chiến thắng 6-1 trước Southampton ở cúp Liên đoàn, ở trận với Newcastle, ông phải nhảy qua cái bẫy. “Tôi từng xem nhiều trận tệ hơn thế này trong đời mình”, Klopp nói về tỉ số thua 0-2 tại St James Park. “Tình thế không dễ giải quyết chút nào. Chúng tôi buộc phải thay đổi sau trận gần nhất với Southampton, bởi cả một chặng đường dài trước mặt. Chúng tôi phải xoay vòng và thay đổi cầu thủ, đôi khi thành công, lắm lúc thất bại, nhưng buộc phải phân tích và thực hiện”.

Xoay vòng không phải vấn đề, không xoay vòng mới là một lỗi. Nghiên cứu của tờ Telegraph năm 2014 cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến Arsenal dính nhiều chấn thương, đặc biệt các chấn thương cơ, là vì Wenger xoay vòng quá ít. Wenger không thích thay đổi đội hình, trong khi hơn 10 năm qua Arsenal đều phải đá ở 4 đấu trường.

Góc nhìn: Tiếp tục khẩu chiến, Klopp sẽ càng cuốn hút

Góc nhìn: Tiếp tục khẩu chiến, Klopp sẽ càng cuốn hút

Khi Juergen Klopp đến, dường như Liverpool trở nên khác hẳn, khác ở vẻ ngoài sáng sủa của họ. Ông khiến Liverpool được chú ý hơn, trở thành tâm điểm nhiều hơn.

Tháng 5/2009, Alex Ferguson lập kỉ lục thay đổi đội hình 63 trận liên tiếp, trong mùa bóng mà họ phải chơi đến 66 trận trong 290 ngày, nhiều nhất trong 131 năm. Ferguson sử dụng đến 34 cầu thủ trong mùa và gần như chỉ Cristiano Ronaldo là không thể thay thế. Ông bảo vệ quyết liệt phương pháp của mình. Ferguson không sai. Đó là mùa giải mà Man United đi sâu cả 4 đấu trường: vô địch Premier League, vào bán kết cúp FA, vô địch cúp Liên đoàn, và vào chung kết Champions League.

“Chẳng có ai đồng ý hết và nhiều CĐV muốn tôi sử dụng một đội hình trong mọi trận đấu”, Ferguson nói, “nhưng nếu tôi giải thích cho họ số dặm cầu thủ phải di chuyển mỗi trận, cường độ thi đấu, tốc độ và số lần tăng tốc, họ sẽ nhận ra chuyện này khó đến mức nào”.

“Các cầu thủ dĩ nhiên muốn đá tất cả các trận, nhưng chuyện này không thể được. Xoay vòng là một phần của bóng đá hiện đại. Buộc phải làm vậy. Hãy nhìn tốc độ các trận đấu ở Premier League và cường độ. Tốc độ đã thay đổi  khiến tôi phải thay đổi”.

Xoay vòng là việc cực khó

Biệt danh “Thợ hàn” là của Claudio Ranieri, nhưng Ferguson lẽ ra phải là thầy của “Thợ hàn”. Ông xoay vòng đội hình có lẽ hợp lí nhất trong số các HLV cùng thời. Rafael Benitez, cựu HLV Liverpool, đã và đang bị chỉ trích vì các quyết định cho cầu thủ nghỉ ngơi. Ở Napoli, có lần Benitez “lên thớt” sau trận thua Atalanta 0-3 ở mùa 2013-14, mà ông cho cả Marek Hamsik lẫn Gonzalo Higuain ngồi dự bị.

Truyền thông TBN mới đây đăng tải hình ảnh tiền vệ Isco dụi mắt lia lịa, vì không thể tin người tài năng như Toni Kroos cũng ngồi dự bị. Nhưng đó là việc buộc phải làm. Vì Kroos đã đá quá nhiều. Tháng 11/2014, anh nói với một tay kí giải của El Pais: “Tôi bắt đầu kiệt sức đến nơi rồi đây… Tôi không thể đợi đến mùa Hè. Năm nay tôi đã đá toàn bộ nửa sau mùa giải ở Bayern, đá toàn bộ World Cup, đá Siêu cúp TBN với Real Madird và bây giờ không vắng trận nào. Chưa bao giờ tôi phải thi đấu nhiều đến thế”.

Khi đó, Ancelotti bắt đầu thấy các dấu hiệu kiệt sức của một vài vị trí, và quyết định xoay vòng. Real kết mùa giải bằng chức vô địch Champions League. Không phải người thích xoay vòng, nhưng Ancelotti có lẽ thực hiện nó khéo léo hơn Rafa. Đây là khâu tổng hòa của rất nhiều bánh răng nhỏ móc nối  với nhau: từ phân tích thể lực của đội ngũ y tế, các vấn đề chuyên môn, đến chuyện tế nhị như thông báo cho cầu thủ biết lý do họnghỉ trận này.

Kroos có thể chấp nhận. Nhưng nếu Bentiez để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị chẳng hạn, thì chính ông sẽ bị… xoay vòng.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm